Kinhtedothi - Trong 5 ngày nghỉ lễ (27/4 – 1/5), TP Cần Thơ đón khoảng 285.000 lượt khách tham quan, du lịch; tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 315 tỉ đồng.
Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, trong dịp nghỉ lễ từ 27/4-1/5, tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố ước khoảng 285.000 lượt; khách du lịch lưu trú ước khoảng 93.000 lượt; tổng doanh thu du lịch ước đạt 315 tỷ đồng.
Để có được kết quả này, các doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình ưu đãi đối với khách đăng ký mua tour du lịch nội địa. Bên cạnh đó, tại các khu, điểm du lịch, các đơn vị chú trọng cải tạo cảnh quan, trang trí tiểu cảnh; tổ chức các hoạt động mới thu hút khách du lịch.
Hầu hết các điểm du lịch sinh thái, sông nước tại Cần Thơ đều hoạt động hết công suất như: Khu tham quan bánh dân gian và trái cây Nam Bộ tại Làng du lịch Ông Đề, Ngày hội bánh trái Mỹ Khánh 2024 tại Làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh, cồn Sơn…; các chương trình giảm giá, combo khuyến mãi tại các khu, điểm du lịch khác như Can Tho Eco Resort, Rạch Sao Eco Garden, Bảo Gia Trang Viên…
Các điểm tham quan di tích, lịch sử-văn hóa tại Cần Thơ vẫn thu hút đông khách tham quan. Các đơn vị khai thác du lịch đã khéo léo kết hợp tour du lịch tâm linh kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái.
Dịp này, các quận, huyện và thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động điểm nhấn trong dịp nghỉ lễ như Chương trình Nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Giải đua xe môtô thể thao toàn quốc “Tranh cúp Caltex Havoline Cub Prix” vòng 2 tại thành phố Cần Thơ; Triển lãm bộ ảnh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Triển lãm sách chuyên đề “Điện Biên-Vang mãi bản hùng ca;”...
Kinhtedothi - Theo Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) của TP Cần Thơ ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép.
Kinhtedothi - Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ kiến nghị thí điểm sử dụng hỗn hợp tro xỉ (tại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) làm vật liệu thay thế cát san lấp Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1).
Kinhtedothi - Với hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Cao Bằng sở hữu kho tàng di sản văn hóa - thiên nhiên đa dạng bậc nhất vùng Đông Bắc. Từ những lễ hội truyền thống, nghệ thuật dân gian đặc sắc đến “bảo tàng địa chất ngoài trời” mang tầm quốc tế, tỉnh đang từng bước biến di sản thành lợi thế cạnh tranh, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và định vị thương hiệu “miền Non nước” trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Kinhtedothi - Những nếp nhà sàn khang trang, những homestay mang đậm bản sắc và chuỗi sản phẩm OCOP ngày càng phong phú đang tạo nên diện mạo mới cho Điện Biên. Từ Mường Nhé, Nậm Pồ đến Tủa Chùa, nhiều bản làng từng nằm trong nhóm khó khăn nhất nay đã dần hình thành sinh kế bền vững, giúp đồng bào Mông, Hà Nhì, Thái trắng... ổn định thu nhập và gìn giữ giá trị văn hóa.
Kinhtedothi - Hưởng ứng chủ đề Ngày Du lịch Thế giới năm 2025 – “Du lịch và Chuyển đổi bền vững” của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Khoa Du lịch – Trường Ngoại ngữ & Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi Tourism Innovators 2025.
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 648/TB-VPCP ngày 27/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên.
Kinhtedothi - Với hơn 1.200 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, 336 lễ hội và hơn 700 di sản văn hóa phi vật thể, tỉnh Thái Nguyên sở hữu một kho tàng tài nguyên vô giá - là nền tảng cho ngành du lịch khai thác và phát triển.