Kintedothi- Một người dân ở Đà Nẵng đã mất 6 triệu đồng vì tin lời đối tượng trên mạng xã hội đề nghị chuyển tạm ứng để hỗ trợ viết đơn xin trợ cấp bảo hiểm y tế (BHYT).
Ngày 18/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Đà Nẵng phát đi cảnh báo tình trạng lừa đảo trên mạng xã hội về việc nhận tiền trợ cấp BHYT.
Trước đó, BHXH quận Hải Châu (Đà Nẵng) tiếp nhận một trường hợp ông T.D. (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đến trụ sở để nhận tiền trợ cấp BHYT. Ông  cho biết vì đã tham gia BHYT 5 năm liên tục nên được thông báo nhận 5 triệu đồng tiền trợ cấp.
Hiện nay BHXH không có chính sách trợ cấp BHYT nào như trên.
Một đối tượng trên mạng xã hội đã đề nghị ông Â. chuyển tạm ứng 6 triệu đồng vào tài khoản của người này. Sau đó, người này sẽ hỗ trợ ông Â. viết “đơn xin trợ cấp bảo hiểm y tế” và hoàn thiện các thủ tục liên quan để nhận 5 triệu tiền trợ cấp cùng 6 triệu đồng đã chuyển khoản tạm ứng.
Vì tin lời nên ông Â. đã chuyển khoản 6 triệu đồng cho đối tượng, sau đó đến BHXH quận Hải Châu để nhận tiền trợ cấp. Sau khi được nhân viên BHXH giải thích thì ông Â. mới tá hỏa phát hiện mình bị lừa.
Theo BHXH TP Đà Nẵng, hiện nay BHXH không có chính sách trợ cấp BHYT nào như trên. BHXH TP Đà Nẵng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò, thủ đoạn của kẻ xấu, để không bị lừa đảo qua mạng xã hội.
Riêng trường hợp của ông Â., BHXH quận Hải Châu đã đề nghị trình báo đến cơ quan công an để có hình thức xử lý theo quy định pháp luật.
Kinhtedothi - Theo ông Trần Quang Hưng- Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, thời gian qua các nhóm người dùng bị lừa đảo trực tuyến đang có sự dịch chuyển mạnh sang đối tượng là người cao tuổi và sinh viên.
Kinhtedothi - Nâng cao nhận thức của người dùng về an toàn trên môi trường số nói chung và phòng, chống lừa đảo trực tuyến nói riêng được xem là giải pháp quan trọng nhất nhằm hạn chế vấn nạn mất an toàn trên không gian mạng đang diễn ra ngày càng phức tạp.
Kinhtedothi - Thanh toán trực tuyến cho các giao dịch mua bán hàng hóa trực tiếp, online… dần trở nên thông dụng. Kéo theo đó là những chiêu trò lừa đảo như làm giả biên lai chuyển tiền thành công của các ngân hàng ngày càng phổ biến.
Kinhtedothi - Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai y tế thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho người dân, du khách. Việc ứng dụng đồng bộ công nghệ và cải tiến toàn diện đang giúp ngành y tế Thủ đô tiến tới xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, tạo nền tảng phát triển du lịch sức khỏe bền vững.
Kinhtedothi - Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc chỉ đạo, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) tại Hà Nội được kiện toàn mạnh mẽ nhằm tăng cường hiệu quả quản lý. Có thể thấy, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong lãnh đạo, điều phối, giám sát, tham mưu để đưa chính sách vào cuộc sống, đặc biệt là trong việc phát triển người tham gia, thực hiện mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT toàn dân, bảo đảm quyền lợi người dân, quản lý hiệu quả quỹ BHXH, BHYT.
Kinhtedothi - Nhiệm kỳ qua, ngành y tế Thủ đô đã từng bước nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai tại các cơ sở y tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) của người dân.
Kinhtedothi - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đã ký Công văn khẩn số 514/SYT-NVY gửi UBND các phường, xã và các đơn vị y tế trong, ngoài công lập trực thuộc Sở về việc hỗ trợ y tế khắc phục hậu quả của bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt trên địa bàn TP.
Kinhtedothi - Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc số 513/SYT-NVY gửi UBND 2 xã Đa Phúc, Trung Giã, các đơn vị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn về việc tăng cường đảm bảo nước sạch, an toàn thực phẩm (ATTP), vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh do ngập úng tại xã Trung Giã và Đa Phúc.