Cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương liên tục xảy ra tai nạn

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ trong 2 ngày vừa qua, trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương đã liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm nhiều người thương vong. Riêng ngày hôm nay, xảy ra tai nạn khiến 2 người tử vong.

Trong 2 ngày trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương xảy ra 3 vụ TNGT làm 2 người chết, 7 người bị thương.
Trong 2 ngày trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương xảy ra 3 vụ TNGT làm 2 người chết, 7 người bị thương.

Ngày 14/11, tin từ Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 8 - Cục CSGT đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ TNGT giữa hai xe tải, vừa xảy ra trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương khiến 2 người chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Đ. (SN 1990, quê tỉnh Bạc Liêu) điểu khiển xe tải (chưa rõ BKS) chạy trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương theo hướng từ miền Tây đi TP Hồ Chí Minh.

Khi xe đi đến đoạn qua địa phận xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thì bất ngờ va chạm vào đuôi xe tải do tài xế Nguyễn Thi S. (SN 1992, quê Kiên Giang) đang dừng trên làn ôtô sát dải phân cách.

Vụ tai nạn khiến đầu xe tải của tài xế Đ. bẹp dúm, biến dạng và hư hỏng nặng. Tài xế Đ. và phụ xế Trương Cao Th. (SN 2002, quê Bạc Liêu) bị kẹt cứng trong cabin. Cả hai đã tử vong sau đó.

Trước đó, trong ngày 13/11, cũng trên tuyến cao tốc này liên tiếp xảy ra 2 vụ TNGT khác khiến 7 người bị thương. Vụ thứ nhất xảy ra vào lúc  20 giờ 45 phút trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương đoạn qua địa phận địa xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Lúc này, ô tô 7 chỗ mang BKS 51G - 49.376 đang lưu thông theo hướng từ miền Tây đi TP Hồ Chí Minh, khi đi đến địa điểm trên tài xế phát hiện xe bị sự cố nên bật tín hiệu đèn ưu tiên cho xe chuyển hướng vào làn đường khẩn cấp để kiểm tra. Tuy nhiên, khi xe này vừa dừng lại thì ôtô tải mang BKS 63C - 14.647 và xe khách giường nằm mang BKS 51B - 12.127 chạy cùng chiều phía sau đâm vào đuôi xe.

Vụ tai nạn khiến ôtô 7 chỗ trượt dài một đoạn và đâm vào taluy hành lang bảo vệ đường cao tốc, phụ xế xe tải bị chấn thương nặng ở chân được chuyển bệnh viện điều trị, sáu người trên ôtô bảy chỗ bị thương nhẹ.

Cũng trong ngày 13/11, trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương, đoạn qua địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An còn xảy ra một vụ TNGT liên hoàn giữa 2 xe khách và 2 xe ô tô. Vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 17 giờ cùng ngày, dù không gây thương vong về người như cũng khiến giao thông trên tuyến ùn tắc kéo dài hơn 5km.

Hiện, nguyên nhân chính thức của 3 vụ tai nạn trên đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, theo đại diện đơn vị quản lý cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn này có thể bắt nguồn từ việc các tài xế thiếu quan sát và không giữ đúng khoảng cách an toàn. Bởi khu vực xảy ra tai nạn là đường thẳng, mặt đường êm thuận, hệ thống bảo đảm an toàn đầy đủ.

 

Đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương có tổng chiều dài gần 62km. Đây là một phần của tuyến cao tốc Bắc – Nam và cũng là cao tốc đầu tiên ở miền Nam nối TP Hồ Chí Minh với tỉnh Long An, Tiền Giang. Đường phân làm 4 làn xe được đưa vào khai thác từ năm 2010, vận tốc tối đa 100 km/giờ.

Đọc tiếp