Cảnh báo về ChatGPT, điện thoại thương hiệu Trung Quốc tự gửi thông tin

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện điện thoại thông minh từ các thương hiệu sản xuất của Trung Quốc tự động gửi thông tin cá nhân người dùng cho nhà mạng tại Trung Quốc.

Thông tin trên được Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết tại phiên họp sáng 3/3 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, giải pháp tháng 3/2023 của TP.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện điện thoại thông minh từ các thương hiệu sản xuất của Trung Quốc tự động gửi thông tin cá nhân người dùng cho nhà mạng tại Trung Quốc.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh
Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Theo lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh, ứng dụng ChatGPT tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc hoặc phá hoại, thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật. Đây là tình hình mới, bởi ChatGPT được nhiều người quan tâm.

Lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh cho rằng, nếu như trong quá trình sử dụng chúng ta không có quán triệt chung, nhất là Sở Thông tin và Truyền thông không tuyên truyền, không có quy chế để mọi người hiểu trong vấn đề sử dụng thì sẽ bị lợi dụng để tuyên truyền.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần