Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cảnh sát giao thông cùng người dân thu dọn hàng trăm thùng bia rơi xuống đường

Kinhtedothi - Xe đầu kéo kéo theo container chở bia không may bật chốt trong quá trình di chuyển khiến hàng trăm két bia đổ xuống đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội. Người dân và CSGT đã giúp tài xế nhanh chóng thu dọn hiện trường.

Khoảng 16 giờ 30, chiều 23/3 tại nút giao đường dẫn Vành đai 3 trên cao giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (chiều hướng vào nội thành) xe đầu kéo mang BKS 29LD-314.09 kéo theo container chở bia BKS 29R-513.31 do anh H.V.B (1987 trú tại Con Cuông, Nghệ An điều khiển) đang di chuyển đi từ đường Vành đai 3 trên cao xuống vào cao tốc Pháp Vân, khi đến khúc cua nhập làn bị bật chốt cửa và đổ nhiều két bia ra ngoài.

Hàng trăm két bia đổ tràn xuống đường được CSGT và người dân hỗ trợ nhà xe thu dọn. Ảnh: VOV

Tại hiện trường, nhiều chai bia vỡ vụn, lăn lóc trên đường khiến giao thông bị ùn tắc.

Ngay sau sự việc, Đội CSGT đường bộ số 14, Công an TP Hà Nội đã cử cán bộ có mặt phân luồng giao thông, phối hợp với nhà xe và công nhân môi trường cùng người dân thu dọn hiện trường.

Hiện trường được nhanh chóng dọn dẹp để đảm bảo an toàn lưu thông. Ảnh: VOV 

Đến khoảng 16 giờ 40, hiện trường được dọn dẹp xong, giao thông được thông được khôi phục.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

23 May, 09:53 AM

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, trong hai ngày 21 và 22/5/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp xe ba gác, xe tự chế vi phạm các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

23 May, 05:10 AM

Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương cho rằng, sở dĩ nhiều ý kiến cho rằng mức phạt vi phạm giao thông quá cao không mang đến hiệu quả tích cực là do chưa hiểu rõ về các khoản chi từ nguồn thu này. Để người dân hiểu và ủng hộ, cần làm rõ việc chi từ nguồn thu nộp phạt giao thông là để tăng cường hiệu quả cho chính công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ