Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang: Phát sinh đất rừng sản xuất cần chuyển đổi

Kinhtedothi – Khánh Hòa kiến nghị sớm được chuyển đổi hết 41,24 ha đất rừng sản xuất để triển khai cao tốc Vân Phong – Nha Trang.

Dự án thành phần cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài 83,35 km (qua địa bàn 4 huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh và Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa) có tổng mức đầu tư 11.808 tỷ đồng.

Dự án có điểm đầu (Km285+000) kết nối đường dẫn cửa phía Nam hầm Cổ Mã, thuộc huyện Vạn Ninh và điểm cuối (tại khoảng Km368+350) kết nối điểm đầu dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm.

Hơn 73 km mặt bằng được bàn giao để triển khai cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh: Trung Nhân.

Để triển khai dự án, tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 616,16 ha với khoảng 2.778 trường hợp bị ảnh hưởng.

Tính đến nay, phần bàn giao mặt bằng của toàn dự án khoảng 561,43/616,26 ha (đạt 91,11%), tương ứng với 73,782/84,014 km đạt 87,82%. Tổng số trường hợp đã chi trả của toàn dự án khoảng 2.439/2.778 trường hợp, đạt 87,8%.

Ngoài ra, để triển khai dự án, diện tích rừng cần chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khoảng 41,24 ha rừng sản xuất (12,22 ha rừng tự nhiên và 29,02 rừng trồng).

Trong đó, diện tích rừng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là 36,97 ha rừng sản xuất (9,37 ha rừng tự nhiên và 27,6 ha rừng trồng). Hiện UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Ngoài ra, diện tích rừng phát sinh (chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng) khoảng 4,27 ha (2,85 ha rừng tự nhiên và 1,42 ha rừng trồng).

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang đang khẩn trương thi công. Ảnh: Trung Nhân.

Liên quan đến phần diện tích này, hiện Ban QLDA 7 thuộc Bộ Giao thông vận tải (chủ đầu tư dự án) mới hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đối với phần diện tích nêu trên và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức thẩm định và tham mưu, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa trước ngày 15/8/2023 để trình Bộ NN&PTNT.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ NN&PTNT có ý kiến đối với việc có phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định đối với trường hợp triển khai việc khai thác, sử dụng mỏ vật liệu và bãi chứa vật liệu thải tại các vị trí đã được đưa vào hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng, được quy hoạch trồng rừng sản xuất, chủ rừng đã thu hoạch hoặc cây con mới trồng chưa thành rừng.

Đồng thời, đối với công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ NN&PTNT quan tâm, xem xét báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đối với phần diện tích nêu trên làm cơ sở triển khai công tác giải phóng mặt bằng của dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Khánh Hoà: Khởi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Khánh Hoà: Khởi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ