Cảnh báo thủ đoạn phạm tội cưỡng đoạt tài sản thông qua các trang mại dâm online
Kinhtedothi - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng phát hiện thủ đoạn của các đối tượng phạm tội có hành vi lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản qua mạng.
Cụ thể, các đối tượng sử dụng các hình ảnh phụ nữ gợi cảm và các thông tin giả để đăng lên các trang web mại dâm với lời quảng cáo, giới thiệu cung cấp “gái gọi” cho người có nhu cầu. Khi có người liên hệ, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Nếu nạn nhân chuyển tiền theo lời dụ dỗ sẽ bị chiếm đoạt số tiền đã chuyển.
Sau đó, các đối tượng thu thập thông tin về nạn nhân và liên tục nhắn tin, gọi điện cho nạn nhân đe doạ, yêu cầu phải chuyển tiền, nếu không sẽ công khai toàn bộ hình ảnh, nội dung tin nhắn liên quan đến việc hỏi mua dâm cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hoặc đăng tải trên các mạng xã hội. Thậm chí sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng vẫn không “buông tha” mà tiếp tục đe doạ, yêu cầu chuyển tiền tiếp. Có nạn nhân liên tục nhận được hàng trăm cuộc nhắn tin, gọi điện đe doạ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vật chất, tinh thần.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ảnh: CACC
Thông qua thông tin của nạn nhân ở Hải Phòng bị cưỡng đoạt tài sản từ thủ đoạn nói trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm. Qua đó, xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Cao Xuân Lộc (SN 1993, trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Lộc đã khai nhận hành vi liên kết với các đối tượng khác trên mạng, thông qua các trang web mại dâm thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản như đã nêu trên đối với nạn nhân từ các tỉnh, thành trên cả nước.
Hiện vụ việc, đối tượng đã được chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cảnh giác với những nội dung quảng cáo “nhạy cảm”, không truy cập vào các trang web có nội dung tiêu cực như mua bán dâm, văn hoá phẩm đồi truỵ… Khi truy cập sẽ tiềm ẩn nguy cơ rất lớn như bị lừa đảo, đe doạ, cưỡng đoạt tài sản, bị lây nhiễm mã độc, mất cắp thông tin cá nhân… gây hậu quả nghiêm trọng
Nâng cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân, hết sức thận trọng khi chia chia sẻ thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội hoặc qua tin nhắn. Đây có thể là “phương tiện” mà kẻ gian lợi dụng để uy hiếp, tống tiền.
Ngay khi phát hiện mình là nạn nhân hoặc nghi ngờ có dấu hiệu bị lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để trình báo, phối hợp với cơ quan qông an để xác minh, xử lý đối tượng phạm tội.

Hải Phòng thông báo lịch tựu trường năm học 2025 - 2026
Kinhtedothi - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Công an TP Hải Phòng đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì
Kinhtedothi - Ngày 18/8/2025, tại Trung tâm chính trị - hành chính TP Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025); 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Hải Phòng: triệt phá đường dây mua bán trái phép số lượng lớn “khí cười” liên tỉnh
Kinhtedothi - Ngày 18/8, Công an thành phố Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an xã An Lão triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép số lượng lớn “khí cười” liên tỉnh.