“Cánh đồng sạch” tại huyện Mê Linh

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để nâng cao chất lượng rau cung ứng cho thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Hội Nông dân xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) đã phối hợp triển khai mô hình “Cánh đồng sạch”.

Từ tháng 7/2022, được sự vận động của Hội Nông dân xã Tráng Việt, anh Nguyễn Văn Hải (thôn Đông Cao) tham gia vào mô hình “Cánh đồng sạch”. Cùng với chấp hành nghiêm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và nguồn nước sạch trong quá trình canh tác, anh Hải cũng tuân thủ nghiêm túc việc để bao bì đúng nơi quy định và thường xuyên vệ sinh đồng ruộng.

Mô hình “Cánh đồng sạch” tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh.
Mô hình “Cánh đồng sạch” tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh.

“Những năm qua, chúng tôi vẫn tuân thủ việc canh tác rau an toàn theo hướng dẫn của các Sở NN&PTNT Hà Nội, UBND huyện Mê Linh. Tuy nhiên, nhiều hộ dân hiện nay đã có thêm những nhận thức về việc làm sạch đồng ruộng để tạo cảnh quan chung. Điều này cũng có ý nghĩa về mặt sức khỏe của những người sản xuất trực tiếp như chúng tôi” - anh Hải cho biết.

Anh Hải là một trong hơn 100 hộ dân đang tham gia mô hình “Cánh đồng sạch” trên xứ đồng thôn Đông Cao. Đến nay, tổng diện tích “Cánh đồng sạch” đã được nhân rộng lên hơn 2,6ha. Mô hình hiện đang được Hội Nông dân xã Tráng Việt phối hợp cùng Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao duy trì tốt, với nhiều hỗ trợ thiết thực.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Tráng Việt Vũ Văn Lợi cho biết, tổ chức Hội hỗ trợ bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng hóa chất trong canh tác của bà con để kịp thời chấn chỉnh.

“Thứ Bảy hằng tuần, Hội Nông dân xã vận động bà con tập trung làm vệ sinh đồng ruộng. Bên cạnh đó, duy trì công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người nông dân đối với mục tiêu sản xuất sạch hơn” - ông Lợi cho hay.

Bên cạnh Hội Nông dân xã Tráng Việt, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao cũng tích cực chung tay xây dựng mô hình “Cánh đồng sạch”. Trong đó, hợp tác xã đã thành lập đội chuyên trách việc thu gom phế phụ phẩm trên đồng ruộng để xử lý, tái chế, bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Qua gần một năm triển khai, mô hình “Cánh đồng sạch” tại xã Tráng Việt đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc xây dựng thói quen canh tác an toàn gắn với bảo vệ môi trường. Mô hình là cách làm cụ thể, thiết thực hưởng ứng chủ trương “Nông dân Hà Nội chỉ sản xuất và đưa ra thị trường những nông sản sạch”.