Cấp cứu thuyền viên bị đau ruột thừa khi đang hoạt động trên biển

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lúc 9 giờ 15 phút ngày 22/12, tại khu vực biển cách phía Đông Bắc đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị khoảng 30 hải lý, tàu vận tải Nam Thành do ông Nguyễn Quốc Lâm làm thuyền trưởng có 1 thuyền viên bị đau ruột thừa cấp. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ.

Lực lượng chức năng chuyển một thuyền viên bị thương lên bờ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Lúc 10 giờ cùng ngày, Biên phòng tỉnh Quảng Trị điều 15 cán bộ, chiến sỹ đi tàu BP 30-12-01 ra hiện trường, tiếp nhận bệnh nhân đưa vào bờ cấp cứu kịp thời.
Trước đó, lúc 6 giờ ngày 21/12, tàu cá ĐNa 90946TS bị chết máy, thả trôi, cách phía Đông Bắc Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 42 hải lý, trên tàu có 8 lao động.
Đến 19 giờ 30 ngày 21/12, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Khu vực II đã điều tàu SAR 274 đi cứu nạn 8 ngư dân tàu cá ĐNa 90946 TS. Lúc 8 giờ 30 ngày 22/12, hai tàu đã cập cảng Đà Nẵng an toàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần