Tối 11/2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng tại nhiều khu vực trên địa bàn để xử lý xe quá tải.
Trực tiếp chỉ huy các tổ công tác làm nhiệm vụ, Đại tá Trần Đình Nghĩa (Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, vi phạm chở hàng quá tải là một trong sáu nhóm hành vi trọng điểm mà Cục CSGT xác định cần tập trung xử lý. Để ngăn chặn tình trạng né tránh kiểm tra, Phòng CSGT Hà Nội đã xây dựng phương án chặt chẽ, triển khai lực lượng vào những thời điểm, tuyến đường mà các lái xe không lường trước được.
![]() |
"Yếu tố bất ngờ đặt lên hàng đầu, mục tiêu là không để vi phạm có cơ hội đối phó, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong thời gian tới, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý xe chở hàng quá khổ, quá tải để bảo đảm an toàn giao thông, giảm nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường” - Đại tá Trần Đình Nghĩa nhấn mạnh.
Ghi nhận tại địa bàn quận Tây Hồ và huyện Đông Anh (Hà Nội), khoảng gần 22h tối 11/2, tổ công tác của Đội CSGT số 2 và Đội CSGT số 15 bí mật kiểm soát trên tuyến Võ Chí Công và Võ Nguyên Giáp, kiểm tra hàng loạt xe tải. Việc kiểm tra diễn ra đột xuất, không báo trước, khiến các tài xế điều khiển phương tiện vi phạm không có cơ hội né tránh.
Điển hình là trường hợp xe chở vật liệu xây dựng BKS: 29K-252.XX do ông Đ.V.N (quê Thái Bình) điều khiển di chuyển trên đường Võ Chí Công. Qua kiểm tra, phương tiện vượt quá tải trọng cho phép.
Làm việc với CSGT, nam tài xế cố biện minh do hàng hóa là phế thải (đất bùn) nên khá khó để ước tính khối lượng. Sau lần vi phạm này sẽ rút kinh nghiệm, chở ít hơn. Sau khi lập biên bản, tổ công tác yêu cầu tài xế hạ tải tại chỗ theo đúng quy định.
Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 15 cho biết, với việc lực lượng CSGT Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm quá tải, nhiều lái xe đã thay đổi phương thức di chuyển, tìm cách trốn tránh kiểm tra. Tuy nhiên, với việc triển khai kế hoạch đột xuất, lực lượng chức năng đã kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.
Trong thời gian hơn 3 giờ đồng hồ làm nhiệm vụ, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý gần 10 trường hợp vi phạm (3 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 3 trường hợp chở phế liệu quá khổ...). Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý theo quy định.