Cận cảnh tháo dỡ phong tỏa tại 2 phường của quận Đống Đa sau 21 ngày cách ly y tế

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/9, Chủ tịch UBND quận Đống Đa đã ký quyết định điều chỉnh vùng phong tỏa tại 2 phường (Văn Miếu, Văn Chương). Theo đó, toàn bộ 2 phường với gần 21.000 nhân khẩu chỉ còn lại 4 vùng phong tỏa gồm khoảng hơn 700 nhân khẩu. Đúng 18 giờ, ngày 11/9, các lực lượng chức năng đã tiến hành gỡ rào phong tỏa tại các chốt...

Theo Quyết định số 2696/QĐ-UBND, quận điều chỉnh vùng cách ly y tế, thời gian thực hiện cách ly y tế tại địa bàn phường Văn Chương, Văn Miếu theo Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 và Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 2/9/2021 của UBND quận Đống Đa.
 Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phường Văn Chương dỡ bỏ phong toả.
 Cụ thể, tiếp tục thực hiện cách ly y tế 2 khu vực thuộc phường Văn Miếu: Toàn bộ tập thể 16B Ngô Tất Tố và từ số nhà 27 đến 31 phố Ngô Tất Tố gồm 60 hộ gia đình và 155 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 11/9/2021 đến 18 giờ ngày 18/9/2021 (duy trì đủ 14 ngày kể từ ngày ghi nhận ca mắc Covid-19 gần nhất).
 Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa cũng huy động lực lượng tháo hàng rào dây thép gai ngăn 2 phường Văn Chương - Khâm Thiên.
Toàn bộ tập thể 20D Trần Quý Cáp và ngách 1 ngõ 62 phố Trần Quý Cáp, số nhà 18 ngõ 62 phố Trần Quý Cáp gồm 63 hộ gia đình và 148 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 11/9/2021 đến 18 giờ ngày 19/9/2021 (duy trì đủ 14 ngày kể từ ngày ghi nhận ca mắc Covid-19 gần nhất).
 Phường Văn Chương tổ chức chốt trực để kiểm soát người ra vào sau dỡ phong toả.
Tiếp tục thực hiện cách ly y tế 2 khu vực thuộc phường Văn Chương: Từ số nhà 35 đến số nhà 77, từ số nhà 90 đến số nhà 126 ngõ 88 phố Trần Quý Cáp gồm 83 hộ gia đình và 340 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 11/9/2021 đến 18 giờ ngày 24/9/2021 (duy trì đủ 14 ngày kể từ ngày ghi nhận ca mắc Covid-19 gần nhất).
 Lực lượng chức năng dỡ phong toả tại chốt kiểm soát Nguyễn Khuyến - Lê Duẩn (phường Văn Miếu).
Từ số nhà 1 đến số nhà 15 ngách 82 ngõ Trung Tả, từ số nhà 109 đến số nhà 125, từ số nhà 84 đến số nhà 96 ngõ Trung Tả gồm 29 hộ gia đình và 88 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 11/9/2021 đến 18 giờ ngày 18/9/2021 (duy trì đủ 14 ngày kể từ ngày ghi nhận ca mắc Covid-19 gần nhất).
Kết thúc cách ly y tế đối với toàn bộ 2 phường Văn Chương, Văn Miếu trừ 4 khu vực nêu kể từ 18 giờ ngày 11/9/2021. Khu vực kết thúc cách ly y tế duy trì thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3/9/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
 Chốt kiểm soát trên phố Quốc Tử Giám (phường Văn Miếu) sau khi được dỡ phong toả.
Quận Đống Đa giao UBND các phường Văn Chương, Văn Miếu xây dựng Phương án đảm bảo thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại các khu vực tiếp tục thực hiện cách ly y tế. Giao Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại vùng cách ly y tế trên địa bàn các phường (Hàng Bột, Thổ Quan, Văn chương, Văn Miếu) tiếp tục duy trì trực chỉ huy để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn.
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo 2 phường cho biết, ngay sau khi dỡ phong tỏa, lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng triển khai lực lượng lập các chốt kiểm soát trên địa bàn để phòng chống dịch theo quy định. Người dân ra vào phường cần có các giấy tờ theo quy định như: Giấy đi đường, giấy tờ cá nhân... để thực hiện việc kiểm soát, giữ vững “vùng xanh” và tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo UBND TP. Còn đối với 4 khu vực tiếp tục thực hiện cách ly y tế, phường sẽ cử các lực lượng chốt trực 24/24 và giám sát chặt việc người dân tiếp tục thực hiện cách ly theo đúng quy định để bảo vệ thành quả phòng chống dịch đã đạt được.
 Lực lượng chức năng kiểm soát việc ra vào của người dân tại chốt phố Nguyễn Khuyến - Lê Duẩn (phường Văn Miếu).

“Là một người dân của phường Văn Miếu tôi rất vui khi hôm nay chứng kiến phường được dỡ phong toả sau 21 bị phong toả toàn bộ để phòng chống dịch. Trong những ngày thực hiện phong toả, được sự quan tâm các cấp chính quyền, mạnh thường quân người dân như tôi đã được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu để đảm bảo đời sống, sinh hoạt và yên tâm chống dịch” – chị Nguyễn Thị Hải Yến (phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu) chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần