Căng mình mưu sinh dưới nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ đầu tuần, thời tiết tại Hà Nội đột ngột chuyển sang nắng gắt và oi bức. Đến trưa nay (2/6), nền nhiệt trong nội thành Hà Nội đã đạt đỉnh điểm vượt ngưỡng 39- 40 độ C.

Để chống lại thời tiết nắng nóng gay gắt ở Hà Nội mấy ngày nay, nhiều người sử dụng các phương tiện khác nhau. Đa số cả nam lẫn nữ đều sử dụng áo chống nắng, khẩu trang, váy chống nắng... mỗi khi có việc phải ra đường giữa trưa. Dân công sở thường ngồi lại trong phòng điều hòa, trong khi đó nhiều người tìm xuống các hầm đường bộ, thảm cỏ dưới gầm cầu vượt, bóng cây ven đường để tìm chỗ nghỉ trưa. Thậm chí, một số người còn cẩn thận chống nắng nóng cho cả các phương tiện cơ giới. Trong khi đó, giữa trưa hè nắng như đổ lửa, nhiều người vẫn hăng say, miệt mài làm việc, mưu sinh.
Một số hình ảnh do phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi lại được vào buổi trưa 2/6:

Mưu sinh giữa trưa nắng
Căng mình mưu sinh dưới nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C - Ảnh 1
Đầu trần xếp hàng giữa trưa nắng.
Hoàn thành nốt công việc để nghỉ trưa.
Hoàn thành nốt công việc để nghỉ trưa.
Căng mình mưu sinh dưới nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C - Ảnh 2
Người lo che nắng, người lo làm việc
Người lo che nắng, người lo làm việc
Công nhân xây dựng vẫn miệt mài làm việc giữa trưa nắng.
Công nhân xây dựng vẫn miệt mài làm việc giữa trưa nắng.

Căng mình mưu sinh dưới nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C - Ảnh 3
Người lao động dưới cái nắng thiêu đốt.
Căng mình mưu sinh dưới nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C - Ảnh 4

Người lao động làm việc dưới cái nắng thiêu đốt.
Mưu sinh giữa trưa nắng.
Mưu sinh giữa trưa nắng
Muôn kiểu chống nắng

 
Chạy nhanh khỏi nắng.
Lũ trẻ chạy nhanh khỏi nắng.
Rảo bước giữa trưa.
Thanh niên vội vã sang đường giữa trưa.
Muôn kiểu chống nắng
Muôn kiểu chống nắng
Căng mình mưu sinh dưới nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C - Ảnh 5

Căng mình mưu sinh dưới nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C - Ảnh 6

Vi phạm luật an toàn giao thông vì muốn che nắng cho con.
Cánh mày râu cũng che kín trước cái nắng gay gắt của buổi trưa
Cánh mày râu cũng che kín trước cái nắng gay gắt của buổi trưa
Ngồi chờ xe bus cũng cần che kín khỏi nắng.
Ngồi chờ xe bus cũng cần chống nắng.
Đi bộ cũng cần bảo vệ cơ thể kỹ càng.
Đi bộ cũng cần bảo vệ cơ thể kỹ càng.
Căng mình mưu sinh dưới nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C - Ảnh 7
Gầm cầu thành nơi nghỉ trưa lý tưởng khỏi cái nắng gay gắt.
Gầm cầu thành nơi nghỉ trưa lý tưởng khỏi cái nắng gay gắt của nhiều người lao động
Căng mình mưu sinh dưới nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C - Ảnh 8
Hầm đường bộ rất thuận tiện cho việc sang đường và chống nóng.
Hầm đường bộ rất thuận tiện cho việc sang đường và chống nóng.
Giữa trưa nắng, phố phường Hà Nội chủ yếu là ô tô.
Giữa trưa nắng, phố phường Hà Nội chủ yếu là ô tô.
Những người phải ra đường giữa trưa thường tìm mọi cách để chống nắng.
Những người phải ra đường giữa trưa thường tìm mọi cách để chống nắng.
Người và xe đều cần bóng mát.
Người và xe đều cần bóng mát.
Căng mình mưu sinh dưới nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C - Ảnh 9
Cánh xe ôm trú tạm dưới gốc cây.
Cánh xe ôm trú tạm dưới gốc cây.
Xe máy được che chắn cân thận
Xe máy được che đậy cẩn thận
Ma nơ canh cũng được chống nóng.
Ma nơ canh cũng được che nắng.
Căng mình mưu sinh dưới nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C - Ảnh 10

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần