Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cần hơn 23.000 tỷ đồng phục hồi hậu quả hạn hán, nhiễm mặn

Kinhtedothi - Ngày 6/12, Bộ NN&PTNT phối hợp cùng với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội nghị toàn thể nhóm hỗ trợ nông nghiệp (ISG) nhằm kêu gọi hợp tác quốc tế vì tăng trưởng nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan tại Việt Nam.

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, do ảnh hưởng của El Nino từ cuối năm 2014 đến giữa năm 2016, ba khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long đã chịu thiệt hại nặng nề do hiện tượng hạn hán và xâm nhập mặn kỷ lục. El Nino dài nhất trong lịch sử gây xâm mặn đã đe dọa 52% diện tích tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, làm ảnh hưởng tới 405.000ha lúa và hoa màu, 28.500ha cây ăn trái, 82.000ha nuôi tôm, 390.000 hộ bị thiếu nước sinh hoạt.

 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị.

Tổng thiệt hại là 7.900 tỷ đồng (tương đương 360 triệu USD). Còn tại Trung Bộ, có 40.000ha lúa phải dừng sản xuất, 73.000 hộ thiếu nước sinh hoạt liên tục trong hai năm 2015 và 2016. Tại Tây Nguyên và Đông Nam bộ cũng có tổng cộng 240.000ha cây trồng bị hạn và 115.000 hộ thiếu nước sinh hoạt…

Theo tính toán của 18 tỉnh bị ảnh hưởng và tổng hợp của Bộ NN&PTNT, ước tổng kinh phí cho nhu cầu phục hồi từ năm 2016 đến 2020 là 23.537 tỷ đồng (tương đương với 1.046 triệu USD). Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, hiện nay do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan, tình hình thiên tai thảm họa ở Việt Nam ngày càng khốc liệt với 19 loại hình thiên tai xuất hiện, đặc biệt là mưa lũ, hạn hán, xâm nhập mặn… Thời tiết cực đoan đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp và đời sống của hàng triệu người dân Việt Nam, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Theo ông Cường, tình hình rất nghiêm trọng và sẽ nghiêm trọng hơn nếu không có nhiều giải pháp ứng phó quyết liệt với sức mạnh tổng hợp từ Chính phủ tới người dân cùng với sự hỗ trợ tích cực và toàn diện hơn của cộng đồng quốc tế.

Tính đến tháng 11/2016, Việt Nam đã huy động được 18.378.955 USD trong tổng số 26,4 triệu USD huy động được từ tất cả các nguồn trong và ngoài nước (mục tiêu đặt ra là 48,5 triệu USD) cho Kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với hạn hán và xâm nhập mặn tại 18 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Để giúp Việt Nam chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan, Bộ NN&PTNT đề nghị cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện kế hoạch phục hồi hạn mặn trong các năm từ 2017 đến 2020.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

04 Nov, 09:12 PM

Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp và cường độ rất mạnh của bão Kalmaegi, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi Công điện khẩn yêu cầu toàn hệ thống chính trị và người dân chủ động triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

04 Nov, 04:33 PM

Kinhtedothi – Khi được quản lý tại Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, những người lang thang được quan tâm, chăm sóc; tạo điều kiện tham gia giải trí, học tập, thể dục thể thao. Đây là chia sẻ của Giám đốc Trung tâm CTXH và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Triệu khi trao đổi về các biện pháp Trung tâm đã và đang thực hiện để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lang thang.

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

04 Nov, 04:30 PM

Kinhtedothi- Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của bão Kalmaegi cùng nguy cơ mưa lũ sau bão, sáng 4/11, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt toàn bộ hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai. Tỉnh Gia Lai quyết tâm ứng phó với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo” nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và các công trình hồ, đập.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ