Cảnh báo nguy cơ thiên tai do không khí lạnh tại Hà Nội

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài nền nhiệt độ giảm sâu, tác động của không khí lạnh những ngày tới được nhận định có thể gây mưa kèm theo dông, lốc, sét và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến đời sống - sản xuất của người dân tại Hà Nội và nhiều tỉnh, TP.

Từ ngày 5/4, một bộ phận không khí lạnh đã di chuyển xuống phía Nam; dự kiến trưa nay (6/4) sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Biểu đồ nhiệt của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho thấy, trong hôm nay (6/4), nhiệt độ tại Hà Nội vẫn duy trì ở mức khá cao. Tuy nhiên từ ngày 7/4 (thứ Sáu) đến Chủ nhật (9/4), nền nhiệt độ tại Hà Nội sẽ giảm nhanh.

Không khí lạnh được nhận định sẽ gây mưa dông tại Hà Nội trong ít ngày tới.
Không khí lạnh được nhận định sẽ gây mưa dông tại Hà Nội trong ít ngày tới.

Trong 3 ngày cuối tuần, từ 7 - 9/4, hình thái thời tiết tại Hà Nội phổ biến nhiều mây và có mưa. Gió Đông Bắc khả năng từ 2 - 3m/s. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 20 độ C, và cao nhất khoảng 25 độ C.

Đáng chú ý, không khí lạnh tràn về Hà Nội có thể đi kèm theo nhiều loại hình thiên tai khác. Theo đó từ trưa nay, ở khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan chức năng cảnh báo mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Người dân tại Hà Nội và các tỉnh, TP cần đặc biệt lưu ý.

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai ngày 6/4 cho biết, những ngày qua, đơn vị tiếp tục duy trì tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết. Kịp thời chuyển bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai những biện pháp ứng phó.

Trong ít ngày tới, Văn phòng Thường trực đề nghị các địa phương khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội), cần theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, không khí lạnh tăng cường; đồng thời, duy trì tổ chức trực ban, thường xuyên nắm bắt tình hình thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần