Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cảnh báo dịch tả lợn châu Phi lan rộng ở Quảng Ngãi

Kinhtedothi- Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại nhiều địa phương ở Quảng Ngãi với hàng trăm con lợn chết, phải tiêu hủy. Dự báo tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp

Gia đình ông Lê Hữu Nghĩa (tổ dân phố Phú Bình, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) vừa phải tiêu hủy đàn lợn 13 con gồm 4 con lợn nái và 9 con lợn con do lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Toàn bộ đàn lợn bị nhiễm bệnh buộc phải tiêu hủy.

Khoảng 10 ngày trước, ông phát hiện 2 con lợn bỏ ăn, mệt mỏi, tím tái, sau đó thì chết nên đã gọi nhân viên thú y thị trấn Chợ Chùa đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi có kết quả lợn nhiễm dich tả châu Phi, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã tới lập biên bản và đào hố tiêu hủy toàn bộ đàn lợn của gia đình.

Mới đây nhất, 3 con lợn nái và một số lợn con của gia đình bà Bùi Thị Tấn (thôn Hòa Thọ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành) cũng có những triệu chứng của dịch tả lợn châu Phi như tím tái, bỏ ăn… rồi lăn ra chết.

Đàn lợn của gia đình bà Bùi Thị Tấn bị chết do dịch tả lợn châu Phi.

Theo thống kê mới nhất, riêng tại xã Hành Phước đã có 56 con lợn bị dịch tả lợn, phải tiêu hủy, gây ra tổn thất lớn cho các hộ chăn nuôi.

Sau khi phát hiện dịch bệnh, huyện Nghĩa Hành đã họp bàn phương án phòng, chống dịch bệnh tốt nhất, hạn chế dịch lây lan ra diện rộng. Đồng thời, sử dụng nguồn hóa chất dự trữ phòng, chống dịch của địa phương để triển khai phun khử trùng, tiêu độc môi trường.

Ông Phan Công Huân, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN &PTNT) huyện Nghĩa Hành cho hay, hiện dịch xảy ra tại 7/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Chính quyền địa phương đã tiêu hủy 188 con lợn.

“UBND huyện đã phê duyệt kinh phí mua hóa chất phun khử trùng, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền tình hình, diễn biến dịch bệnh, mỗi hộ, cơ sở chăn nuôi, người hành nghề buôn bán, giết mổ cần nâng cao ý thức để chủ động thực hiện giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Khuyến cáo người chăn nuôi không tăng đàn, tái đàn khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn dịch bệnh để tránh thiệt hại” - ông Huân nhấn mạnh.

Thời gian qua, tình hình dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Quảng Ngãi diễn biến khá phức tạp. 15 xã, phường, thị trấn của các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Bình Sơn, Ba Tơ và thị xã Đức Phổ đã xuất hiện dịch.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Vào mùa này, thời tiết tại Quảng Ngãi thất thường, mưa nắng thay đổi liên tục nên mầm bệnh dễ lây lan, phát tán. Sức đề kháng của vật nuôi bị giảm, nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan rất cao.

Để kịp thời ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan và bùng phát trên diện rộng, ngành nông nghiệp tỉnh và các địa phương đang khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống bệnh dịch nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện giải pháp căn cơ nhằm ngăn chặn và kiểm soát hiệu quả dịch tả lợn Châu Phi  vẫn là tiêm phòng. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm phòng bệnh này trên địa bàn tỉnh còn thấp. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Quảng Ngãi chỉ tiêm được khoảng 49.000 liều/tổng số khoảng 400.000 con lợn.

Nguyên nhân chủ yếu do người dân còn e ngại tính hiệu quả của các loại vaccine mới, dù đã được Bộ NN&PTNT khuyến cáo sử dụng.

“Song song với triển khai thực hiện hiệu quả biện pháp kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh, Chi cục cũng tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đấu thầu cung ứng vaccine tả lợn châu Phi, từng bước mở rộng quy mô tiêm phòng”- Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Văn Chung cho hay.

Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quang Trung, dịch bệnh tả lợn châu Phi đang có chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây lan diện rộng là rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng, môi trường và sức khỏe người dân.

Để chủ động tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 1/7/2024, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tổng lực kiểm tra bảo đảm ATTP dịp Tết và Lễ hội Xuân 2026

Tổng lực kiểm tra bảo đảm ATTP dịp Tết và Lễ hội Xuân 2026

04 Feb, 11:41 PM

Kinhtedothi – Ngày 4/2, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của Hà Nội đã có cuộc làm việc với phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương về công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân năm 2026.

Hà Nội chủ động phương án ứng phó với virus Nipah

Hà Nội chủ động phương án ứng phó với virus Nipah

04 Feb, 08:42 PM

Kinhtedothi – Chiều 4/2, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng virus Nipah”, nhằm nâng cao năng lực ứng phó và đưa ra những khuyến cáo giúp cộng đồng chủ động ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus Nipah.

Tập trung giải quyết "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm

Tập trung giải quyết "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm

04 Feb, 08:43 AM

Kinhtedothi - Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của Hà Nội vừa có cuộc làm việc với 4 xã: Mê Linh, Quang Minh, Yên Lãng, Tiến Thắng về công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân năm 2026.

Hà Nội: không nương tay với vi phạm an toàn thực phẩm dịp Tết

Hà Nội: không nương tay với vi phạm an toàn thực phẩm dịp Tết

04 Feb, 08:14 AM

Kinhtedothi - An toàn thực phẩm là vấn đề được Hà Nội đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Đối với những phường trung tâm Thủ đô, nơi có mật độ dân cư cao và số lượng cơ sở sản xuất - kinh doanh lớn, an toàn thực phẩm càng trở nên nóng bỏng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ