Cần Thơ: Đảo đảm an toàn giao thông cho người dân vui Xuân, đón Tết

Hồng Thắm - Trí Hậu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/11, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu Xuân 2023.

Theo đó, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/11 - 5/2/2023. Trong thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ và cảnh sát đường thủy sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phân tích, dự báo tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo các nhóm hành vi vi phạm.

Đại tá Lương Văn Bền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Trí Hậu
Đại tá Lương Văn Bền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Trí Hậu

Cụ thể, lực lượng sẽ tập trung xử lý chở hàng quá trọng tải, quá khổ giới hạn, nồng độ cồn, ma túy, chở quá khách, chạy quá tốc độ quy định trên các tuyến giao thông đường bộ.

Còn trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa, lực lượng tập trung xử lý chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, vi phạm điều kiện hoạt động của phương tiện; các quy định về thuyền viên, người lái phương tiện; về khai thác khoáng sản, vận tải hàng hóa, hành khách, việc chấp hành các quy định về vận tải của người tham gia giao thông.

Công an TP Cần Thơ huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân vui Xuân, đón Tết. Ảnh Trí Hậu
Công an TP Cần Thơ huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân vui Xuân, đón Tết. Ảnh Trí Hậu

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lương Văn Bền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: đợt cao điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; phòng ngừa, làm giảm ùn tắc giao thông.

Đồng thời, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của người dân trong dịp cuối năm.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đề nghị huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân vui Xuân, đón Tết.