Quận Thanh Xuân:

Cần xử lý dứt điểm kiến nghị của người dân phường Thanh Xuân Nam

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thay vì chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chủ công trình bị tố vi phạm (số 10, ngõ 1, phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân) đã tìm mọi cách để chống đối việc kiểm tra của lực lượng chức năng khiến mâu thuẫn ngày càng trở lên phúc tạp.

Đóng cửa, căng bạt chống đối việc kiểm tra

Báo Kinh tế & Đô thị ngày 11/1 có bài: “Tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân: Vì sao khó xử lý vi phạm xây dựng tại ngõ 1 phố Triều Khúc?” phản ánh kiến nghị của gia đình ông Trần Ngọc Thuần, bà Đặng Thị Oanh (số 12, ngõ 1, phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam) về việc chủ nhà số 10, ngõ 1, phố Triều Khúc tổ chức xây dựng sai phép, lấn chiếm ngõ đi chung…

Phần ngõ đi chung khi chưa bị gia đinh ông Tuân lắp cổng lấn chiếm ngõ đi chung (ảnh trái) và công trình sau khi hoàn thành. Ảnh bạn đọc cung cấp.
Phần ngõ đi chung khi chưa bị gia đinh ông Tuân lắp cổng lấn chiếm ngõ đi chung (ảnh trái) và công trình sau khi hoàn thành. Ảnh bạn đọc cung cấp.

Trước những hành vi vi phạm của chủ công trình xây dựng số 10, ngõ 1, phố Triều Khúc (chủ công trình là ông Lưu Cảnh Tuân và vợ là Nguyễn Hồng Hạnh), UBND quận Thanh Xuân ban hành quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng đối với chủ đầu tư công trình do đã có hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có Giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có Giấy phép xây dựng (phần cổng - PV).

Đồng thời, UBND phường Thanh Xuân Nam đã có văn bản báo cáo với Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội quận Thanh Xuân đề nghị xác minh, điều chỉnh sổ đỏ cho phù hợp với thực tế. Sau khi kiểm tra, xác minh, ngày 6/3/3023, Văn phòng Đăng ký Đất đai đã có văn bản đề nghị gia đình ông Tuân, bà Hạnh liên hệ với đơn vị để điều chỉnh lại sổ đỏ. Song gia đình ông Tuân, bà Hạnh vẫn chưa phối hợp thực hiện.

Để chống đối việc kiểm tra, chủ nhà số 10, ngõ 1, phố Triều Khúc đã lắp bạt phủ mặt tiền của ngôi nhà. Ảnh người dân cung cấp.
Để chống đối việc kiểm tra, chủ nhà số 10, ngõ 1, phố Triều Khúc đã lắp bạt phủ mặt tiền của ngôi nhà. Ảnh người dân cung cấp.

Đặc biệt, đối với phản ánh về việc ông Lưu Cảnh Tuân và bà Nguyễn Hồng Hạnh tổ chức xây dựng công trình có quy mô 6 tầng, 1 tầng lửng, 1 tum thang (Giấy phép Xây dựng là  5 tầng, 1 lửng, 1 tum thang) sai quy định, theo ghi nhận của phóng viên, từ thời điểm tiếp nhận phản ánh của công dân, lực lượng chức năng phường đã nhiều lần gửi thông báo, tiến hành kiểm tra thực tế nhưng gia đình ông Tuân, bà Hạnh không chấp hành.

Cụ thể, để chống đối việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, người sử dụng ngôi nhà số 10, ngõ 1, phố Triều Khúc đã khoá trái cửa, không cho lực lượng chức năng vào tổ chức đo, đếm. Thậm chí, gia đình ông Tuân, bà Hạnh còn lắp bạt phủ kín mặt ngoài của ngôi nhà.

Cần xử lý nghiêm vi phạm tránh tạo tiền lệ xấu

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, đại diện phường Thanh Xuân Nam chia sẻ, hiện nay, đối với hành vi xây dựng cổng sai quy định, chủ đầu tư đã thực hiện theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND quận. Tuy nhiên, sau khi tháo dỡ, chủ đầu tư lại tổ chức treo, gá cổng cửa vào vị trí cũ (không tổ chức xây dựng)… gây khó khăn cho việc xử lý kiến nghị của người dân.

Lực lượng chức năng dán văn bản thông báo thời gian kiểm tra hiện trạng công trình  nhà số 10, ngõ 1, phố Triều Khúc. Ảnh người dân cung cấp.
Lực lượng chức năng dán văn bản thông báo thời gian kiểm tra hiện trạng công trình  nhà số 10, ngõ 1, phố Triều Khúc. Ảnh người dân cung cấp.

Đối với phản ánh về việc sử dụng đất sai mục đích, xây dưng sai phép, đại diện đại diện UBND phường Thanh Xuân Nam cho biết, đến thời điểm này, lực lượng chức năng phường và quận đã nhiều lần có giấy mời, thông báo để làm việc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng, nhưng gia đình ông Lưu Cảnh Tuân và vợ là Nguyễn Hồng Hạnh đều không chấp hành.

Đồng quan điểm trên, Đội trưởng Đội Quản lý Trật tự Xây dựng đô thị quận Thanh Xuân Vũ Minh Lộ cho biết, mặc dù các lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để giải quyết vụ việc, song gia đình ông Lưu Cảnh Tuân và vợ là Nguyễn Hồng Hạnh không hợp tác khiến việc kiểm tra, xử lý gặp rất nhiều khó khăn. “Hiện tại, vụ việc được quận Thanh Xuân giao cho Thanh tra quận kiểm tra, xử lý theo quy định” – ông Vũ Minh Lộ chia sẻ.

Văn bản thông báo nhanh chóng được tháo bỏ. Ảnh người dân cung cấp.
Văn bản thông báo nhanh chóng được tháo bỏ. Ảnh người dân cung cấp.

Về vấn đề này, một số chuyên gia trong lĩnh vực quản lý đô thị cho rằng, tình trạng người vi phạm tìm “trăm phương, ngàn kế” để chống đối việc kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng là việc đã và đang diễn ra tại nhiều nơi không chỉ riêng Hà Nội. Tuy nhiên, đối với việc xác minh công trình có xây dựng vượt tầng, vượt chiều cao hay không, lực lượng chức năng không cần phải trực tiếp vào công trình xây dựng.

“Đối với trường hợp này, lực lượng chức năng chỉ cần mời thanh tra Nhân dân, các tổ chức đoàn thể khu dân cư tham gia, chứng kiến việc đo đạc công trình… lập biên bản ghi nhận hiện trạng để đưa ra những biện pháp xử lý phù hợp nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật” - một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý đô thị cho hay.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.