Cần Thơ: Khai mạc Lễ hội Kỳ Yên đình Bình Thủy

Hồng Thắm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/5, UBND quận Bình Thủy phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức Khai mạc Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thủy năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Phước Lợi, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy cho biết: Lễ hội Kỳ Yên đình Bình Thủy là nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc, khẳng định những giá trị truyền thống lâu đời của vùng đất và con người Cần Thơ. Để tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị di sản, quận Bình Thủy sẽ huy động mọi nguồn lực khai thác và phát huy tối đa giá trị của hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn để phát triển du lịch. 

Hàng năm, đình có 2 kỳ lễ hội lớn là: Lễ Kỳ yên Thượng điền và Lễ Kỳ yên Hạ điền. 
Hàng năm, đình có 2 kỳ lễ hội lớn là: Lễ Kỳ yên Thượng điền và Lễ Kỳ yên Hạ điền. 

Lễ hội năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 30/5-1/6 (nhằm ngày 12-14/4 âm lịch). Lễ bắt đầu bằng nghi thức đưa Sắc Thần du ngoạn, sau đó là các lễ: Tế Thần Nông, Thay khăn sắc Thần, Xây Chầu, Tế Bàn Soạn, Túc Yết, Chánh Tế, Tôn Vương, Tế Sơn Quân...

Đồng thời, tại lễ hội còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Lễ hội “Bánh ngon Bình Thủy”; Hội thi Mâm xôi ngọt; nhiều gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các quận, huyện; Trưng bày sách; Trình diễn và viết Thư pháp...

Vào các ngày này, dân làng mở lễ hội đình để tưởng niệm công tích của các vị thần, các bậc tiền nhân mở đất, các anh hùng dân tộc. 
Vào các ngày này, dân làng mở lễ hội đình để tưởng niệm công tích của các vị thần, các bậc tiền nhân mở đất, các anh hùng dân tộc. 

Đình Bình Thủy (Long Tuyền cổ miếu) được sắc vua Tự Đức ban là “Bổn Cảnh Thành Hoàng” vào năm 1852. Đây là nơi sinh hoạt, lưu giữ nhiều bản sắc, phong tục tín ngưỡng văn hóa dân gian đặc trưng của con người Cần Thơ sau hơn 200 năm xây dựng.

Học sinh tham quan, tìm hiểu tại Đình Bình Thủy dịp Lễ hội Kỳ yên Thượng Điền.
Học sinh tham quan, tìm hiểu tại Đình Bình Thủy dịp Lễ hội Kỳ yên Thượng Điền.

Lễ hội Kỳ Yên đình Bình Thủy là sự kiện lớn và quan trọng nhất của đình, được tổ chức nhằm thể hiện lòng biết ơn của người dân với các bậc tiền bối, các vị Anh hùng dân tộc có công khai hoang, mở đất, xây dựng, giữ gìn quê hương đất nước, đặc biệt cầu nguyện cho mưa thuận, gió hòa, quốc thái, dân an.

Trong khuôn khổ ngày hội, còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như Hội thi Mâm xôi ngọt...
Trong khuôn khổ ngày hội, còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như Hội thi Mâm xôi ngọt...

Theo truyền thống, Lễ hội Kỳ Yên đình Bình Thủy mỗi năm đáo lệ hai lần là Thượng điền (diễn ra 3 ngày từ 12/4 - 14/4 Âm lịch) và Hạ điền (diễn ra vào 2 ngày 14 - 15/12) để chuẩn bị đón năm mới. Năm 1989, Đình Bình Thủy được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Tháng 3/2018, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần