Cảnh báo ảnh hưởng của tia cực tím đến sức khoẻ người dân tại Hà Nội

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 3 ngày (27, 28/2 và 1/3/2023), chỉ số tia cực tím (UV) tại Hà Nội được nhận định có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng, chống để bảo vệ sức khoẻ.

Bản tin cảnh cáo về tia cực tím (UV) mới nhất cho các tỉnh, TP trên cả nước cho thấy, chỉ số tia UV tại Hà Nội trong ngày hôm nay (27/2) sẽ ở mức 7. Đây là mức tia UV có nguy cơ gây hại cao đối với sức khoẻ người dân.

Trong hai ngày 28/2 và 1/3/2023, chỉ số tia UV tại Hà Nội có xu hướng giảm dần, xuống mức 5, tương ứng với nguy cơ gây hại cho sức khoẻ ở mức trung bình.

Người dân Hà Nội cần đề phòng ảnh hưởng của tia cực tím (UV) đến sức khoẻ trong những ngày tới.
Người dân Hà Nội cần đề phòng ảnh hưởng của tia cực tím (UV) đến sức khoẻ trong những ngày tới.

Cơ quan chức năng khuyến cáo với chỉ số tia UV ở mức 7 - mức có nguy cơ gây hại cao đến sức khoẻ, người dân nên lưu ý che chắn cẩn thận khi ra ngoài; bôi kem chống nắng và đeo kính râm.

Với chỉ số tia UV ở mức 5 - mức có nguy cơ gây hại trung bình, người dân cũng không nên chủ quan. Theo đó, nên ở dưới bóng mát vào thời gian ban trưa; che chắn cẩn thận khi ra ngoài; bôi kem chống nằng và đeo kính râm khi trời nắng gắt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong 3 ngày tới, nhiệt độ tại Hà Nội có xu hướng tăng dần. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 13 - 25 độ C; trời lạnh về sáng và đêm. Thời tiết phổ biến có mây, không mưa.

Trong những ngày tiếp theo, nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục tăng dần; trong đó cao nhất là vào cuối tuần (5/3) khi nhiệt độ có thể lên tới 27 độ C. Với nhiệt độ này, người dân cần chú ý không tiếp xúc hoặc hoạt động thể thao, thể chất kéo dài ngoài trời để bảo vệ sức khoẻ, tránh mệt mỏi.