Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cần Thơ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Kinhtedothi - Tối 26/4, TP Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cần Thơ – Viết tiếp bản hùng ca mùa Xuân”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm; cùng dự có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng các lãnh đạo; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ.

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cần Thơ – Viết tiếp bản hùng ca mùa Xuân”.

Ôn lại truyền thống kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cho biết, những ngày này cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy Tây Nam bộ, của Quân khu 9, quân và dân Cần Thơ đã đồng loạt tiến công và nổi dậy, giành chính quyền vào đúng ngày 30/4/1975, góp phần quan trọng vào đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm giữ vững, phát huy thành quả cách mạng, tiếp tục nỗ lực ra sức xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành thành phố văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố anh hùng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng toàn thể đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Quân đội Nhân dân, Công an nhân dân, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến...; trân trọng ghi nhớ và mãi mãi biết ơn những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân của Cần Thơ cũng như của mọi miền đất nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sau ngày đất nước thống nhất, Cần Thơ cũng như nhiều địa phương trong khu vực miền Tây Nam bộ, đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ đã tiếp tục chung sức, đồng lòng, vượt khó đi lên, có quyết sách, giải pháp phù hợp, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, sau hơn 20 năm trực thuộc Trung ương, Cần Thơ đã có những chuyển biến tích cực; thành phố đã và đang là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những kết quả của TP Cần Thơ đã đạt được, tuy nhiên vẫn còn nhiều trăn trở. Sự phát triển của Cần Thơ chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa xứng tầm với yêu cầu phát triển của các thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ sẽ tiếp tục đồng lòng, hiệp lực, biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành cơ hội, Cần Thơ sẽ ngày càng phát triển, sớm trở thành đô thị thông minh, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thất thoát tài nguyên và sạt lở

Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thất thoát tài nguyên và sạt lở

01 Dec, 02:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 1/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, các đại biểu Quốc hội đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện cơ chế pháp lý, khi nhu cầu đất, đá, cát, sỏi cho xây dựng ngày càng lớn nhưng rủi ro thất thoát tài nguyên, sạt lở và tác động môi trường vẫn hiện hữu.

[Nhân dân hạnh phúc – cốt lõi trong hành trình đưa Thủ đô bứt phá] Bài 3: Giải quyết thách thức, xây dựng đô thị hạnh phúc

[Nhân dân hạnh phúc – cốt lõi trong hành trình đưa Thủ đô bứt phá] Bài 3: Giải quyết thách thức, xây dựng đô thị hạnh phúc

01 Dec, 05:24 AM

Kinhtedothi- Trong hành trình chăm lo hạnh phúc cho Nhân dân, trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều thách thức đặt ra cho TP Hà Nội như ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí ngày càng nặng nề; úng ngập cục bộ; hạ tầng kỹ thuật và xã hội đầu tư thiếu đồng bộ, quá tải, ùn tắc giao thông… Nhìn nhận được những vấn đề này, TP Hà Nội đã có triển khai nhiều giải pháp cụ thể và đang tiếp tục thúc đẩy để xây dựng thành phố hạnh phúc, đô thị hạnh phúc.

Thúc đẩy tinh thần hành động, “kiến tạo - phục vụ”­

Thúc đẩy tinh thần hành động, “kiến tạo - phục vụ”­

01 Dec, 05:00 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc tiếp tục thúc đẩy học và làm theo tư tưởng của Bác chính là nền tảng hành động để thúc đẩy sự chủ động, năng động và sáng tạo, Qua đó, hiện thực những mục tiêu phát triển của nhiệm kỳ và định hướng dài hạn trên tinh thần tiên phong, đột phá, phát triển, Nhân dân hạnh phúc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ