Cận cảnh siêu dự án lấn biển ở Đà Nẵng dở dang vì dính “đại án”

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước xây dựng dang dở và bỏ hoang nhiều năm nay vì dính đến “đại án” Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) chưa thể tháo gỡ, gây lãng phí nguồn lực lớn đất đai của Đà Nẵng.

Hàng loạt công trình xây dựng dang dở, bỏ hoang cỏ mọc um tùm trong Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Video: Quang Hải

Dự án lấn biển mang tên Khu đô thị quốc tế Đa Phước nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, bắc qua hai phường ven vịnh Đà Nẵng là Thuận Phước và Thanh Bình thuộc quận Hải Châu. Dự án này từng được kỳ vọng là khu đô thị sang trọng bậc nhất Đà Nẵng.
Dự án lấn biển mang tên Khu đô thị quốc tế Đa Phước nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, bắc qua hai phường ven vịnh Đà Nẵng là Thuận Phước và Thanh Bình thuộc quận Hải Châu. Dự án này từng được kỳ vọng là khu đô thị sang trọng bậc nhất Đà Nẵng.
Nhìn trên cao xuống, dự án tựa như vầng trăng khuyết nên ngay từ ban đầu đã được gọi với tên "Vầng trăng khuyết".
Nhìn trên cao xuống, dự án tựa như vầng trăng khuyết nên ngay từ ban đầu đã được gọi với tên "Vầng trăng khuyết".
Tháng 11/2006, TP Đà Nẵng và Công ty Daewon (Hàn Quốc) ký thỏa thuận hợp tác phát triển dự án này.
Tháng 11/2006, TP Đà Nẵng và Công ty Daewon (Hàn Quốc) ký thỏa thuận hợp tác phát triển dự án này.
Sau thỏa thuận, chủ đầu tư Hàn Quốc san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, bàn giao cho Đà Nẵng quản lý khoảng 64ha, bao gồm 29ha được TP giao đất cho Công ty Cổ phần xây dựng 79 (do Phan Văn Anh Vũ làm chủ tịch HĐQT) để góp vốn liên doanh với Công ty Daewon xây dựng nhà để bán; khoảng 25ha xây dựng khu trung tâm văn hóa TP và 10ha xây dựng công viên phần mềm.
Sau thỏa thuận, chủ đầu tư Hàn Quốc san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, bàn giao cho Đà Nẵng quản lý khoảng 64ha, bao gồm 29ha được TP giao đất cho Công ty Cổ phần xây dựng 79 (do Phan Văn Anh Vũ làm chủ tịch HĐQT) để góp vốn liên doanh với Công ty Daewon xây dựng nhà để bán; khoảng 25ha xây dựng khu trung tâm văn hóa TP và 10ha xây dựng công viên phần mềm.
Ngày 14/8/2020, Thanh tra Chính phủ có kết luận Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước có nhiều vi phạm.
Ngày 14/8/2020, Thanh tra Chính phủ có kết luận Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước có nhiều vi phạm.
Cũng trong năm 2020, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi toàn bộ dự án 29ha tại khu Đa Phước. 
Cũng trong năm 2020, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi toàn bộ dự án 29ha tại khu Đa Phước. 
Tuy nhiên, bản án này rất khó thực hiện bởi gần 200 hộ dân mua nhà, đất ở đây đều đúng quy định pháp luật. UBND TP Đà Nẵng đã kiến nghị với Trung ương không thu hồi dự án này.
Tuy nhiên, bản án này rất khó thực hiện bởi gần 200 hộ dân mua nhà, đất ở đây đều đúng quy định pháp luật. UBND TP Đà Nẵng đã kiến nghị với Trung ương không thu hồi dự án này.
Đầu năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập Ban chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, tồn tại của Đà Nẵng, khơi thông những nguồn lực để phát triển.
Đầu năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập Ban chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, tồn tại của Đà Nẵng, khơi thông những nguồn lực để phát triển.
Về việc thực hiện các kết luận thanh tra và bản án liên quan đến dự án 29ha tại Khu đô thị quốc tế Đa Phước, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND TP Đà Nẵng triển khai thực hiện theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật. Đồng thời nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý cụ thể đối với những kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được pháp luật quy định.
Về việc thực hiện các kết luận thanh tra và bản án liên quan đến dự án 29ha tại Khu đô thị quốc tế Đa Phước, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND TP Đà Nẵng triển khai thực hiện theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật. Đồng thời nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý cụ thể đối với những kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được pháp luật quy định.
Đến nay, những khó khăn, vướng mắc của dự án này vẫn chưa được tháo gỡ. Vì thế, nhiều công trình xây dựng dang dở, bỏ hoang nên xuống cấp nghiêm trọng. 
Đến nay, những khó khăn, vướng mắc của dự án này vẫn chưa được tháo gỡ. Vì thế, nhiều công trình xây dựng dang dở, bỏ hoang nên xuống cấp nghiêm trọng. 
Dự án gây lãng phí nguồn lực đất đai quá lớn và làm mất mĩ quan đô thị trong khu vực.
Dự án gây lãng phí nguồn lực đất đai quá lớn và làm mất mĩ quan đô thị trong khu vực.
Theo ghi nhận của Kinh tế & Đô thị, Khu đô thị Quốc tế Đa Phước đã hình thành hàng chục dãy nhà liền kề với cả ngàn căn nhà. Trong đó, một số dãy nhà đã có người dân vào sinh sống. Người dân mua căn hộ, biệt thự trong dự án này đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu khắp nơi để tháo gỡ vướng mắc cho họ sớm nhận sổ đỏ.
Theo ghi nhận của Kinh tế & Đô thị, Khu đô thị Quốc tế Đa Phước đã hình thành hàng chục dãy nhà liền kề với cả ngàn căn nhà. Trong đó, một số dãy nhà đã có người dân vào sinh sống. Người dân mua căn hộ, biệt thự trong dự án này đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu khắp nơi để tháo gỡ vướng mắc cho họ sớm nhận sổ đỏ.
Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tổ chức chiều 27/4/2023, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết:  Giải quyết các vướng mắc, tồn tại như tại dự án Đa Phước, những gì thuộc thẩm quyền của TP  thì chính quyền đã chủ động để tháo gỡ. Còn những gì không thuộc thẩm quyền, TP đã có báo cáo với cấp có thẩm quyền. Những vấn đề này đang được các cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ, bởi đây là vấn đề rất khó, không có trong quy định của pháp luật. Hy vọng trong thời gian tới, các cấp thẩm quyền có chỉ đạo để Đà Nẵng có những giải pháp cụ thể, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực tạo sự phát triển cho TP.
Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tổ chức chiều 27/4/2023, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết:  Giải quyết các vướng mắc, tồn tại như tại dự án Đa Phước, những gì thuộc thẩm quyền của TP  thì chính quyền đã chủ động để tháo gỡ. Còn những gì không thuộc thẩm quyền, TP đã có báo cáo với cấp có thẩm quyền. Những vấn đề này đang được các cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ, bởi đây là vấn đề rất khó, không có trong quy định của pháp luật. Hy vọng trong thời gian tới, các cấp thẩm quyền có chỉ đạo để Đà Nẵng có những giải pháp cụ thể, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực tạo sự phát triển cho TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần