Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây kẹt xe nghiêm trọng

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/4, xảy ra kẹt xe nghiêm trọng trên tuyến đường dẫn vào cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Sáng 28/4, từng đoàn xe nối đuôi nhau nhích từng mét trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
Từ đại lộ Mai Chí Thọ (quận 2, TP Hồ Chí Minh) đến trạm thu phí Phước Long chỉ dài khoảng 7km, nhưng phải mất gần 45 phút các xe mới tới được trạm vì hàng vạn xe ô tô các loại nối đuôi nhau chuyển... từng mét.
Anh Đoàn Hà Nam (ngụ quận 12) cùng vợ con đi nghỉ ở TP Vũng Tàu nói: "Những tưởng khi qua được trạm thu phí Phước Long, tình trạng kẹt xe sẽ được giải tỏa vì đây là đường cao tốc có 3 làn xe. Tuy nhiên, các loại xe vẫn phải di chuyển với tốc độ khoảng... 5km/h. Cao tốc hầu như tê liệt".
Cả 3 làn xe trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây kẹt cứng.

Còn trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Bình Chánh, TP hồ Chí Minh) hướng về các tỉnh miền Tây, sáng 28/4 tiếp tục kẹt xe như chiều tối 27/4.
Chị Nguyễn Cảnh Uyên Thương (ngụ quận 6) cùng bạn về Tiền Giang chơi cho biết: "Từ đoạn vòng xoay An Lạc ra đến cầu vượt Nguyễn Văn Linh, các loại xe chen nhau di chuyển từng chút. Phải qua hết địa phận huyện Bình Chánh, đường mới thông thoáng trở lại".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần