Cao Bằng bất ngờ xảy ra động đất

Khang Nhi (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 10/9, Trung tâm Động đất và Cảnh báo sóng thần, viện Vật lý Địa Cầu vừa đưa ra thông tin động đất tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Trung tâm cho biết, vào hồi 05 giờ 42 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 9 năm  2024 tức 12 giờ 42 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 9 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.895 độ vĩ Bắc, 105.831 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Cao Bằng bất ngờ xảy ra động đất - Ảnh 1

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Tuyến quốc lộ 4A qua địa phận xã Xuân Trường bị gây ngập úng, ách tắc giao thông, các phương tiện không đi lại được.  Ảnh: Báo Cao Bằng
Tuyến quốc lộ 4A qua địa phận xã Xuân Trường bị gây ngập úng, ách tắc giao thông, các phương tiện không đi lại được.  Ảnh: Báo Cao Bằng

Trước đó, báo Cao Bằng cho biết, thông tin nhanh từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lạc, mưa lũ từ ngày 8 - 9/9 đã làm 329 hộ bị sạt lở và ngập úng; lực lượng chức năng tìm kiếm, trục vớt được 5 thi thể nạn nhân.

Từ 9 - 16 giờ ngày 9/9, tại xã Đình Phùng, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã vớt được 5 thi thể gồm 2 nam, 3 nữ, chưa xác định rõ danh tính.

Thiệt hại về nhà ở rất nặng nề, với 329 hộ trên địa bàn 11 xã, thị trấn bị sạt lở đất, đá và ngập úng. Trong đó, thị trấn Bảo Lạc 216 hộ bị thiệt hại (9 hộ bị sạt lở, 103 hộ bị ngập úng, 4 hộ bị hư hỏng cửa, tường, mái che), các lực lượng đã hỗ trợ các hộ gia đình di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Mưa lũ làm tuyến Quốc lộ 34 đoạn qua xóm Bản Khuông, xã Hồng Trị làm gãy đổ 1 cột điện gây ách tắc giao thông; đoạn tuyến qua các xã Bảo Toàn, Hưng Đạo; Quốc lộ 4A qua xã Xuân Trường; đường tỉnh 217 (đoạn tuyến km 6 địa phận xã Thượng Hà, km 25 thuộc địa phận xã Cốc Pàng); đường tỉnh 202 (đoạn Bảo Lạc - Cô Ba); đường tỉnh 215 (xã Xuân Trường, Hồng An - Huy Giáp) bị sạt lở đất đá mặt đường và ngập úng nhiều điểm gây ách tắc giao thông, các phương tiện giao thông không đi lại được. Nhiều tuyến giao thông nông thôn mưa lớn làm sạt lở đất, đá, cây đổ vùi lấp mặt đường và rãnh thoát nước nhiều điểm gây ách tắc giao thông; đường vào Trạm biên phòng Xuân Trường bị đứt gãy 1 cầu tràn.

Bên cạnh đó, 8 trường học trên địa bàn các xã: Xuân Trường, Hồng Trị, Đình Phùng, Hồng An, Thượng Hà, Cô Ba và thị trấn Bảo Lạc bị thiệt hại do sạt lở đất taluy dương, ngập úng và hư hỏng một số cơ sở vật chất. Các lực lượng tại chỗ của địa phương và nhà trường đã chủ động di chuyển tài sản đến đến nơi an toàn.

Ngoài ra, do mưa lớn nhiều diện tích lúa, hoa màu và các cây trồng dọc 2 bờ sông Gâm, Neo và dọc bờ suối trên địa bàn các xã bị ngập úng.

Ngô, lúa, hoa màu của người dân bị ngập chìm trong biển nước.. Ảnh: Báo Cao Bằng
Ngô, lúa, hoa màu của người dân bị ngập chìm trong biển nước.. Ảnh: Báo Cao Bằng

Hiện nay, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lạc chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp thiết để ứng phó, khắc phục tình hình thiệt hại và công tác cứu hộ, cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ "; tiến hành kiểm tra, rà soát và thống kê cụ thể thiệt hại do đợt mưa lũ; ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 25 tỷ đồng.