Cần Thơ cam kết giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp
Kinhtedothi - Ngày 23/7, Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND TP Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2025 nhằm lắng nghe, nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc.
Báo cáo của TP Cần Thơ cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,87% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng; khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ tăng. Quy mô nền kinh tế 6 tháng đầu năm của Cần Thơ ước đạt trên 143.980 tỷ đồng.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại buổi họp mặt.
Cùng với đó, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội ước 6 tháng đầu năm đạt hơn 38.290 tỷ đồng, tăng hơn 10% so cùng kỳ. Trong đó, vốn Nhà nước trên 14.000 tỷ đồng; vốn ngoài Nhà nước hơn 23.400 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn 850 tỷ đồng.
Cũng theo thông tin tại hội nghị, TP đã cấp mới 2.153 DN với tổng vốn đăng ký trên 11.113 tỷ đồng, tăng 37,22% về số lượng DN. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp cấp mới 4 dự án, vốn đăng ký gần 700 triệu USD. TP có 14 dự án đầu tư được cấp mới đăng ký đầu tư (vốn trong nước, ngoài khu công nghiệp) với tổng vốn đăng ký hơn 1.400 tỷ đồng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Cần Thơ cũng nhận diện một số khó khăn, thách thức như tăng trưởng kinh tế chưa đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN vẫn gặp nhiều khó khăn do áp lực thị trường, lượng hàng tồn kho lớn, công suất khai thác và năng lực đầu tư mới, mở rộng còn hạn chế. Hoạt động thu hút đầu tư ngoài ngân sách (bao gồm vốn trong nước và FDI) chưa đạt kỳ vọng.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết, từ đầu năm đến nay hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Cần Thơ phục hồi tốt, đặc biệt là từ sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Trong 6 tháng đầu năm, TP có hơn 2.400 DN đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động (tăng 30% so với cùng kỳ năm trước). Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP đạt 7,87%, cao hơn bình quân cả nước, đứng thứ 19/34 tỉnh, thành và đứng thứ 2 trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, địa phương đặc biệt chú trọng việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để khơi thông, tháo gỡ kịp thời các nút thắt, điểm nghẽn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, an toàn và thân thiện. Cùng với đó, TP cam kết đồng hành cùng cộng đồng DN, lắng nghe và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc.
"TP rất mong được nhận nhiều ý kiến đóng góp xây dựng, thẳng thắn từ quý DN, nhà đầu tư. Đây sẽ là cơ sở quý báu để TP kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi và hấp dẫn hơn nữa, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế. Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng TP Cần Thơ trở thành một cực phát triển của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng đồng bằng sông Cửu Long" - ông Trần Văn Lâu nhấn mạnh.
Giám đốc VCCI chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Phương Lam cho biết, Cần Thơ là địa phương tiên phong tổ chức họp mặt DN sau khi sáp nhập các tỉnh thành, cho thấy tinh thần lắng nghe, sự cầu thị, toàn tâm của lãnh đạo TP đối với cộng đồng DN.
Theo ông Nguyễn Phương Lam, TP Cần Thơ mới có quy mô nền kinh tế lớn, không gian phát triển rộng, tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt cao hơn bình quân cả nước… đó là những nền tảng, kỳ vọng cho DN trong tương lai khi có nhiều động lực để phát triển với đầy đủ hạ tầng sân bay, cảng biển, đường cao tốc… trên địa bàn.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình trao đổi với các doanh nghiệp tại
buổi họp mặt.
Tuy nhiên, dưới góc độ của cộng đồng DN, ông Nguyễn Phương Lam cho rằng, dù tăng trưởng hay điều kiện tốt, nhưng là một TP lớn, điều lo ngại là số lượng DN ít và yếu. Trong 6 tháng đầu năm, số DN rời khỏi thị trường nhiều trong khi số DN đăng ký thành lập mới ít so với các địa phương khác, số vốn đăng ký trên 11.000 tỷ đồng trong khi đó Tây Ninh 94.000 tỷ đồng, cho thấy chênh lệch rất lớn.
Bên cạnh đó, TP có hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, tuy nhiên nhu cầu phát triển cần đòi hỏi nhiều hơn, bởi những dự án như trung tâm liên kết sản xuất tiêu thụ nông nghiệp, logistics… chưa hình thành; những lợi thế chưa khẳng định được, chưa có nhiều chính sách hấp dẫn khác để thu hút nguồn lực, chưa có khu công nghệ tập trung để thu hút chuyên gia và nhà đầu tư…
Kết luận buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình đề nghị Chủ tịch UBND TP có chỉ đạo cụ thể, cố gắng tháo gỡ khó khăn cho DN để góp phần phát triển TP. Các sở, ngành ghi nhận, tiếp thu tất cả các ý kiến của DN, nghiên cứu thật kỹ các khó khăn vướng mắc của DN để có biện pháp, phối hợp tháo gỡ, từ xã, phường đến sở, ngành, cơ quan đơn vị đều có trách nhiệm này.
Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ cũng cho biết, TP sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho DN hoạt động, sẵn sàng đón nhận các DN, nhà đầu tư đến tìm hiểu, đầu tư, đề nghị các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành với DN. Tất các các cơ quan, đơn vị, DN đồng hành với lãnh đạo TP để thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng, tất cả vì sự phát triển chung của TP.

Cần Thơ tháo gỡ vướng mắc, thúc tiến độ dự án Khu công nghiệp VSIP
Kinhtedothi - Chiều 22/7, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu và Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa đã có buổi làm việc về tiến độ thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (VSIP), giai đoạn 1 và các dự án có liên quan do Công ty cổ phần VSIP Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ
Kinhtedothi - Ngày 22/7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc điều động, phân công ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ.

Xây dựng TP Cần Thơ là trung tâm du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Kinhtedothi - Sau sáp nhập với tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, TP Cần Thơ (mới) sẽ có nhiều lợi thế phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, ngành du lịch được kỳ vọng sẽ có những bước đột phá mạnh mẽ nhờ vào việc kết nối hệ sinh thái sản phẩm và tài nguyên văn hóa - thiên nhiên đặc sắc của ba địa phương.