Cánh đồng Kiều Phú rộn vang nhịp máy đầu Xuân
Kinhtedothi - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất trên các cánh đồng xã Kiều Phú đã trở nên sôi động, khẩn trương. Từ làm đất, điều tiết nước đến tổ chức gieo cấy đều được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng tiến độ. Sự vào cuộc sát sao của cấp ủy, chính quyền cùng tinh thần chủ động của các hợp tác xã (HTX) và bà con nông dân đang tạo nền tảng quan trọng để vụ Xuân 2026 đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.
Tất bật sản xuất, chủ động khung thời vụ
Trưởng Phòng Kinh tế xã Kiều Phú Nguyễn Đạt Tuấn cho biết, vụ Xuân năm 2026, Kiều Phú gieo cấy hơn 1.600ha lúa. Ngay từ khâu xây dựng phương án sản xuất, UBND xã đã chỉ đạo các Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp rà soát điều kiện đất đai, nguồn nước, tập quán canh tác để bố trí cơ cấu giống hợp lý, giảm áp lực về thời vụ và lao động.
Kiều Phú tích cực đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất.
Cơ cấu giống năm nay tiếp tục được định hướng theo hướng nâng cao giá trị, tăng tỷ lệ lúa chất lượng cao và lúa đặc sản như J02, TBR225, Đài Thơm 8, VRN20, TBR279, Dự Hương 8, TBR97, TBR89. UBND xã yêu cầu mỗi HTX lựa chọn từ 1–2 giống chủ lực phù hợp, tạo thuận lợi trong khâu gieo mạ, chăm sóc và thu hoạch tập trung.
Tại HTX nông nghiệp Cấn Hạ, Cấn Thượng, trà xuân sớm được bố trí cấy lúa nếp Cốm – giống đặc sản có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Cách làm này không chỉ góp phần xây dựng thương hiệu nông sản mà còn nâng cao thu nhập cho xã viên.
Để bảo đảm khung thời vụ, xã chỉ đạo gieo cấy tập trung xung quanh tiết Lập Xuân; trà Xuân sớm hoàn thành trước ngày 4/2, trà chính vụ hoàn thành trước 15/2. Đến thời điểm kiểm tra, 100% diện tích đã hoàn tất công tác lấy nước, làm đất, đổ ải. Diện tích trà Xuân sớm đã bén rễ, hồi xanh, bà con chuyển sang chăm sóc; trà chính vụ đang được các HTX huy động nhân lực xuống đồng cấy đảm bảo tiến độ.
Đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ vào sản xuất
Điểm nhấn nổi bật trong sản xuất vụ Xuân năm nay là việc đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng. Hưởng ứng chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 53/2025/NQ-HĐND: Về việc quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội (Thực hiện khoản 2 Điều 32 Luật Thủ đô), HTX Phú Mỹ được hỗ trợ 2 máy cấy, tạo điều kiện mở rộng mô hình mạ khay – cấy máy.
Lãnh đạo xã Kiều Phú thăm hỏi, động viên nông dân.
Vụ Xuân 2026, HTX Phú Mỹ có kế hoạch gieo cấy 50ha. Với sự hỗ trợ của UBND xã, HTX đang tập trung tuyên truyền, vận động xã viên chuyển đổi từ phương thức cấy thủ công sang mạ khay – cấy máy, từng bước cơ giới hóa đồng bộ các khâu sản xuất. Việc ứng dụng máy cấy không chỉ giúp giảm chi phí lao động, rút ngắn thời gian xuống giống mà còn bảo đảm mật độ cấy đồng đều, tạo tiền đề tăng năng suất và thuận lợi cho cơ giới hóa thu hoạch sau này.
Song song với đó, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã bám sát kế hoạch của UBND xã, phối hợp với các HTX và các thôn chủ động cung ứng vật tư nông nghiệp, điều tiết nước hợp lý, đẩy nhanh tiến độ làm đất và cấy lúa trong khung thời vụ. Bộ phận khuyến nông trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật gieo mạ, chăm sóc, phòng chống rét cho toàn bộ diện tích mạ đã gieo; đồng thời khuyến cáo bà con thực hiện các biện pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ để hạn chế sâu bệnh, giảm chi phí sản xuất.
Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác ghi nhận tinh thần chủ động, tích cực của các HTX và bà con nông dân. Nhiều cánh đồng đã cơ bản hoàn thành gieo cấy, diện tích lúa sinh trưởng tốt, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật.
Tại buổi kiểm tra, Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú Phạm Quang Tuấn xã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp; chủ động triển khai các biện pháp diệt chuột, phòng trừ ốc bươu vàng và sâu bệnh ngay từ đầu vụ. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền nhân rộng mô hình cơ giới hóa, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.
Khí thế sản xuất rộn ràng sau Tết trên những cánh đồng Kiều Phú không chỉ thể hiện tinh thần lao động hăng say của người nông dân mà còn cho thấy vai trò dẫn dắt, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Với sự chuẩn bị bài bản, chủ động và định hướng rõ ràng về ứng dụng công nghệ, vụ Xuân 2026 của Kiều Phú được kỳ vọng sẽ đạt năng suất cao, nâng cao giá trị sản xuất và tiếp tục khẳng định bước chuyển tích cực trong tái cơ cấu nông nghiệp của xã.

Quốc Oai phát động “Tết trồng cây” Xuân Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi - Sáng 22/2, xã Quốc Oai tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, đặt mục tiêu trồng mới từ 4.500 đến 5.000 cây bóng mát và cây ăn quả trong năm 2026, góp phần xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp, phát triển địa phương bền vững.

Phường Tây Hồ: Khởi đầu Xuân Bính Ngọ bằng khát vọng xanh hóa đô thị
Kinhtedothi - Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, sáng ngày 22/2, phường Tây Hồ đã long trọng tổ chức Lễ phát động phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Hát Môn phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 5.000 cây xanh
Kinhtedothi - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), UBND xã Hát Môn tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, đặt mục tiêu trồng mới từ 5.000 cây xanh trở lên trong năm, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và xây dựng địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp.





