Cảnh báo nắng nóng đầu mùa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây, lúc 13 giờ chiều nay (5/5) ở Hà Nội nhiệt độ đã tăng cao tới 33-34 độ

Cảnh báo nắng nóng đầu mùa
Cảnh báo nắng nóng đầu mùa
 Với đà phát triển của vùng thấp nóng thì ngày mai (6/5) ở Hà Nội nhiệt độ sẽ tăng lên 35-36 độ C và có thể tăng tiếp lên 36-37 độ trong ngày 6/5.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ có xu hướng gia tăng trong 3-5 ngày tới. Từ ngày mai (6/5), nắng nóng ở Nam Bộ có cường độ giảm dần. Dự báo tình trạng nắng nóng nhiệt độ tăng cao như vậy sẽ còn duy trì liên tục ít nhất đến hết ngày 9/5. Đây sẽ là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2016 ở Hà Nội.

 Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây nên ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 1.5-2m. Dự báo trong 2-3 ngày tới, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-3m. Biển Động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần