Dừng hoạt động của trạm trộn bê tông Phong Cảnh
Kinhtedothi - Đến thời điểm này, lực lượng chức năng xã Đại Áng, huyện Thanh Trì đã tổ chức rào chắn, bố trí lực lượng chốt trực để đảm bảo việc trạm trộn bê tông Phong Cảnh dừng hoạt động theo yêu cầu.
Báo Kinh tế & Đô thị ngày 14/1/2025 có bài: “Trạm trộn bê tông Phong Cảnh hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường” phản ánh ý kiến của người dân thôn Nguyệt Áng, xã Đại Áng (huyện Thanh Trì) về việc trạm trộn bê tông Phong Cảnh (Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh) có địa chỉ tại khu vực cửa Đình, thôn Nguyệt Áng hoạt động không phép, gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trong thôn và khu vực lân cận.

Hiện tại, trạm trộn bê tông Phong Cảnh đã dừng hoạt động. Ảnh chụp sáng ngày 29/4.
Sau khi báo phản ánh, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì kiểm tra, xử lý theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, UBND huyện Thanh Trì, trực tiếp là đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Chủ tịch UBND huyện đã vào cuộc kiểm tra, chỉ đạo xử lý vấn đề trên.
Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Xuân Phong đã yêu cầu UBND, Công an xã Đại Áng làm việc với Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh để đưa ra phương án xử lý hợp lý, hợp tình, giảm tối đa thiệt hại cho doanh nghiệp. Đồng thời, có biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm.
Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Thanh Trì, Công an xã Đại Áng đã dựng rào chắn, bố trí lực lượng chốt trực tại cổng trạm trộn bê tông Phong Cảnh.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị trong sáng ngày 29/4 tại khu vực trạm trộn bê tông Phong Cảnh, thôn Nguyệt Ánh, Công an xã Đại Áng đã lắp đặt rào chắn, bố trí lực lượng chốt trực, ngăn chặn các xe chở vật liệu, bê tông ra vào bãi.
Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, đại diện UBND xã Đại Áng, huyện Thanh Trì cho biết, hiện tại, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh đã chấp hành nghiêm các quy định, cam kết với chính quyền địa phương về việc dừng hoạt động. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng xã sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của đơn vị.
Báo Kinh tế & Đô thị hoan nghênh sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của UBND xã Đại Áng, đặc biệt là huyện Thanh Trì trong việc giải quyết các vấn đề “nóng”, gây bức xúc trong dư luận trên địa bàn.

Ô nhiễm môi trường tại khu tập thể Nghĩa Đô
Kinhtedothi - Khu tập thể Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) gồm 5 tầng với hai dãy A và B được xây dựng từ những năm 1976. Sau hàng chục năm được đưa vào sử dụng, đến nay đang xuống cấp, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Hàng loạt trạm trộn bê tông gây ô nhiễm môi trường
Kinhtedothi - Dù đã hết phép và chưa được các cơ quan chức năng gia hạn, nhưng các trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm vẫn ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Điểm tựa vững chắc để phụ nữ Thanh Trì phát triển kinh tế
Kinhtedothi-Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”, tiềm năng của phụ nữ huyện Thanh Trì và cộng đồng trong tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đã được khơi dậy và phát huy, đáp ứng yêu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay.