Cao điểm nghỉ lễ 30/4: Cơ hội cho du lịch Việt "lấy lại phong độ"

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài, hứa hẹn bùng nổ, tạo cú chuyển mình sau khi Việt Nam mở cửa du lịch trở lại.

Doanh nghiệp đồng loạt bung tour

Thông tin từ các công ty du lịch cho thấy tín hiệu họ đã chính thức mở lại toàn bộ tour du lịch ở tất cả tỉnh thành. Trong đó, những tour du lịch phía Nam điểm đến vẫn tập trung chủ yếu là các thành phố: Phú Quốc, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt.

Ở phía Bắc, các địa điểm nổi tiếng như Sapa, Lạng Sơn, Mai Châu, Hà Giang, Ninh Bình, Quảng Ninh… cũng được các công ty du lịch khai thác triệt để. Cụ thể, Công ty CP Vntour xây dựng 20 chùm tour nội địa phục vụ du khách dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4. Theo đó, tour Phan Thiết 3 ngày 2 đêm có giá trọn gói 2,8 triệu đồng/khách; tour Nha Trang có giá 3,2 triệu đồng/khách; tour Quy Nhơn - Phú Yên có giá 3, 7 triệu đồng/khách…

Khách du lịch mua tour tại hội chợ VITM Hanoi 2022
Khách du lịch mua tour tại hội chợ VITM Hanoi 2022

Tương tự, Công ty CP Saigon Star giới thiệu các tour đi Đà Nẵng, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Mộc Châu (tỉnh Sơn La)… với nhiều ưu đãi, hấp dẫn. Đơn cử, tour Hà Nội - Mộc Châu - Điện Biên - Mù Cang Chải 5 ngày 4 đêm giảm giá từ 12,3 triệu đồng/khách xuống còn 9,8 triệu đồng/khách.

Điểm mới trong dịp lễ năm nay là các tour đi du lịch nước ngoài bắt đầu được khai thác trở lại sau 2 năm ngưng vì dịch Covid-19. Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Flamingo Redtour Nguyễn Công Hoan cho biết, cùng với việc quảng bá điểm đến trong nước, từ đầu tháng 3/2022 nhiều công ty du lịch bắt đầu tung ra các tour nước ngoài đến Maldives, Dubai, Thái Lan...

 

Dịp lễ 30/4 và 1/5 được xem là "giai đoạn vàng" giúp ngành du lịch và doanh nghiệp lữ hành tạo đà cho mùa du lịch Hè sau 2 năm "ngủ đông" tránh dịch Covid-19. Nếu khách có nhu cầu thư giãn mà không nhất thiết phải đến những điểm "hot" thì có thể chọn các điểm đến ít đông đúc hơn. Thay vì đến Sapa du khách có thể đến Bắc Hà, Lai Châu, thay vì đến Phú Quốc, Côn Đảo du khách có thể đến Phú Yên, Quy Nhơn, Đà Nẵng... hoặc có thể đến những điểm du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực ngoại thành Hà Nội

Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội Phùng Quang Thắng

Đại diện Công ty Du lịch Khát vọng Việt Phạm Thị Thơm cho biết, thị trường du lịch nội địa đang khởi sắc, hiện doanh nghiệp đã kín các tour du lịch đường dài di chuyển bằng máy bay vào dịp 30/4. “Dự kiến trong kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay, công ty sẽ đón hơn 1.000 - 1.500 lượt khách nội địa” - bà Phạm Thị Thơm nói.

Tương tự Giám đốc Vietfoot Travel Phạm Duy Nghĩa thông tin, những ngày gần đây doanh nghiệp liên tục ký hợp đồng bán tour khởi hành dịp nghỉ lễ 30/4. “Hiện Vietfoot Travel đều đã kín lịch với các đoàn khách từ 15 - 200 người, điểm đến chủ yếu là những thị trường chính như Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hạ Long...” - ông Phạm Duy Nghĩa chia sẻ.

Khảo sát một số website chuyên bán tour online như Travel, Dulichviet, Vietravel, Saigon-Tourist… cho thấy những địa điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Đà Nẵng, Phú Quốc gần như được bán hết vé, chỉ còn từ 5 đến 10 chỗ trống.

Khách sạn nguy cơ “cháy” phòng

Cùng với lượng khách mua tour du lịch kỳ nghỉ 30/4 tăng cao kéo theo số lượng khách đặt thuê phòng khách sạn cũng đang ''nóng lên từng ngày''.

Chia sẻ về hoạt động đón khách trước kỳ du lịch nghỉ lễ, Giám đốc khách sạn Himalaya Sapa Đinh Văn Huỳnh thông tin, hiện công suất thuê phòng của đơn vị trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay đạt mức trên 80%.

Thống kê trên website chuyên đặt phòng khách sạn Agoda cho thấy, hiện nhiều khách sạn tại Sa Pa như Topas Ecolodge, Sa Pa Jade Hill Resort, Eden Boutique, Mường Hoa View Hotel... kín tới 90% công suất phòng.

Tương tự, hệ thống khách sạn các điểm du lịch biển tại Nha Trang, Khánh Hòa, TP Vũng Tàu cũng kín tới 90% phòng trong ngày 30/4 - 1/5. Theo thống kê từ Booking.com, hiện tại Phú Quốc, Kiên Giang... nhiều resort, khách sạn 4 - 5 như Sunset Beach Resort, Anja Beach Resort, Vinholidays Fiesta... đã lấp đầy trên 80% công suất phòng.

Khách du lịch tham quan đỉnh núi Fansipan
Khách du lịch tham quan đỉnh núi Fansipan

Việc hệ thống khách sạn gần hết công suất phòng khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng liệu giá thuê phòng có tăng chóng mặt trong kỳ nghỉ 30/4 sắp tới.

Về vấn đề này đại diện truyền thông Tập đoàn Sun Group cho hay, lượng khách đặt phòng tại các khu du lịch, nghỉ dưỡng của đơn vị tại Sapa (Lào Cai), Bà Nà Hill (Đà Nẵng), Phú Quốc (Kiên Giang) đang tăng từng ngày, tuy nhiên từ nay cho đến hết 20/4, đơn vị chưa có kế hoạch tăng giá phòng mà vẫn duy trì mức giá hiện tại.

Tương tự, theo quản lý khách sạn 4 sao Dana City hotel Phạm Việt Cương, thời điểm này khách sạn chủ yếu nhận yêu cầu book phòng từ các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành chứ chưa nhận từ cá nhân, gia đình. Tuy vậy, đại diện các khách sạn đều thừa nhận, sau 20/4, khả năng giá phòng sẽ tăng lên 30 - 50%, thậm chí lên đến 60 - 70% nếu lượng du khách nội địa bùng nổ, vượt quá nguồn cung.

"Tùy theo loại phòng: Suite gia đình, phòng VIP, phòng Comfort cho 3 người, phòng Deluxe giường đôi... giá thuê tại các khách sạn 4 - 5 sao có thể tăng từ 400.000 - 600.000 đồng/phòng/đêm ở từng thời điểm. Do vậy, khách đặt phòng càng sớm thì giá càng rẻ", ông Phạm Việt Cương dự báo.

Để tránh tình trạng không thuê được phòng khách sạn trong kỳ nghỉ 30/4 sắp tới, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Việt Nam Lê Mai Khanh tư vấn, du khách nên đặt thuê phòng từ sớm để tránh tình trạng hết phòng hoặc khách sạn tăng giá trong dịp du lịch lễ 30/4 - 1/5. Bởi đặt phòng cận ngày cung không đủ cầu khiến giá thuê tăng là điều không tránh khỏi.

Việc số lượng người tiêu dùng mua tour du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sắp tới tăng cao, hệ thống khách sạn đã gần kín phòng là tín hiệu cho thấy ngành du lịch Việt Nam đã bắt đầu hồi phục trong trạng thái bình thường mới.