Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cập nhật bão số 10 Bualoi: Giật cấp 15, gây thiệt hại đáng kể, sẽ đổ bộ vào đất liền đêm nay

Kinhtedothi - Tối 28/9, báo cáo nhanh của các tỉnh cho biết, bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại bước đầu: 1 người chết tại Thừa Thiên Huế do trượt chân bị nước cuốn trôi; 4 người mất tích tại Quảng Trị và Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đặc biệt lưu ý tính chất nguy hiểm của bão khi đổ bộ vào ban đêm, duy trì cường độ mạnh tới cấp 11-13.

----

Báo cáo nhanh của các tỉnh cho biết, bão số 10 đã gây thiệt hại bước đầu: 1 người chết tại Thừa Thiên Huế do trượt chân bị nước cuốn trôi; 4 người mất tích tại Quảng Trị và Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đặc biệt lưu ý tính chất nguy hiểm của bão khi đổ bộ vào ban đêm, duy trì cường độ mạnh tới cấp 11-13.

Theo Bộ Xây dựng, tới 16 giờ ngày 28/9, tổng cộng có 64 chuyến bay đã hiệp đồng đổi hướng để tránh bão. Chưa ghi nhận thiệt hại về người và cơ sở vật chất trong lĩnh vực hàng không.

Tại Quảng Trị, bão số 10 (Bualoi) đã gây ra sự cố chìm 2 tàu tại Cửa Việt khiến 11 thuyền viên gặp nạn, hiện đã cứu được 9 thuyền viên, 2 thuyền viên còn mất tích.

Đến chiều 28/9, thành phố Huế ghi nhận bão số 10 đã làm 1 người tử vong do bị lũ cuốn ở phường An Cựu, 1 người bị thương khi sửa nhà, 90 ngôi nhà bị hư hỏng, 328 hộ với 740 khẩu phải di dời khẩn cấp, 24% khách hàng chưa có điện để sử dụng.

Ở Đà Nẵng, cây to đổ đè lên ô-tô, tuy không gây thương vong nhưng ảnh hưởng mạnh đến giao thông. 

Từ sáng đến nay, bão số 10 (Bualoi) đã di chuyển rất nhanh về phía đất liền, mạnh lên đến cấp 12, giật cấp 15, dự kiến đổ bộ các tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh vào sáng sớm ngày 29/9.

Hà Nội triển khai các biện pháp phòng, chống úng ngập do ảnh hưởng bão số 10

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rìa phía bắc hoàn lưu bão số 10, từ chiều tối 28/9 đến trưa 30/9, Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 80mm-250mm, có nơi trên 300mm.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường và các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi trên địa bàn chủ động triển khai công tác phòng, chống úng ngập.

Các đơn vị được yêu cầu tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa; vận hành công trình thủy lợi tiêu úng, bảo đảm an toàn hồ đập và hạ du; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Các hồ chứa phải được vận hành đúng quy trình, không xả lũ bất thường, đồng thời thực hiện nghiêm việc cảnh báo sớm cho vùng hạ du.

Sở cũng đề nghị các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu hoạch kịp thời lúa, hoa màu để hạn chế thiệt hại; tổ chức phân luồng giao thông qua các kênh, cống, mặt đập, tràn hồ chứa nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Ngoài ra, các đơn vị thủy lợi cần chủ động mở cống tiêu tự chảy, bơm hạ mực nước trên các kênh trục, đặc biệt hệ thống sông Nhuệ để phối hợp thoát nước đô thị.

Ủy ban nhân dân các xã, phường và các công ty thủy lợi có trách nhiệm cập nhật tình hình vận hành công trình, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, khoảng 21h tối nay, bão đã tiến vào khu vực phía Nam Hà Tĩnh. Tại Trạm Hoành Sơn (sát Đèo Ngang) đã có gió cấp 11, giật cấp 14. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Hồi 21 giờ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão vào khoảng 17.8 độ Vĩ Bắc; 106.8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An – Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Trung tâm dự báo, Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua (từ 19 giờ ngày 27/9 đến 19 giờ ngày 28/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Na Mèo 56,8mm (Thanh Hóa); Yên Thượng 217,4mm (Nghệ An); Hương Quang 189,4mm (Hà Tĩnh); Hướng Sơn 300,4mm (Quảng Trị); Hồng Trung 337,2mm (TP Huế); Suối Lương 213,6mm (TP Đà Nẵng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. 

Cảnh báo, trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Từ Thanh Hoá đến Quảng Trị từ 60-120mm, có nơi trên 150mm; TP Huế từ 40-80mm, có nơi trên 100mm; TP Đà Nẵng từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ, trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1, TP Huế cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Hà Tĩnh: Cảnh báo sạt lở, sụt lún đất

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa cho biết, trong 6 giờ qua (từ 13 giờ ngày 28/9 đến 19 giờ ngày 28/9), địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cầu Treo: 109,8mm (Sơn Kim 1); Đồn Biên phòng 571: 66mm (Hương Khê); Hoành Sơn: 68mm (phường Hoành Sơn); Kỳ Thịnh: 58mm (phường Vũng Áng); Sơn Hồng 1: 70,4mm, Sơn Hồng 2: 69,2mm (Sơn Hồng)...

Hà Tĩnh: Cảnh báo sạt lở, sụt lún đất. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Mô hình độ ẩm đất cho thấy các khu vực trên đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 3 - 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất khu vực tỉnh Hà Tĩnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét: lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Quảng Trị sơ tán 742 hộ và 2.318 nhân khẩu để ứng phó với bão số 10

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, dự báo từ chiều tối nay đến 29/9, khu vực tỉnh Quảng Trị có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-250mm, có nơi trên 350mm.

Tính đến 17 giờ ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh có 742 hộ và 2.318 người đã sơ tán để tránh trú bão - Ảnh: CTV

Từ hôm nay 28/9 đến ngày 29/9, trên các sông vừa và nhỏ tỉnh Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Son Phong Nha, sông Ròon tại Quảng Phú ở mức BĐ1 - BĐ2, sông Lý Hoà tại Lý Hoà, sông Gianh tại Quảng Thanh ở mức BĐ2 - BĐ3. Nguy cơ xảy ra lũ quét tại các khe suối nhỏ ở thượng lưu, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, các công trình đang thi công. Nguy cơ gây ngập úng vùng thấp trũng, ven các sông, suối, ngập cục bộ tại các ngầm tràn và các đoạn đường giao thông vùng đất thấp.

Tính đến 17 giờ ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh có 742 hộ và 2.318 người đã sơ tán để tránh trú bão. Mưa lớn đã làm một số điểm bị ngập, chia cắt thuộc địa bàn các xã: Đakrông, Ba Lòng, Hướng Lập, La Lay, Ái Tử, Hướng Phùng, Hướng Lập, Cồn Tiên, Tuyên Lâm, Kim Điền, Trường Sơn, Phong Nha, Kim Phú, Tuyên Lâm, Thượng Trạch…và các tuyến Quốc lộ: 15D, 49C, 9B.

Nhiều tuyến giao thông bị sạt lở - Ảnh: CTV

Bão số 10 đã làm 3 người mất tích, 1 người bị thương, 8 nhà bị tốc mái (thuộc các xã Mỹ Thủy và Vĩnh Định). Diện tích lúa hè-thu bị ngập: 7,75 ha; Diện tích sắn bị ngập úng: 15ha. Ngoài ra thiên tai làm sạt lở bờ sông dọc sông Kiến Giang đoạn qua thôn Lộc Thượng (xã Lệ Thủy) khoảng 30m; Bờ sông Vĩnh Định (xã Vĩnh Định) xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, có điểm ăn sâu vào đường nhựa, tổng chiều dài khoảng hơn 300m. Xã Trường Sơn xảy ra điểm sạt lở tại thôn Kim Sen dọc tuyến sông Long Đại vào sâu khoảng 7-8m. Các tuyến đê biển tại các xã: Vĩnh Hoàng, Triệu Cơ, Cửa Tùng bị xói lở. Thiệt hại về Thủy sản: 4 ha hồ nuôi tôm quảng canh tại xã Cửa Tùng bị ngập nước; 1 hồ nuôi cá ở xã Gio Linh bị ngập…

Clip báo Quảng Trị: Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu. Đến chiều 28/9, địa phương đã hoàn tất việc di dời 46 hộ với 138 nhân khẩu tại các vùng xung yếu đến nơi an toàn, đồng thời chằng chống hơn 1.700 mái che, đảm bảo an toàn tàu thuyền, tài sản và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn. 

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ sát cánh cùng người dân vùng tâm bão số 10

Trước tình hình khẩn cấp của bão số 10 đang tiến nhanh vào khu vực Bắc Trung Bộ với tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, hoàn lưu sau bão được dự báo sẽ tiếp tục gây ra mưa lớn trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa bàn.

Thượng tá Doãn Thanh Tú - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ quán triệt tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” tới cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An

Thực hiện công điện khẩn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ đã nhanh chóng triển khai các phương án ứng phó với bão và mưa lớn, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng phối hợp cùng chính quyền và nhân dân địa phương bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản trong vùng bị ảnh hưởng.

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động, cùng đầy đủ trang thiết bị, vật chất, phương tiện chuyên dụng, tổ chức ứng trực tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Các tổ công tác sẵn sàng ra quân hỗ trợ công tác sơ tán nhân dân, cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người bị nạn và tham gia khắc phục hậu quả sau bão.

Thanh Hóa: Huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân ứng phó bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi), lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân phòng, chống bão nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, sẵn sàng giúp dân ứng phó bão.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức duy trì 100% quân số trực để sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống. Tại các xã ven biển, miền núi là khu vực có nguy cơ bị thiệt hại nặng do bão gây ra, lực lượng vũ trang tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin, vận động bà con khẩn trương sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn, nhất là các hộ gia đình có nhà cửa xuống cấp, ở vùng thấp trũng. Lực lượng vũ trang đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã Bát Mọt, Yên Nhân, Quan Sơn, Mường Lát sơ tán hơn 330 hộ dân với gần 1.400 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Triệu Sơn giúp Nhân dân chằng chống nhà cửa ứng phó cơn bão số 10. Ảnh: Báo và đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ngọc Lặc nhấn mạnh trên Báo và đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa: “Chúng tôi xác định giúp dân ứng phó với thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân là nhiệm vụ trong thời bình. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cơ động bất cứ lúc nào, đến những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất. Bộ đội sẽ làm hết sức mình để Nhân dân yên tâm, tin tưởng”.

Với phương châm an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, tính đến chiều 28/9, Công an xã Yên Nhân đã phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức sơ tán hơn 324 hộ dân ở 6 thôn trên địa bàn xã Yên Nhân ra khỏi vùng nguy hiểm, đến các địa điểm tránh trú bão an toàn như: trường học, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn. Cùng với đó, lực lượng Công an xã tham gia cùng Nhân dân chằng néo nhà cửa, di chuyển gia súc, gia cầm, thu hoạch hoa màu còn lại để giảm thiểu thiệt hại. Những hộ gia đình neo đơn, người già yếu, trẻ nhỏ được cán bộ, chiến sĩ trực tiếp điều động phương tiện hỗ trợ vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Công an xã cũng đã bố trí các tổ tuần tra, canh gác tại những điểm xung yếu, kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng người dân quay lại khu vực nguy hiểm. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở bà con không chủ quan, tuân thủ nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực tập trung dân cư tránh trú bão cũng được thực hiện chặt chẽ, giúp bà con yên tâm sinh hoạt. Ảnh: Báo và đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

 Với tinh thần chủ động, lực lượng và phương tiện sẵn sàng, kế hoạch phòng chống sát thực, huy động được nhiều lực lượng, phương tiện cùng tham gia, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa luôn là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương trong thiên tai, bão lũ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Hà Tĩnh

Chiều tối 28/9, trước thời điểm dự báo bão số 10 đổ bộ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại cảng cá Vũng Áng (phường Vũng Áng), điểm tránh trú bão của người dân phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại cảng cá Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Hà Tĩnh được xác định là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp, rất nguy hiểm khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền vào đêm 28/9, đặc biệt là khu vực huyện Kỳ Anh cũ.

Đến nay, tỉnh đã di dời 6.756 hộ với 14.529 người dân đến nơi an toàn, chủ yếu ở ven biển; 3.983 tàu thuyền đã được đưa vào nơi trú ẩn an toàn từ ngày 27/9.

Phó Thủ tướng tặng quà người dân tại điểm tránh trú bão của phường Sông Trí - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Lực lượng công an, quân đội, biên phòng và lực lượng thanh niên tình nguyện đang ứng trực 100% quân số, hỗ trợ chằng chống nhà cửa và bảo đảm an toàn cho người dân.

Về khả năng ứng phó với đợt mưa lớn của hoàn lưu sau bão, 3 hồ thuỷ lợi lớn của Hà Tĩnh đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Hồ Kẻ Gỗ đang ở mức 63,38% dung tích, hồ Sông Rác đạt 61,2%, hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang đạt 47%.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt giải pháp di dời dân, coi đây là biện pháp then chốt để giảm thiểu thiệt hại.

Đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã di dời 6.756 hộ với 14.529 người dân đến nơi an toàn - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi bão đổ bộ ban đêm, công tác xử lý sẽ khó khăn hơn, do đó các địa phương cần nắm chắc địa bàn, rà soát lại phương án, phân công lực lượng, nhất là ở khu vự Kỳ Anh – nơi đã có gió cấp 7-8, dự báo có thể lên tới cấp 11-12, giật cấp 14.

Hà Tĩnh cần đặc biệt chú ý các tuyến đê điều, an toàn người dân, tài sản và công trình trọng yếu.

Chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét do bão số 10

Ngày 28/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện số 06/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi các Bộ, ngành và địa phương từ Bắc Bộ đến Quảng Ngãi, cùng các cơ quan thông tin đại chúng, về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét do bão số 10.

Theo dự báo, bão số 10 có sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây mưa rất to từ ngày 28/9 đến 30/9 tại nhiều địa phương với lượng mưa phổ biến 100mm-400mm, có nơi trên 500mm–600mm, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ, lũ quét và sạt lở đất.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng: Theo dõi chặt chẽ dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở, người dân. Rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở; tổ chức sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm, chuẩn bị đầy đủ nơi ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm.

Tăng cường lực lượng canh gác, phân luồng giao thông, kiểm soát người và phương tiện tại khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; bố trí phương tiện, vật tư sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt. Phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo ở địa bàn trọng điểm; chuẩn bị phương án dự phòng điện, viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc.

Các Bộ, ngành chủ động phối hợp với địa phương ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ. Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin về diễn biến bão, mưa lũ để người dân chủ động phòng tránh.

Cơ quan khí tượng thủy văn cung cấp dự báo kịp thời, chính xác phục vụ công tác chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các đơn vị trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sáng mai (29/9), bão Bualoi vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Sầm Sơn (Thanh Hóa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 11;... Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 10 phát lúc 20 giờ 00 ngày 28/9/2025. Ảnh: KTTV

Hồi 19 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Hồi 20 giờ, vị trí tâm bão số 10 vào khoảng 17.7 độ Vĩ Bắc; 107.0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An – Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Trung tâm dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Nghệ An: Bảo đảm an toàn cho người và phương tiện

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, theo kế hoạch di dời dân cư trong bão số 10 của các địa phương ven biển là 6.449 nhân khẩu/2.116 hộ dân. Đến chiều 28/9, có 2.862 khẩu/1.171 hộ đã được hỗ trợ di dời đến nơi tạm trú an toàn. Nghệ An có 2.895 phương tiện, với 13.070 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Số tàu thuyền đang neo đậu tại bến 2.891 phương tiện; trong đó, có 2.802 phương tiện đã về neo đậu trong tỉnh. Các lực lượng: Biên phòng, Công an, Quân sự… đã cùng bà con ngư dân chằng chống tàu thuyền tại khu neo đậu. Hiện, 4 phương tiện, với 22 lao động đang hoạt động trên vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo Nhân Dân

Để tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp bão số 10, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân, chiều 28/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn hỏa tốc về việc cấm đường tạm thời. Công văn nêu rõ, trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền (dự kiến từ 23 giờ đêm 28/9 đến 4 giờ sáng 29/9), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường. Thời gian thực hiện cấm đường tạm thời bắt đầu từ 23 giờ 00 phút đêm 28/9 (đến khi bão đi qua địa bàn hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau). Ảnh: Báo Nhân Dân

Hà Tĩnh: Bão số 10 gây thiệt hại đáng kể

Báo cáo nhanh từ Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh cho thấy, do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều nơi trên địa bàn toàn tỉnh đã có mưa lớn. Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa tự động từ 8h ngày 27/9 tới 17h ngày 28/9 dao động 50 – 200 mm.

Theo PV Báo Hà Tĩnh trực tiếp từ hiện trường, sóng biển đánh cao liên tục nhiều giờ liền khiến khu vực kè biển Cửa Nhượng, thuộc thôn Xuân Nam, xã Thiên Cầm bị sạt lở. Từ chiều đến tối nay, các lực lượng và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực xử lý sạt lở. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Mực nước lúc 16h ngày 28/9 tại hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 27,74/32,5 m (dung tích 219,15/345 triệu m3); hồ Sông Rác 20,12/23,2 m (dung tích 76,13/124,5 triệu m3); hồ Ngàn Trươi 40,97/52 m (dung tích 380,54/775,7 triệu m3). Các hồ chứa vừa và nhỏ đạt 80 – 100% dung tích thiết kế.

Hồ Kẻ Gỗ đang xả tràn 60m3/s; hồ Sông Rác 10m3/s; hồ Kim Sơn 10m3/s; hồ Thượng Sông Trí 10m3/s; hồ Khe Xai 15m3/s; hồ Tàu Voi 3m3/s; hồ Bộc Nguyên 10m3/s; hồ Đá Hàn 32m3/s.

Mặc dù trước bão số 10 đã được chính quyền địa phương và người dân gia cố, nhưng chỉ sau gần một ngày mưa bão đoạn chân đê Tả Nghèn dài khoảng 50m (đi qua thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ) đã bị tái sụt lở. Theo đó, từng đợt sóng mạnh liên tiếp vỗ chân đê đánh bay các bao tải đựng cát và hệ thống tấm đan rồi tạo khoảng không làm xói lở dần chân đê. Người dân trong vùng khuyến cáo, phần chân đê bị hư hỏng sẽ được mở rộng và sâu thêm trong vài ngày tới vì mưa bão, triều cường, lũ lụt đang diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, hiện nay đang sóng to, gió lớn, chiều tối, vị trí không thuận lợi… nên không thể khắc phục được ngay. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi tỉnh, tính đến 16h30 ngày 28/9, toàn tỉnh đã sơ tán 8.908 hộ dân/18.394 người, trong đó, khu vực ven biển: 5.887 hộ/12.560 người, khu vực miền núi 1.436 hộ/2.800 người, một số khu vực khác là 1.585 hộ/2.923 người.

Bão số 10 đã gây ra một số thiệt hại trên địa bàn tỉnh, trong đó: xã Hồng Lộc có 19 hộ bị ngập; 7 tuyến đường ở các xã Thượng Đức, Phúc Trạch, Sơn Kim 2, Sơm Hồng bị ngập; ở xã Thượng Đức có 12 hộ/34 người bị chia cắt do đường bị ngập.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, từ 19h ngày 28/9, lực lượng chức năng đã triển khai cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão số 10 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Công ty CP 478 - đơn vị được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu Cửa Hội đã tổ chức thực hiện việc rào chắn, bố trí trực cảnh báo, cảnh giới 24/24h tại các vị trí rào chắn đảm bảo an toàn; tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa và cương quyết không để người, phương tiện lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại xã Vũ Quang xảy ra sạt lở trên một số tuyến đường như: Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Công Trí, đường Khê Thượng, đường Động Cốc - Khe Sắn.

Tại xã Đan Hải có 2 cột điện cao thế đổ, 3 nhà ở và 1 trường học tốc mái (Trường Tiểu học Đan Trường).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An

Chiều 28/9, sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tiền phương với các tỉnh dự kiến có tâm bão số 10 đi qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại cảng cá Chiến Thắng, xã Ngọc Bích, Nghệ An.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại cảng cá Chiến Thắng, xã Ngọc Bích, Nghệ An - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết, tỉnh chú trọng di dời dân cư tại các khu vực nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Công tác tuyên truyền, vận động được chính quyền cơ sở và người dân thực hiện nghiêm túc, rút kinh nghiệm từ bão số 5.

Nghệ An đã thành lập 3 đoàn công tác do Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra các điểm xung yếu. Toàn tỉnh có 2.895 tàu thuyền, trong đó 2.891 phương tiện đã vào nơi neo đậu an toàn, còn lại 4 phương tiện ở vùng biển TP Hồ Chí Minh, ngoài vùng ảnh hưởng bão.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, Nghệ An lưu ý thêm đến nguy cơ lũ quét, sạt lở, lũ ống tại miền núi; cần có phân công cụ thể các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo ngay từ bây giờ - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Về hồ chứa, 937/1.061 hồ đầy nước, 122 hồ đạt 70% dung tích, 1 hồ đạt 50-70%. Các hồ lớn đã được xả điều tiết để bảo đảm dung tích chứa, trong đó hồ Bản Vẽ đạt 64% dung tích.

Các tuyến đê biển trọng điểm đã được gia cố cơ bản. Tỉnh cũng chỉ đạo thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa còn lại. Về sơ tán dân, hiện 182 hộ đã được đưa đến nơi an toàn. Việc sơ tán được thực hiện theo kịch bản bão tiến đến đâu, dân được di dời đến đó, vừa bảo đảm an toàn, vừa tránh rủi ro không cần thiết.

Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng được huy động 100% quân số. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp, đặc biệt tại Vinh, xe lưu động thông tin tới từng làng, xóm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chuẩn bị của Nghệ An, nhất là trong công tác thông tin, kêu gọi tàu thuyền, di dời dân, thu hoạch nông nghiệp và điều tiết hồ chứa. Tuy nhiên, tỉnh lưu ý thêm đến nguy cơ lũ quét, sạt lở, lũ ống tại miền núi; cần có phân công cụ thể các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo ngay từ bây giờ.

Chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về việc ứng phó bão số 10 (Bualoi)

Ngày 28/9, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 17940-CV/VPTW về việc ứng phó với bão số 10 (Bualoi).

Tỉnh Thanh Hóa tổ chức sơ tán nhân dân khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Báo Nhân Dân

Công văn gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban đảng Trung ương; Đảng ủy các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Công văn nêu: Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 28/09/2025, bão số 10 (Bualoi) ở vùng ven biển Quảng Trị - thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Huế khoảng 170 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 15.

Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/giờ, vào đất liền, gây gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14, mưa lớn từ 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, thuỷ triều dâng cao từ 1 - 1,5m, trực tiếp ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, nhất là từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng trong các ngày 28 - 30/9/2025 và các ngày sau; nguy cơ rất cao gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá; đe dọa các tuyến đê trực diện biển, an toàn của các hồ chứa nước.

Bão số 10 rất mạnh, di chuyển nhanh với tốc độ bất thường, diễn biến rất phức tạp, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm. Trước tình hình trên, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu vực bị ảnh hưởng khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chủ động ứng phó với Bão số 10 và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, ngập lụt, đe dọa hệ thống đê trực diện biển và các hồ chứa nước; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra; hằng ngày cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng (trước 16 giờ hằng ngày).

2. Giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hằng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tuyệt đối không chủ quan, tập trung bảo vệ dân trong bão số 10

Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương để ứng phó với bão số 10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đặc biệt lưu ý tính chất nguy hiểm của bão khi đổ bổ vào ban đêm, duy trì cường độ mạnh tới cấp 11-13 và gió giật mạnh. Các địa phương hoàn tất công tác chuẩn trước 17 giờ chiều nay, trong đó khu vực ven biển phải xong trước 15 giờ. Đặc biệt, việc di dời dân không được chủ quan, cần thực hiện ở mức cao nhất. Người dân vùng bão đổ bộ, đặc biệt tại Nghệ An, Hà Tĩnh, phải được khoanh vùng, sơ tán kịp thời. Từ kinh nghiệm thực tế, khi triều cường 1,5m-2m kết hợp sóng lớn, ảnh hưởng không chỉ ở ven bờ mà còn sâu trong đất liền, do đó công tác chỉ đạo di dân phải được tính toán chặt chẽ, hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đặc biệt lưu ý tính chất nguy hiểm của bão khi đổ bổ vào ban đêm, duy trì cường độ mạnh tới cấp 11-13 và gió giật mạnh. Ảnh: Báo Nhân Dân

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần cảnh báo cho cả những khu vực không chịu tác động trực tiếp nhưng vẫn có mưa lớn. Thực tế hiện nay, mực nước một số sông đã ở mức báo động 1, báo động 2 nên cần đặc biệt cảnh giác nguy cơ mưa lớn, lũ dâng, sạt lở đất gây chia cắt ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, miền trung còn chịu ảnh hưởng từ các lưu vực sông xuyên biên giới, thời gian bão lưu trên đất liền có thể kéo dài 6-8 giờ, gió mạnh rất nguy hiểm. Các địa phương tuyên truyền người dân không được chủ quan. Các địa phương phải tập trung bảo vệ tính mạng, tài sản, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, phân công lực lượng ứng phó cụ thể, nhất là ở khu vực trọng điểm, nơi có mưa lớn, địa hình phức tạp. Đồng thời chuẩn bị nhu yếu phẩm, phương án ứng trực để khi bị chia cắt vẫn có lực lượng hỗ trợ.

Thanh Hóa: Xã Hoằng Tiến hoàn thành di dời gần 170 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Đến 16h ngày 28/9, toàn bộ các hộ dân thuộc các thôn Đại Trường, Văn Phong, Đông Thành, Tiền Thôn và Thanh Xuân đã được di chuyển về nơi tránh trú tập trung Trường Mầm non Hoằng Trường, Trạm Rada 510 hoặc về nhà người thân.

UBND xã Hoằng Tiến đã thành lập 11 tổ công tác, trực tiếp đến từng hộ, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ di chuyển người và tài sản, đặc biệt là đối tượng người già, trẻ nhỏ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Nhân dân.

Các lực lượng được phân công đến từng hộ dân để vận động di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Báo và Đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Những ngày qua, địa phương đã tăng cường tuyên truyền về bão số 10 và các biện pháp ứng phó qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội và xe lưu động, góp phần nâng cao nhận thức, huy động người dân chủ động phối hợp cùng chính quyền trong phòng, chống bão. Các điều kiện sinh hoạt, nhu yếu phẩm tại điểm tránh trú cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.

Ảnh: Báo và Đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Trên địa bàn, nhiều điểm xung yếu như cống Phúc Ngư, tuyến kè ven biển, chân núi Linh Trường tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao. Xã đã bố trí lực lượng kiểm tra, cắm biển cảnh báo, sẵn sàng lập chốt gác khi mưa lũ xảy ra. Công tác trực chỉ huy 24/24 giờ được duy trì, huy động tối đa lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, tổ an ninh trật tự...

 Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh vừa ban hành công điện khẩn số 17/CĐ-PTDS về việc khẩn trương sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Ảnh: Báo và Đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Bão số 10 gây mưa to gió lớn, nhất là tại các địa phương ven biển. Phần lớn tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn, tuy nhiên, có tàu thuyền của ngư dân xã Thiên Cầm vẫn bị sóng đánh chìm. Ảnh:Báo Hà Tĩnh

Cảnh báo lũ trên các sông ở Hà Tĩnh

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đang ở xu thế lên nhưng còn dưới mức báo động (BĐ) 1; sông La chịu ảnh hưởng chủ yếu của thủy triều.

...Một số tuyến đường bị sạt lở tại Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Mực nước lúc 13 giờ ngày 28/9/2025 trên các sông như sau: trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm: 6,74m (dưới BĐ1: 3,26m); trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ: 9,37m (dưới BĐ1: 2,13m); tại trạm Hòa Duyệt: 5,11m (dưới BĐ1: 2,39m); Sông La, tại trạm Linh Cảm 2,10m (dưới BĐ1: 2,40m).

Cảnh báo từ nay (28/9) đến ngày 1/10, mực nước trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh tiếp tục lên và có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở mức BĐ2 - BĐ3, sông La lên mức BĐ1 - BĐ2.

Khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm: Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven biển.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 2.

Cảnh báo tác động của lũ: Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện nay, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh có gần 113ha lúa hè thu chưa gặt (do chưa chín và người dân không thu hoạch - khoảng 30 ha - vì bị hư hại nặng do ảnh hưởng của bão số 5 cách đây hơn 1 tháng). Đây đều là những diện tích xuống giống muộn, sử dụng giống dài ngày, ở các vùng canh tác không thuận lợi. Số diện tích này đang đối diện với nguy cơ hư hại nặng sau bão số 10 khi bị ngập úng, gió bão xô đổ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ông Võ Tá Nhân – Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh vừa thông tin: Sóng biển đánh cao liên tục nhiều giờ liền khiến cho khu vực kè biển Cửa Nhượng, thuộc thôn Xuân Nam, xã Thiên Cầm bị sạt lở.  Hiện nay, qua kiểm tra thực tế, điểm sạt lở đã lan rộng hơn 50m2, tốc độ sạt lở nhanh. Địa phương đang lên phương án để gia cố nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đê biển trọng yếu trên địa bàn.Ngay trong chiều nay, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân tập trung gia cố các điểm sạt lở. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra phòng, chống bão tại Hà Tĩnh

Chiều 28/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp và đoàn công tác đã tới kiểm tra công tác phòng, chống bão số 10 tại Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra tại hồ Kẻ Gỗ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng đi với đoàn.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp và đoàn công tác đã tới kiểm tra việc vận hành, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du tại hồ Kẻ Gỗ.

Theo thông tin từ UBND xã Đông Kinh, vào lúc 12 giờ 30­’ trưa nay (28/9), trên địa bàn đã xảy ra cơn lốc xoáy. Lốc xoáy đã giật bay mái tôn nhà xưởng Hợp tác xã Trung Toàn, mái tôn của Doanh nghiệp Hưng Thịnh và 3 nhà ở của người dân tại thôn Hòa Hợp. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Thiệt hại ban đầu đã gây hư hỏng một số sản phẩm, hàng hóa và vật dụng gia đình. Hiện các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang hỗ trợ các hộ dân và hợp tác xã di dời hàng hóa, tránh mưa bão.... Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Lốc xoáy đã gây hư hỏng một số sản phẩm, hàng hóa và vật dụng gia đình một số hộ dân ở xã Đông Kinh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo báo cáo từ đơn vị vận hành hồ, tới 15 giờ ngày 28/9, mực nước trong hồ đạt 27.72m, tiến hành xả tràn 61m3/s. Đơn vị vận hành đang theo dõi sát sao mực nước để kịp thời triển khai phương án điều tiết phù hợp, đảm bảo an toàn cho công trình khi bão đổ bộ vào đất liền.

Hồ Kẻ Gỗ đang tiến hành xả tràn lưu lượng 61m3/s. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tiễn, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao sự chủ động của Hà Tĩnh trong công tác ứng phó với bão số 10. Thứ trưởng Bộ NN&MT nhấn mạnh, bão Bualoi nguy cơ đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh với tốc độ nhanh, gây mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt…

Đề nghị địa phương, đơn vị tuyệt đối không chủ quan, lơ là, triển khai quyết liệt các phương án phòng chống bão lũ, sẵn sàng phương tiện, nhân lực ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Sáng 28/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và đoàn công tác đã tới kiểm tra việc vận hành, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô (xã Phúc Trạch) và hồ Ngàn Trươi (xã Vũ Quang); công tác chuẩn bị ứng phó bão, mưa lũ tại các xã Phúc Trạch, Hà Linh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của bão, chủ động phương án điều tiết hồ chứa, xả lũ hợp lý, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình, không xả bất thường, gây mất an toàn cho vùng hạ du…

Dự báo thời gian Hà Nội mưa to nhất do bão số 10 Bualoi

Dù bão số 10 Bualoi chưa tác động trực tiếp đến đất liền nhưng Hà Nội cũng đã ghi nhận mưa lớn trong trưa và chiều nay 28/9.

Thông tin trên báo Lao động, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa ở Hà Nội trong trưa và chiều nay 28/9 nguyên nhân là do hoàn lưu rìa xa của cơn bão, chưa phải thời điểm mưa to gió mạnh nhất.

"Hà Nội ảnh hưởng về gió không đáng ngại. Thời điểm gió mạnh nhất khoảng nửa đêm nay đến sáng mai 28/9 (khoảng 4 - 6 h sáng mai), cường độ gió cấp 4 - 5 giật cấp 6 - 7" - ông Lâm nhận định.

Dự báo Hà Nội có mưa do bão số 10 Bualoi từ tối nay đến chiều mai 29.9. Ảnh: Vũ Linh/Laodong.vn

Về tác động mưa lớn do bão, theo Phó Giám đốc cơ quan khí tượng, mưa lớn ở Hà Nội sẽ bắt đầu sau 19h tối nay 28/9 kéo dài đến chiều mai.

"Cao điểm mưa lớn ở Hà Nội rạng sáng ngày mai 29/9 - thời điểm người dân đi làm nhiều khả năng mưa to. Nguy cơ mưa cường suất lớn như đợt mưa do bão số 9 Kajiki vẫn có nhưng ít khả năng" - ông Lâm cho hay.

Theo ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, do tác động của bão số 10 Bualoi, đêm 28/9 và ngày 29/9, Hà Nội có gió mạnh cấp 4 - 5, giật cấp 6.

Từ chiều tối ngày 28/9 đến chiều tối ngày 30/9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

"Khu vực phía bắc thành phố có lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 250mm. Trong khi đó, trung tâm thành phố, khu vực phía tây và phía nam thành phố có lượng mưa phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 300mm" - ông Hiệp cho hay.

Về tác động của mưa lớn, theo cơ quan khí tượng của Bắc Bộ cảnh báo, trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn trong thời gian ngắn làm hệ thống thoát nước trở nên quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.

Từ chiều 28/9 - 30/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai, từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn với lượng mưa lớn hơn 200mm trong vòng 3 giờ.

Quảng Trị: Nước dâng nhanh, người dân ở Quảng Trị chạy đua kê cao tài sản

Chiều 28/9, ảnh hưởng của bão số 10 khiến nhiều khu vực trên địa bàn xuất hiện mưa rất to kéo dài, gây ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị), mưa lớn liên tục từ trưa đến chiều khiến nước trên các tuyến đường và khu dân cư dâng lên nhanh chóng. Lúc 16h30, nhiều hộ dân đã bị nước lũ tràn vào nhà, buộc phải kê cao tài sản để tránh hư hỏng.

Nước dâng nhanh khiến nhiều nơi tại tổ dân phố Phú Thượng ngập gần 1m. Ảnh: Công Sáng/Báo Lao động

Một số tuyến đường chính và các điểm dân cư thấp trũng ghi nhận mức ngập từ 20-30cm, có nơi gần 1m. Việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhiều phương tiện di chuyển qua khu vực ngập sâu đã bị chết máy, phải nhờ lực lượng hỗ trợ.

Người dân ở Quảng Trị kê cao tài sản khi nước dâng nhanh. Ảnh: Công Sáng/Báo Lao động

Chiều 28/9, nhiều hộ đã cùng nhau di chuyển xe cộ, tài sản ra những vị trí cao ráo hơn. Người dân sống ven sông, ven suối hoặc trong các khu vực trũng thấp đang được chính quyền địa phương khuyến cáo cần sẵn sàng phương án sơ tán, di dời tài sản đến nơi an toàn nếu mưa tiếp tục kéo dài.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị cảnh báo, trong những giờ tới, bão số 10 tiếp tục gây mưa rất to trên diện rộng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng, ven sông, khu đô thị.

Nước ngập vào nhà dân. Ảnh: Công Sáng/Báo Lao động

Trước tình hình bão số 10 áp sát, chiều 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương, lực lượng chức năng triển khai ngay các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Theo dự báo, bão kèm gió giật cấp 12, mưa lớn, lũ trên các sông Bắc tỉnh Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 2-3.

UBND tỉnh yêu cầu Bộ đội Biên phòng phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển; các xã ven sông, ven biển tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè. Các công trình hồ đập, thủy điện phải trực ban 24/24, chủ động xả lũ khi cần thiết. Ngành điện lực, viễn thông xây dựng phương án khắc phục sự cố, ưu tiên khôi phục điện cho khu vực trọng điểm.

Hà Tĩnh hoàn thành sơ tán người dân tại các khu vực trọng điểm ven biển, cửa sông

Tính tới thời điểm này, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc sơ tán 6.556 hộ với 15.706 người dân tại các khu vực trọng điểm ven biển, cửa sông đến nơi an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền.

Hình ảnh người dân phường Sông Trí (Hà Tĩnh) an tâm tránh bão tại các điểm tránh trú do chính quyền địa phương bố trí. Ảnh: Báo Nhân dân

Hình ảnh người dân phường Sông Trí (Hà Tĩnh) an tâm tránh bão tại các điểm tránh trú do chính quyền địa phương bố trí. Ảnh: Báo Nhân dân
Hình ảnh người dân phường Sông Trí (Hà Tĩnh) an tâm tránh bão tại các điểm tránh trú do chính quyền địa phương bố trí. Ảnh: Báo Nhân dân

Biển Cửa Lò sóng dữ dội, khẩn cấp di dời dân trước bão số 10

Chiều 28/9, báo Lao động cho biết, trước thời điểm bão số 10 sắp đổ bộ, theo ghi nhận của phóng viên, sóng biển Cửa Lò dâng cao, gió to từng đợt, cuộn sóng dữ dội liên tiếp ập vào bờ.

Trước tình hình nguy hiểm, phường Cửa Lò đã huy động lực lượng công an, quân sự, biên phòng phối hợp rà soát, vận động và hỗ trợ người dân di chuyển khỏi khu vực ven biển, vùng trũng thấp để đảm bảo an toàn tính mạng.

Người dân tại các vùng tiềm ẩn nguy hiểm trên địa bàn phường Cửa Lò (Nghệ An) được di dời về nơi trú tránh an toàn. Ảnh: Ngọc Anh/laodong.vn

Tại Trường Tiểu học Nghi Thủy – điểm tránh trú tập trung, hàng trăm người dân đã được bố trí nơi nghỉ ngơi, cấp phát nước uống, lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Nhiều cụ già, phụ nữ và trẻ em được chăm sóc chu đáo, bố trí chỗ ở tạm ổn định.

Đến sáng 28/9, phường Cửa Lò đã di dời 356 người dân đến nơi an toàn và dự kiến tiếp tục sơ tán thêm gần 1.800 người nếu bão diễn biến phức tạp hơn. Song song với công tác sơ tán, lực lượng chức năng cũng khẩn trương khơi thông hệ thống thoát nước, chặt tỉa cây xanh, gia cố nhà cửa để hạn chế thiệt hại.

Ông Cao Minh Tú – Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết: “Ngoài việc di dời dân, chính quyền còn kiểm tra, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền. Các lực lượng túc trực 24/24 để kịp thời ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp có thể xảy ra”.

Toàn phường Cửa Lò hiện có 260 tàu cá với hơn 1.265 lao động, trong đó nhiều tàu thường xuyên vươn khơi xa. Tính đến sáng 28/9, toàn bộ tàu thuyền đã được kêu gọi về nơi tránh trú, neo đậu an toàn.

Trong sáng cùng ngày, ông Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại Cửa Lò. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, đặt mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, đặc biệt quan tâm đến người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế.

Quảng Trị: Đề phòng sạt lở miền núi

Báo Quảng Trị thông tin, Quảng Trị hiện có 152 điểm có nguy cơ sạt lở đồi núi, ảnh hưởng đến hơn 1.459 hộ dân, trong đó, có 34 điểm sạt lở có nguy cơ cao, đặc biệt nguy hiểm. Trước tác động của bão số 10, nguy cơ sạt lở ở miền núi càng đề phòng, và đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và lâu dài để bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Chị Hà Thị Mỹ Huyền, sống gần ngọn đồi bị sạt lở, chia sẻ: tình trạng sạt lở xuất hiện nhiều năm trước. Trước ảnh hưởng của bão số 10, chị đã đóng gói nhu yếu phẩm, quần áo... sẵn sàng di dời khi có yêu cầu của chính quyền địa phương.  Ảnh: Báo Quảng Trị

Bố Trạch là xã miền núi thường xuyên đối mặt nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão. Đây cũng là một trong nhiều địa phương có nhiều điểm sạt lở. Hiện nay, xã có 7 điểm sạt lở với diện tích hơn 8,4ha. Trong sáng 28/9, một vị trí sạt lở ở ngọn đồi sát 3 nhà dân ở thôn Khương Hà 2 đã xuất hiện nhiều đất đá sạt xuống. Người dân khu vực sạt lở này luôn trong tình trạng lo lắng, nhất là khi bão số 10 đang tiến gần.

Trước những lo lắng này, chính quyền xã Bố Trạch đã khẩn trương triển khai phương án di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, đồng thời bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ tại những khu vực có nguy cơ cao. Ông Phan Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Bố Trạch cho biết: Hiện nay, xã đã rà soát toàn bộ các điểm sạt lở, thông tin kịp thời đến người dân, đồng thời chủ động phương án sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng là trên hết.

Công tác ứng phó không chỉ dừng lại trước và trong bão, mà còn phải bảo đảm an toàn sau bão. Việc khắc phục sạt lở, khôi phục hạ tầng, hỗ trợ đời sống cho người dân vùng nguy hiểm sẽ là nhiệm vụ cấp bách của chính quyền các cấp.

Quảng Trị: 100% tàu, thuyền đã vào nơi trú ẩn an toàn

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, đến 13 giờ ngày 28/9 tất cả tàu thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm đã vào nơi tránh trú an toàn. Các địa phương đang tích cực triển khai phương án ứng phó với bão số 10.

Riêng tại xã Cửa Việt, sáng ngày 28/9 2 tàu mang biển hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS trú tại phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh với 11 thuyền viên gặp nạn khi vào cửa lạch Cửa Việt trú bão, cách bờ khoảng 1,5km. Các lực lượng chức năng đang tích cực phối hợp ứng cứu.

Để chủ động tránh sạt lở đất và ngập lụt, 291 hộ và 1.402 nhân khẩu ở các xã, gồm: Mỹ Thủy, Ba Lòng, La Lay, Phong Nha, Phú Trạch, phường Nam Đông Hà và đặc khu Cồn Cỏ đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Đến hiện tại, các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang vận hành bảo đảm an toàn với tổng dung tích hồ chứa thủy lợi do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi quản lý đạt khoảng 78,31% dung tích thiết kế.

Để chủ động ứng phó với bão số 10, đến thời điểm 11 giờ ngày 28/9, 100% quân và dân đặc khu Cồn Cỏ đã vào hầm trú ẩn an toàn. Ảnh: Báo Quảng Trị

Về tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển, toàn tỉnh có 2 điểm sạt lở tại sông Kiến Giang đoạn qua thôn Lộc Thượng (xã An Thủy cũ) khoảng 30m và bờ sông Vĩnh Định thuộc tuyến đường Xuân-Quy-Vĩnh đoạn qua thôn Lam Thủy, Kinh Duy khoảng hơn 300m.

Các điểm bị ngập lụt chia cắt gồm: Tại xã Đakrông, cầu tràn km28, thôn Ly Tôn ngập sâu 0,5m; xã Phong Nha, tuyến đường từ Troóc đi Chày Lập (Phúc Trạch cũ) bị chia cắt do nước ngập 60cm, chiều dài khoảng 20-30m; xã Kim Phú ngần tràn Bến Seeng, ngầm thôn 3, 4 Yên Thọ, ngầm Bến Mái thôn Tiền Phong, ngầm Quyền thôn Quyền, ngầm Phú Nhiêu hiện đã ngập chia cắt; xã Tuyên Lâm cầu tràn Bản Chuối ngập sâu khoảng 80cm gây chia cắt cục bộ 17 hộ với 89 nhân khẩu; xã Ba Lòng bị ngập chia cắt 4 điểm, gồm: Cầu tràn Ba Lòng ngập 1,2m, cầu Khe Vò Ngoài ngập 0,8m, cầu Tà Lang Ngoài ngập 1,2m, cầu Tràn thôn 5 ngập 1m; xã Hướng Lập cầu tràn thôn A Xóc-Cha Lỳ, bị ngập sâu 0,5m; xã Lay Lay, các cầu tràn tuyến đường Tà Rụt đi A Vao, ngã ba Đường Hồ Chí Minh đi La Lay nước ngập 50cm; xã A Vao, cầu tràn Tà Rụt đi A Vao, cầu tràn A Vao đi La Lay, cầu tràn từ thôn A Vao đi thôn Tân Đi 2 bị ngập lụt, mực nước cách mặt cầu từ 50 đến 80cm; xã Tuyên Lâm, đường liên thôn từ Bắc Sơn đến Thanh Lạng nước ngập sâu khoảng 1m; xã Hướng Lập, cầu tràn thôn A Xóc-Cha lỳ ngập 0,5m, giao thông đi lại khó khan.

Ngoài ra, trên tuyến Quốc lộ 15D tại cầu tràn ĐaKrông/Km0+307, nước ngập sâu 1,8m; cầu tràn La Hót/Km1+094 ngập 0,2m. Tuyến đường tỉnh 571 tại Km9+450 ngập từ 0,3-0,4m. Tuyến Quốc lộ 49C đoạn Km18+700-Km18+800 ngập từ 5-10cm. Tuyến Quốc lộ 9B tại 2 vị trí ngầm tràn Km41+900, Km43+700, ngập từ 0,3-0,4m tắc đường.

Thống kê đến trưa ngày 28/9, toàn tỉnh có 6 nhà dân bị tốc mái ở xã Mỹ Thủy. Tại xã Cửa Tùng, 1 ha hồ nuôi tôm quảng canh ở Thôn Di Loan, 3,5ha hồ nuôi tôm thẻ, 1ha nuôi cá đuối mục ở thôn Tân Trại, 3,3ha hồ nuôi tôm ở thôn Cổ Mỹ bị ngập nước.

Trưa 28/9, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã đến thăm, động viên các ngư dân gặp nạn khi vào bờ tránh trú bão số 10. Trước đó, 2 tàu đánh cá của ngư dân ở TP Hồ Chí Minh bị nạn trong lúc vào Cửa Việt trú bão số 10, không may 1 tàu bị chìm, 1 tàu bị chết máy, sóng đánh vỡ mạn. Nhờ phản ứng nhanh, lực lượng chức năng đã trực tiếp cùng ngư dân tiếp cận hiện trường, đến 12 giờ ngày 28/9, lực lượng chức năng đã đưa 9 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn. Hiện các ngư dân đã được kiểm tra sức khỏe định kỳ, bước đầu sức khỏe của các thuyền viên ổn định. Hậu cần ăn uống, nơi nghỉ của các thuyền viên được bảo đảm đầy đủ. Ảnh: Báo Quảng Trị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các điều kiện tốt nhất để bảo đảm sức khỏe cho các ngư dân - Ảnh: Báo Quảng Trị

Huế mất điện diện rộng, cố gắng khắc phục trong tối nay

Đến chiều 28/9, báo Nhân dân thông tin, thành phố Huế ghi nhận bão số 10 đã làm 1 người tử vong do bị lũ cuốn ở phường An Cựu, 1 người bị thương khi sửa nhà, 90 ngôi nhà bị hư hỏng, 328 hộ với 740 khẩu phải di dời khẩn cấp, 24% khách hàng chưa có điện để sử dụng...

Tại xã Quảng Điền, gió lốc xảy ra lúc 2 giờ sáng, chỉ trong chưa đầy một phút đã làm tốc mái hơn 90 ngôi nhà. Người dân cho biết phần lớn nhà bị hư hỏng lợp tấm fibro xi-măng, khi rơi xuống đều vỡ vụn, không thể tái sử dụng.

24% khách hàng của điện lực Huế bị mất điện. Ngành điện đang nổ lực để 90% khách hàng có điện sử dụng trong tối nay. Ảnh: Báo Nhân dân

Mái tôn của trường tiểu học bị cuốn văng ra ruộng ngập nước cách hơn 100m, trong đường xóm còn thấy tôn mắc trên cả cột điện. Rạp vòm của trường học bị sập, kho hợp tác xã bị ướt khoảng 20/30 tấn lúa dự trữ.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tỉnh lộ, đô thị ngập sâu, một số điểm phải rào chắn cấm xe lưu thông. Tình trạng úng ngập, sạt lở đất đã xảy ra tại một số nơi nhưng mức độ ảnh hưởng không đáng kể.

Rạp vòm nhà đa năng của Cơ sở 2 trường Tiểu học Quảng An bị sập đổ hoàn toàn. Ảnh: Báo Nhân dân

Tính đến 16 giờ cùng ngày, mất điện vẫn diễn ra ở nhiều khu vực, chủ yếu tại Hương Trà, Phú Vang, Phong Điền (trước đây).

Lực lượng vũ trang tiếp tục giúp đồng bào xã A Lưới thu hoạch lúa hè thu. (Ảnh: Võ Tiến/Báo Nhân Dân).

Điện lực Huế cho biết đến giờ đang mất điện 82.500 khách hàng (24%), 769 trạm biến áp (tỷ lệ 25%). Nguyên nhân là do cây ngoài hành lang bị gãy đổ vào. Ngành điện đang kiểm tra, cố gắng khắc phục. Dự kiến đến đêm nay sẽ khôi phục cấp điện lại cho hơn 90% khách hàng.

Lực lượng tại chỗ đã kịp thời cứu kho thóc ở xã Quảng Điền. Ảnh: Báo Nhân Dân

Ngay trong ngày, lực lượng quân sự, công an, dân quân cùng chính quyền địa phương huy động nhân lực, phương tiện để dựng lại mái tôn, xử lý sự cố điện, dọn dẹp đường sá. Ở xã A Lưới, các lực lượng vũ trang tiếp tục hỗ trợ người dân thu hoạch lúa hè thu, chính quyền địa phương phát cảnh báo nguy cơ sạt lở đất. Ủy ban nhân dân thành phố Huế chỉ đạo dự trữ lương thực, nước uống, nhiên liệu và khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi gió mưa còn mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, 17 giờ chiều 28/9: Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Văn Lý (Ninh Bình) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; trạm Sầm Sơn (Thanh Hóa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9;...

Thanh Hóa: Sơ tán hơn 6.400 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước bão số 10

Chiều ngày 28/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các ngành chức năng, địa phương đã sơ tán hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn trước bão số 10.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngọc Sơn cùng ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại xã Văn Phú có 7 hộ/38 khẩu, xã Vạn Xuân có 182 hộ/761 khẩu, xã Xuân Chinh 72 hộ/328 khẩu, xã Bá Thước 1 hộ/3 khẩu, xã Lam Sơn 2 hộ/6 khẩu, xã Yên Nhân 86 hộ/336 khẩu, xã Tân Thành 2 hộ/7 khẩu, xã Quảng Ninh 88 hộ/324 khẩu, phường Ngọc Sơn 18 hộ/62 khẩu, phường Nghi Sơn 563 hộ/1/927 khẩu, phường Sầm Sơn 567 hộ/2.338 khẩu, phường Đào Duy Từ 7 hộ/23 khẩu, xã Bát Mọt 30 hộ/101 khẩu, xã Linh Sơn 28 hộ/110 khẩu, xã Ngọc Trạo 7 hộ/26 khẩu, xã Văn Nho 16 hộ/55 khẩu và xã Xuân Du 2 hộ/6 khẩu.

Công an phường Ngọc Sơn vận động các hộ sinh sống ven biển di rời đến nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Được biết, trong số hơn 1.600 hộ dân sơ tán, có 1.236 hộ với 4.651 nhân khẩu thuộc khu vực trong phạm vi 200m tính từ mép nước trở vào.

. Bà Trịnh Thị Chư được lực lượng chức năng đưa đến điểm tránh trú bão an toàn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại các khu vực biển của tỉnh Thanh Hóa trong chiều ngày 28/9 đã có gió rất mạnh, sóng biển cao dữ dội.

Giúp người dân ở khu vực vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt di rời tài sản trước khi bão số 10 đổ bộ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại khu vực biển Hải Tiến, thời tiết có mưa, gió mạnh. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, các nhà hàng, khách sạn đã gia cố, đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn.

Công an xã Vạn Xuân, Thanh Hóa gặt lúa giúp dân trước khi bão số 10 đổ bộ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Quảng Trị: Công an dầm mình trong nước lũ, lặn tìm môtô của nam shipper bị cuốn trôi

Công an xã Nam Cửa Việt cho biết, chiều 28/9, UBND xã Nam Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, lực lượng Công an xã Nam Cửa Việt vừa hỗ trợ tìm kiếm xe máy của người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Hai cán bộ Công an xã Nam Cửa Việt dầm mình trong nước lũ tìm chiếc xe bị nước lũ cuốn. Ảnh: Công an xã Nam Cửa Việt

Trước đó, vào khoảng 13h cùng ngày, ông Trương Công Thăng (SN 1985, trú tại thôn Vân Hòa, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe môtô đi giao hàng. Khi đến khu vực chợ Hà Tây (thuộc thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt) thì bị nước cuốn trôi xe kèm hàng hoá.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Nam Cửa Việt đã đến hiện trường, xác định địa điểm xe bị cuốn nước khá sâu. Để tránh tình trạng chiếc xe bị trôi ra xa khi bão số 10 ảnh hưởng, 2 cán bộ Công an xã Nam Cửa Việt đã lặn tìm kiếm.

Cán bộ công an trao trả lại chiếc xe bị nước lũ cuốn. Ảnh: Công an xã Nam Cửa Việt

Khi tìm thấy chiếc xe dưới nước sâu, cán bộ công an đã lặn xuống, dùng dây buộc vào xe rồi nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng, người dân kéo xe lên bờ.

Nhờ được tìm thấy kịp thời, chiếc xe không bị hỏng nặng, hiện đã được trao trả cho ông Thăng.

Chiều 28/9, báo Quảng Trị cho biết, thông tin từ UBND xã Kim Phú cho biết, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm một học sinh cấp 3 bị nước cuốn trôi mất tích.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm cháu học sinh bị nước cuốn trôi mất tích. Ảnh: Báo Quảng Trị

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h15’ trưa ngày 28/9. Nạn nhân được xác định là cháu Trương Thanh Đ. (SN 2009), đang là học sinh THPT trú tại thôn 2 Yên Thọ, xã Kim Phú ( xã Tân Hóa cũ).

Thời điểm trên, trong lúc cháu Đ. cùng mẹ đi dắt trâu lên vùng an toàn để tránh trú lũ, khi qua khe Mụ Dì trên địa bàn thì bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng, phương tiện tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến 14h cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân mất tích.

Bão số 10 chưa đổ bộ đã gây thiệt hại tại TP Huế

Báo Lao động thông tin, trước thời điểm bão số 10 đổ bộ, tại xã Quảng Điền (TP Huế) liên tục ghi nhận gió mạnh, nhiều nơi xảy ra lốc xoáy, gây thiệt hại nghiêm trọng tại ba thôn An Xuân Đông, An Xuân Tây và An Xuân Bắc.

Ảnh: Báo Lao động

Theo lãnh đạo xã, thôn An Xuân Đông có khoảng 40 nhà dân bị tốc mái; An Xuân Tây ghi nhận 20 nhà bị ảnh hưởng, trong đó có khu vực trường học bị sập mái che, gãy trụ điện; An Xuân Bắc có khoảng 15 nhà bị hư hại. Ảnh: Báo Lao động

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, bộ đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương đã khẩn trương thu dọn hiện trường, chống đỡ lại mái nhà, chặt tỉa cây gãy đổ và kê cao tài sản để giảm thiểu thiệt hại khi bão số 10 chính thức đổ bộ trong đêm nay. Ảnh: Báo Lao động
Lực lượng dân quân xã Quảng Điền khẩn trương thu dọn mái tôn bị tốc sau trận lốc xoáy. Ảnh: Báo Lao động

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, bộ đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương đã khẩn trương thu dọn hiện trường, chống đỡ lại mái nhà, chặt tỉa cây gãy đổ và kê cao tài sản để giảm thiểu thiệt hại khi bão số 10 chính thức đổ bộ trong đêm nay.

Người dân xuyên trưa kê cao đồ đạc, vận chuyển lúa lên cao. Ảnh: Báo Lao động.

Cùng thời điểm, tại các xã ven biển công tác chằng chống nhà cửa, sơ tán người dân và phát loa cảnh báo được triển khai quyết liệt. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không chủ quan và chủ động hoàn tất phương án ứng phó trong chiều tối nay. Ảnh: Báo Lao động

Kịp thời cứu 6 người mắc kẹt do cây ngã đổ đè lên ô tô

Sáng 28/9, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã kịp thời có mặt và giải cứu 6 nạn nhân trong xe ô tô bị cây xanh ngã đổ khi đang lưu thông trên đường.

Cụ thể, khoảng 6 giờ 55 sáng 28/9, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Công an thành phố Đà Nẵng nhận tin báo khẩn cấp từ Trung tâm Thông tin chỉ huy về một vụ cây xanh đổ ngã tại ngã tư đường Phan Hành Sơn - An Dương Vương, đè lên xe ô tô mang biển kiểm soát 51G-94285 do anh Nguyễn Thế Q. (trú xã Trà My) điều khiển.

Ngay lập tức, Đội điều 1 xe cứu nạn cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có người mắc kẹt trong xe nên triển khai cứu nạn khẩn cấp.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 xử lý cây xanh ngã đổ. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Với các thiết bị chuyên dụng, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cưa cắt cây, nhanh chóng đưa 6 người ra khỏi xe an toàn. Đồng thời, dọn dẹp hiện trường, đảm bảo giao thông trở lại bình thường. Đến 7 giờ 35 phút cùng ngày, công tác cứu nạn hoàn tất.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, tình hình mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp, người dân nên hạn chế ra đường khi không cần thiết.Đồng thời, tránh dừng, đỗ phương tiện dưới cây xanh, trụ biển báo và chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Đà Nẵng còn mưa to, nguy cơ xảy ra sạt lở và lũ quét rất cao ở 47 phường, xã

Sáng 28/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ trên địa bàn 60 phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng.

Mưa to làm nhiều đoạn đường ở khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng bị ngập nước cục bộ. Ảnh: Hoàng Hiệp/Báo Đà Nẵng

Trong đó, có 47 phường, xã có mức cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất rất cao, gồm: Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Sơn Trà, An Khê, Bà Nà, Hòa Vang, Hòa Tiến, Chiên Đàn, Tây Hồ, Phú Ninh, Hùng Sơn, Tây Giang, A Vương, Đông Giang, Sông Kôn, Sông Vàng, Bến Hiên, Đại Lộc, Thượng Đức,

Hà Nha, Phú Thuận, Thu Bồn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Quế Sơn Trung, Quế Phước, Thạnh Mỹ, La Êê, Bến Giằng, Việt An, Phước Trà, Hiệp Đức, Đồng Dương, Thăng Phú, Tiên Phước, Sơn Cẩm Hà, Lãnh Ngọc, Thạnh Bình, Trà Liên, Núi Thành, Tam Xuân, Đức Phú, Tam Anh, Tam Mỹ.

Chiều 28/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn xã có 5 điểm đã bị nước lũ băng qua gây ngập. Các điểm nước băng qua gồm: đoạn từ tuyến ĐH14 thuộc thôn Thái Chấn Sơn đi Nghĩa trang liệt sĩ xã; cầu Bầu Làng (thôn Tân Hà); cầu Hà Tân cũ (thôn Tân An); cầu Đá (thôn Đại Mỹ); đường qua tổ 9 (thôn Hà Dục Đông); đoạn đường tổ 4 (thôn An Tân). Ngoài ra, tuyến ĐT609 đoạn giáp ranh giữa thôn Hà Dục Đông (xã Thượng Đức) với thôn Hà Thanh (xã Hà Nha) cũng bị nước lũ băng qua. Lực lượng chức năng xã giăng dây cảnh báo, chốt chặn không cho phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Trong 2 ngày 27 và 28/9, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 300mm, nhiều nơi cao hơn như: Hòa Xuân (351,6mm), Suối Lương (362,6mm), hồ Hóc Khế (330mm), Hòa Khương (351,2mm)...

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong ngày hôm nay (28/9), tại các địa phương của thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa các điểm dự báo ở các xã, phường: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc phổ biến 80 - 180mm, có nơi trên 250mm.

Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình có lượng mưa phổ biến 70 - 170mm, có nơi trên 250mm. Hòa Tiến, Hải Vân, Thạnh Mỹ, Đông Giang, Tây Giang phổ biến 70 - 150mm, có nơi trên 240mm.

Công xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng phối hợp đơn vị quản lý tuyến ĐT609 đặt bảng cảnh báo, chốt chặn không cho lưu thông qua đoạn bị nước băng qua. Ảnh: Công Tú/Báo Đà Nẵng

Quế Sơn, Tiên Phước, Khâm Đức, Trà My phổ biến 70 - 140mm, có nơi trên 200mm; đặc khu Hoàng Sa phổ biến 50 - 120mm, có nơi trên 150mm.

Từ đêm 28/9, mưa lớn trên địa bàn thành phố giảm dần, chỉ còn mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra các hiện tượng lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Biên độ nước dâng do bão vùng ven biển có khả năng đạt từ 0,2 - 0,4m, thời gian xuất hiện nước dâng lớn nhất từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 28/9, thời kỳ xuất hiện nước dâng lớn nhất trùng với thời kỳ triều cường kém.

Tuyến quốc lộ 14G đi qua xã Sông Vàng và Đông Giang, đất đá chảy xuống tràn mặt đường, lấp rãnh dọc tại 3 vị trí với khoảng 40m³. Quốc lộ 40B mặt đường đoạn Km68+030 - Km68+060 (phải tuyến) sụt lún, nứt dọc nền đường... Một điểm tuyến quốc lộ 14G bị đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Ngoài ra, ngày và đêm 28/9, trên vùng biển Đà Nẵng và vùng biển đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), từ tối 26/9 đến sáng 28/9, trên địa bàn các xã biên giới của thành phố Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất và tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiên tai.   Tại xã La Dêê, ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã cho hay, mưa lớn liên tiếp và kéo dài trong 2 ngày qua đã làm sạt lở nghiêm trọng tuyến quốc lộ 14D đoạn qua thôn Đắc Rế. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã kịp thời huy động lực lượng cắm biển cảnh báo, rào chắn khu vực nguy hiểm và thông tin đến nhân dân để đảm bảo an toàn khi lưu thông qua khu vực trên. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Nghệ An: Ban hành Công điện khẩn ứng phó bão số 10, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (PTDS) vừa ký ban hành Công điện khẩn số 42/CĐ-UBND ngày 28/9/2025, yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Công điện được ban hành nhằm triển khai nghiêm túc chỉ đạo tại Công điện số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp thị sát tại xã Quỳnh Phú (sáp nhập từ các xã An Hòa, Phú Nghĩa, Thuận Long và Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu cũ), trong đó có khu bến phía Nam Lạch Quèn. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, Bão số 10 đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, đang di chuyển rất nhanh về phía đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ và càng vào gần bờ càng mạnh thêm. Bão có thể đạt cấp 13, giật cấp 16 trong những giờ tới.

Trên biển Nghệ An: Từ gần sáng ngày 28/9, gió trên vùng biển Nghệ An cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội, đe dọa an toàn đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, đảo, ven biển.

Nguy cơ ngập lụt ven biển: Dự báo bão đổ bộ vào thời điểm triều cường, kết hợp với nước dâng do bão và sóng lớn có thể gây tràn, vỡ, sạt lở đê biển, ngập các khu dân cư vùng thấp trũng ven biển.

Mưa lũ và sạt lở đất: Từ ngày 28/9 đến 30/9, tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa vùng Đồng bằng ven biển và Trung du phổ biến: 150-300mm, có nơi trên 450mm; vùng núi phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 350mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và chia cắt giao thông tại khu vực miền núi và vùng thấp trũng.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo tại Công điện số 41/CĐ-UBND ngày 27/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời tập trung triển khai các nội dung sau:

Đối với Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường (cấp cơ sở), sơ tán khẩn cấp: Khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú bão. Tổ chức rà soát, sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản.Đảm bảo an toàn nơi sơ tán: Chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra để bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán đi, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.Dự trữ hậu cần: Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, khát, rét và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.Trực tiếp chỉ đạo: Chỉ đạo, phân công các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ và lãnh đạo UBND, các phòng, ban, đơn vị xuống các địa bàn trọng điểm trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó.

Đối với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối: Trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xuống các địa bàn chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý.Đảm bảo hạ tầng quan trọng: Đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động giao thông vận tải trên biển, trên sông, an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ...Giáo dục: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, chủ động chỉ đạo việc cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra đê biển Kim - Hải - Hùng. Ảnh: Thành Cường. Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Đối với lực lượng vũ trang: Sẵn sàng ứng cứu: Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động chỉ đạo, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ Nhân dân ứng phó bão, mưa lũ, hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.Bảo đảm an ninh, trật tự: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng thiên tai để gây rối, vi phạm pháp luật.Kiểm soát giao thông: Công an tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Công tác thông tin, báo cáo, Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An và các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, tăng thời lượng đưa tin để người dân có được đầy đủ thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, chỉ đạo của Trung ương, địa phương và các cơ quan chức năng, chủ động phòng, tránh, hạn chế thiệt hại.Trực ban và tổng hợp: Ban Chỉ huy PTDS tỉnh tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác ứng phó bão, lũ theo thẩm quyền; kịp thời tổng hợp thiệt hại, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường và Trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện này.

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15, đang di chuyển dọc theo ven biển và có xu hướng đi lên phía Bắc, cách Quảng Trị khoảng 120km

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 16 giờ, vị trí tâm bão số 10 Bualoi vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 107.7 độ Kinh Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 10 phát lúc 14 giờ 00 ngày 28/9/2025. Ảnh: KTTV

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Văn Lý (Ninh Bình) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9;...

Lúc 15 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão vào khoảng 17.3 độ Vĩ Bắc; 107/9 độ Kinh Đông, cách TP Huế khoảng 85km về phía Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Nam Đông Nam. Trong 3 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc hướng vào đất liền khu vực Nghệ An- Bắc Quảng Trị với tốc độ 20-25 km/h- Cường độ cấp 12 giật cấp 15.

Hồi 13 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-TP Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 190km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Trưa 28/9, nước sông Lam, tỉnh Nghệ An dâng cao, chính quyền địa phương vừa sơ tán khẩn cấp hàng chục hộ dân ở cụm dân cư Hòa Lam, thuộc khối Thuận Hòa, phường Trường Vinh. Cụm dân cư Hòa Lam là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân làm nghề chài lưới nơi hạ nguồn sông Lam. Do nằm ngoài đê sông Lam nên cụm dân cư này thường xuyên phải chịu cảnh ngập sâu, nhất là vào mùa mưa bão. Ảnh:Báo Nhân dân

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Hưng Yên-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cao 1,0-1,5m. Nguy cơ ngập cao vào sáng ngày 29/9 tại các khu vực trũng thấp, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng, sóng và mưa trong bão.

Trung tâm cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, toàn tỉnh hiện có 2.895 phương tiện/13.070 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Đến trưa 28/9, có 2.891 phương tiện đang neo đậu tại bến. Trong đó, 2.802 neo đậu trong tỉnh và 98 phương tiện neo đậu ở các địa phương khác. Có 4 tàu cá/22 ngư dân đang hoạt động trên vùng biển TP Hồ Chí Minh. Trước đó, để bảo đảm an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, chiều 26/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ, ngày 27/9. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 9 giờ ngày 27/9. Ảnh: Báo Nhân dân

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9. Khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Từ chiều 28/9-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai, từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Ngày 28/9, chính quyền và lực lượng chức năng xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng vẫn đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm một người dân nghi bị nước lũ cuốn trôi. Chính quyền địa phương cũng thông báo rộng rãi để người dân quanh khu vực hỗ trợ thông tin. Đồng thời, khuyến cáo bà con nâng cao cảnh giác, hạn chế qua sông suối khi mưa lũ để bảo đảm an toàn. Theo thông tin ban đầu, chiều 27/9, tại khu vực sông Nước Mỹ, đoạn giáp ranh thôn Lao Đu (xã Khâm Đức) và thôn 6 (xã Phước Hiệp), anh L.V.K. (SN 1998, trú thôn 3, xã Khâm Đức) trên đường từ xã Phước Hiệp trở về nhà đã bơi qua sông Nước Mỹ và không may bị dòng nước cuốn mất tích. Nhận được tin báo, Công an xã Khâm Đức lập tức phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở các thôn tổ chức tìm kiếm. Mặc dù đã huy động nhiều lực lượng và phương tiện nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Ứng phó bão số 10 trước khi đổ bộ: Không chủ quan, biện pháp phòng ngừa càng cao càng tốt

Hồi 13 giờ ngày 28/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tiền phương với các tỉnh dự kiến có tâm bão số 10 đi qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các địa phương phải quan tâm đồng thời cả 2 hướng ứng phó ven biển và miền núi để không bị động trước các tình huống phức tạp - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đến thời điểm hiện nay, bão đang ở khu vực ven biển Nam Quảng Trị - TP Huế. TP Đà Nẵng, TP Huế và Nam Quảng Trị cơ bản an toàn về gió, chỉ có mưa cục bộ. Trọng tâm ảnh hưởng của bão hiện tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Dự kiến Hà Tĩnh bắt đầu có gió mạnh lúc 19-20h, mạnh nhất vào khoảng 0-1h đêm. Nghệ An, đặc biệt khu vực Cửa Lò, gió mạnh nhất khoảng 2-3h sáng. Thanh Hóa dự báo gió mạnh nhất từ 4-5h sáng. Gió giật có thể đạt cấp 14 tại Hà Tĩnh và Nghệ An, cấp 12-13 tại Thanh Hóa.

Hiện tại (đầu giờ chiều 28/9), ghi nhận thực tế cho thấy, tại trạm Cồn Cỏ và Lý Sơn đã có gió cấp 7-8, giật cấp 9-10; tại Bố Trạch (Quảng Trị) đo được gió giật cấp 10-11.

So với dự báo hôm qua (27/9), bão lệch lên hướng bắc, lưu lại trên biển lâu hơn, khiến vùng ảnh hưởng mở rộng, nhất là Thanh Hóa. Thời gian tác động trên đất liền lùi khoảng 2-3 giờ, vào sau 20-21h. Do trùng với kỳ triều cường cao nhất (7h sáng mai), nguy cơ nước dâng và sóng lớn cao hơn so với dự báo trước đó.

Về mưa, lượng mưa phổ biến 300-400 mm, cao hơn dự báo hôm qua (200-250 mm). Nhiều khu vực, đặc biệt tại Thanh Hóa và Nghệ An, có thể xuất hiện mưa cục bộ 300 mm chỉ trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở miền núi. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ lớn sau bão.

Do thời gian lưu bão kéo dài khoảng 6 giờ, tác động mạnh nhất tại Hà Tĩnh (đặc biệt khu vực Kỳ Anh), Nghệ An và Thanh Hóa. Các địa phương được yêu cầu hoàn tất sơ tán dân trước 15h ngày 28/9, không để người dân quay lại tàu thuyền, lồng bè khi bão còn hoạt động. Đồng thời, cần triển khai phương châm “4 tại chỗ” trong bảo đảm an toàn đê điều, phòng chống ngập úng, bảo vệ hồ chứa, tăng cường trực 24/24 tại các hồ trọng điểm.

Tại Đà Nẵng, bão số 10 đã gây mưa lớn và gió to khiến nhiều cây gãy, đổ. Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục giải cứu một chiếc xe ô-tô người dân bị cây lớn đổ đè lên. Theo đó, vào lúc 13 giờ 55 phút ngày 28/9, Đội Chữa cháy và cứu nạn. cứu hộ khu vực 3 - Phòng PC07, Công an thành phố Đà Nẵng nhận tin từ người dân về sự cố cây đổ, gãy đè lên xe ô tô BKS: 43A-635... đang đỗ tại ngã 3 đường Nguyễn Tư Giản-Mỹ An (phường Ngũ Hành Sơn). Ngay khi nhận tin báo, đơn vị đã điều 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn. Sau khi tiếp cận hiện trường, xác định không có người bị nạn trong xe, chỉ huy cho tiến hành dùng máy cưa cắt cành cây, di chuyển cây đỗ ra khỏi xe ô-tô. Đến 15 giờ cùng ngày, hiện trường đã được giải phóng, đơn vị tiến hành dọn dẹp. Trong thời điểm mưa bão đang còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường khi không cần thiết; tránh dừng, đỗ phương tiện dưới cây xanh, trụ biển báo, và chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng. Ảnh: Báo Nhân dân

Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục tìm kiếm người mất tích (2 người) do chìm tàu trong quá trình di chuyển vào nơi tránh, trú bão; kiểm tra, bố trí nơi tránh trú bão cho dân, chuẩn bị nhu yếu phẩm, phương tiện thông tin liên lạc.

Huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh niên tình nguyện trực sẵn sàng

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng cho biết, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến Thanh Hóa, kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền, khu vực tránh trú bão cho người dân. Sáng 28/9, đoàn tiếp tục kiểm tra tại cảng Cửa Lò (Nghệ An), khu tránh trú tại Trường Tiểu học Nghi Thủy, khu neo đậu tàu ở phường Xuân Hội (Hà Tĩnh) và công tác hộ đê tại xã Thạch Hải. Các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ cùng địa phương khẩn trương triển khai, bảo đảm an toàn cho người dân. Lực lượng, phương tiện ứng trực bão số 10 là 344.413 cán bộ chiến sĩ, 8.166 phương tiện các loại.

Quân khu 4 đã huy động trước mắt 9.852 cán bộ, chiến sĩ, cùng phương tiện tham gia phòng chống, cứu hộ, cứu nạn. Ngoài ra, khoảng 2.000 cán bộ, chiến sĩ được bố trí sẵn tại 16 khu vực trọng điểm, mang theo lương khô, bảo đảm liên lạc và hậu cần trong điều kiện địa hình hiểm trở, có khả năng bị chia cắt, cô lập. Các lực lượng này vừa sẵn sàng hỗ trợ nhân dân trong bão, vừa thực hiện nhiệm vụ sau bão, khắc phục hậu quả thiên tai.

Quyết liệt di dời dân là biện pháp then chốt để giảm thiểu thiệt hại

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong cho biết, địa phương đã huy động khoảng 18.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng phương tiện về các vị trí xung yếu; chuẩn bị lương thực, thực phẩm để bảo đảm người dân vùng chia cắt không thiếu đói, rét; sơ tán toàn bộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở.

Toàn tỉnh có 8.577 tàu thuyền đã được kêu gọi vào nơi tránh trú an toàn. Các hồ đập trên địa bàn hiện mới đạt 60-68% dung tích, đang được kiểm soát chặt chẽ, trực 24/24 giờ để ứng phó kịp thời.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng báo cáo tình huống sáng 28/9, hai tàu cá từ Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh trên đường vào cảng Cửa Việt bị mắc cạn, một tàu có 7 thuyền viên, một tàu có 4 thuyền viên. Đến 12h, lực lượng cứu hộ đã cứu thành công 9 thuyền viên, sức khỏe ổn định, tiếp tục tìm kiếm người mất tích

Tại Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải báo cáo, địa phương xác định đây là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt nguy hiểm do bão đổ bộ vào ban đêm. Tỉnh đã di dời 6.756 hộ với 14.529 người dân đến nơi an toàn, chủ yếu ở ven biển; 3/983 tàu thuyền đã được đưa vào nơi trú ẩn an toàn từ ngày 27/9.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Lò và cống Nghi Quang tại xã Trung Lộc; Cảng Cửa Lò, hệ thống kè biển tại phường Cửa Lò. Toàn phường Cửa Lò hiện có 260 tàu cá với hơn 1.265 lao động, trong đó, nhiều tàu thường xuyên vươn khơi xa, neo đậu ở các cảng trong và ngoài tỉnh. Tính đến sáng 28/9, tất cả các phương tiện đã được kêu gọi trở về nơi tránh trú, neo đậu an toàn. Theo báo cáo, toàn tỉnh Nghệ An có gần 2/900 phương tiện, với hơn 13.000 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tính đến 7 giờ ngày 28/9, các tàu, thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn, không có tàu cá không liên lạc được, không có tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm. Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra công tác sơ tán người dân tại phường Cửa Lò, phường Trường Vinh, phường Thành Vinh; kiểm tra công tác tiêu thoát nước, chống ngập úng tại cống Rào Đừng, trạm bơm Bến Thuỷ. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An

3 hồ chứa lớn được kiểm tra kỹ lưỡng. Hồ Kẻ Gỗ đang ở mức 63,38% dung tích, hồ Sông Rác đạt 61,2%, hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang đạt 47%. Lực lượng công an, quân đội, biên phòng và lực lượng thanh niên tình nguyện đang ứng trực 100% quân số, hỗ trợ chằng chống nhà cửa và bảo đảm an toàn cho người dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt giải pháp di dời dân, coi đây là biện pháp then chốt để giảm thiểu thiệt hại. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi bão đổ bộ ban đêm, công tác xử lý sẽ khó khăn hơn, do đó các địa phương cần nắm chắc địa bàn, rà soát lại phương án, phân công lực lượng, nhất là ở khu vự Kỳ Anh – nơi đã có gió cấp 7-8, dự báo có thể lên tới cấp 11-12, giật cấp 14. Hà Tĩnh cần đặc biệt chú ý các tuyến đê điều, an toàn người dân, tài sản và công trình trọng yếu.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết, tỉnh chú trọng di dời dân cư tại các khu vực nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Công tác tuyên truyền, vận động được chính quyền cơ sở và người dân thực hiện nghiêm túc, rút kinh nghiệm từ bão số 5.

Nghệ An đã thành lập 3 đoàn công tác do Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra các điểm xung yếu. Toàn tỉnh có 2.895 tàu thuyền, trong đó 2.891 phương tiện đã vào nơi neo đậu an toàn, còn lại 4 phương tiện ở vùng biển TP Hồ Chí Minh, ngoài vùng ảnh hưởng bão. Về hồ chứa, 937/1.061 hồ đầy nước, 122 hồ đạt 70% dung tích, 1 hồ đạt 50-70%. Các hồ lớn đã được xả điều tiết để bảo đảm dung tích chứa, trong đó hồ Bản Vẽ đạt 64% dung tích.

Các tuyến đê biển trọng điểm đã được gia cố cơ bản. Tỉnh cũng chỉ đạo thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa còn lại. Về sơ tán dân, hiện 182 hộ đã được đưa đến nơi an toàn. Việc sơ tán được thực hiện theo kịch bản bão tiến đến đâu, dân được di dời đến đó, vừa bảo đảm an toàn, vừa tránh rủi ro không cần thiết.

Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng được huy động 100% quân số. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp, đặc biệt tại Vinh, xe lưu động thông tin tới từng làng, xóm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chuẩn bị của Nghệ An, nhất là trong công tác thông tin, kêu gọi tàu thuyền, di dời dân, thu hoạch nông nghiệp và điều tiết hồ chứa. Tuy nhiên, tỉnh lưu ý thêm đến nguy cơ lũ quét, sạt lở, lũ ống tại miền núi; cần có phân công cụ thể các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo ngay từ bây giờ.

Triển khai ứng phó cả 2 hướng ven biển và miền núi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm cho biết, địa phương đang triển khai đồng thời nhiều “mũi tiến công” trong phòng, chống bão số 10, không chỉ ở khu vực ven biển mà cả ở vùng núi – nơi nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất rất cao. Sáng 28/9, ba đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra 17 xã, phường ven biển.

Đến thời điểm này, toàn bộ hơn 6.500 tàu thuyền của ngư dân Thanh Hóa đã vào nơi neo đậu an toàn, chỉ còn 4 tàu hoạt động ngoài vùng ảnh hưởng bão tại phía Nam và Tây Nam. Đối với các lồng bè nuôi trồng thủy sản, tỉnh yêu cầu người dân tuyệt đối không ở lại trông coi để đảm bảo an toàn.

“Tinh thần là sau mỗi cơn bão như sau một trận đánh, chúng ta cần rút kinh nghiệm để khi xuất hiện những cơn bão sau thì có ngay kịch bản và phương án cụ thể, xác định rõ thời điểm cần tập trung cao độ,” Phó Thủ tướng nói - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Công tác sơ tán dân cư ven biển được triển khai từ sáng 27/9. UBND tỉnh quy định chậm nhất đến 15h ngày 28/9, toàn bộ hộ dân sinh sống trong phạm vi 200 m tính từ mép nước phải di dời. Tính đến nay, Thanh Hóa đã sơ tán 330 hộ với 1.372 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Song song với đó, tỉnh đã thành lập các tổ công tác, tập trung lực lượng, thiết bị, vật tư thường trực tại những điểm xung yếu để kịp thời xử lý tình huống; đồng thời, xây dựng phương án khắc phục ngay tại chỗ các điểm ngập lụt, sạt lở có thể phát sinh do mưa rất lớn tập trung cục bộ trong thời gian ngắn.

Nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, nắm sát tình hình, Thanh Hóa đã chuyển một số điện thoại vệ tinh đến các xã miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất để phòng trường hợp hệ thống viễn thông bị gián đoạn; bố trí 2 tổ UAV cơ động, sẵn sàng hỗ trợ các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, trọng tâm ứng phó hiện nay là hoàn lưu bão, dự báo gây mưa lớn ở khu vực Tây Thanh Hóa. Công tác di dân tại các khu vực nguy hiểm được yêu cầu hoàn tất trước 15 giờ ngày 28/9, đi đôi với bố trí lực lượng, phương tiện “4 tại chỗ”, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi bão số 10 đổ bộ.

Lãnh đạo UBND TP Huế cho biết, địa phương đã thu hoạch 99% diện tích lúa hè thu, 80% diện tích nuôi trồng thủy sản; toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn. Các hồ chứa trên địa bàn chỉ mới tích khoảng 40% dung tích hữu ích, nên vẫn bảo đảm an toàn dù lượng mưa ghi nhận 200–450 mm trong 2 ngày qua.

TP Huế đã sơ tán hơn 400 hộ với khoảng 1.000 nhân khẩu tại các xã ven biển.

Lực lượng ứng phó gồm hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an trực 100%, triển khai về các xã, phường ven biển để hỗ trợ nhân dân. Báo cáo ban đầu cho biết có 89 ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy rạng sáng 27/9, 1 người tử vong. Các lực lượng tại chỗ đã khẩn trương giúp dân khắc phục.

Phó Thủ tướng đánh giá, TP Huế đã triển khai kịp thời, dự báo khá chính xác tình huống bão đi ven biển, ít tác động trực tiếp. Tuy nhiên, địa phương cần tiếp tục chủ động phương án ứng phó lũ ống, lũ quét và sạt lở ở vùng cao, cũng như ngập lụt cục bộ tại khu vực đô thị.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các địa phương phải quan tâm đồng thời cả 2 hướng ứng phó ven biển và miền núi để không bị động trước các tình huống phức tạp. Trước khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão di chuyển lệch về phía Bắc, mở rộng vùng ảnh hưởng tới Ninh Bình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải trao đổi trực tiếp, cập nhật tình hình với địa phương.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, theo dự báo, bão số 10 đang di chuyển dọc theo ven biển và có xu hướng đi lên phía Bắc. Tâm bão dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An – nơi gió mạnh nhất sẽ ảnh hưởng trực tiếp.

Ngoài Hà Tĩnh và Nghệ An, thì tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là vùng ven biển tỉnh Nam Định cũ, cũng nằm trong vùng gió mạnh cấp 7-8 và cần hết sức cảnh giác.

3 nhóm vấn đề trọng tâm được Phó Thủ tướng lưu ý. Thứ nhất, cường độ bão khi vào bờ vẫn ở cấp 11-13, gió giật mạnh tới cấp 13, có khả năng gây hư hại lớn cho nhà cửa và công trình. Thời gian bão đổ bộ lại rơi vào ban đêm, gây khó khăn cho ứng phó. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản phải hoàn tất trước 15h ngày 28/9.

Thứ hai, công tác di dời dân phải thực hiện quyết liệt, không được chủ quan. Kinh nghiệm cho thấy, khi triều cường dâng 1,5-2 m, sóng có thể cao 3-5 m, nên phạm vi ảnh hưởng không chỉ trong bán kính 200 m từ bờ biển. Các địa phương cần tính toán thực tiễn để khoanh vùng, tổ chức sơ tán an toàn.

Thứ ba, lượng mưa dự báo từ 200-500 mm, song thực tế có thể lớn hơn do hoàn lưu bão rộng, gây mưa lớn ở cả những vùng ngoài bán kính tác động trực tiếp, như Tây Thanh Hóa, miền núi Nghệ An, Sơn La, Đông Bắc Bộ. Nhiều hồ chứa đã gần đầy, có nơi đạt cấp độ 1-2, nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt rất cao.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan khí tượng thủy văn theo dõi sát, tăng cường cảnh báo, nhất là ở lưu vực sông liên vùng, kể cả các sông từ nước ngoài đổ về miền Trung.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý bài học từ bão số 5: Sau khi tâm bão đi qua, vùng gió mạnh vẫn kéo dài thêm 6 giờ. Do đó, không thể chủ quan khi thấy bão tạm lắng vào chiều tối. Các địa phương tiếp tục duy trì cảnh giác suốt đêm – thời điểm nguy hiểm nhất.

Về bảo vệ tài sản, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi sơ tán dân phải đồng thời có lực lượng bảo vệ tài sản, đặc biệt là khu vực nuôi trồng thủy hải sản. “Người dân chỉ yên tâm di dời khi nhà cửa, tài sản an toàn, được bảo vệ".

Đánh giá cao việc các địa phương triển khai quyết liệt phương châm “4 tại chỗ”, Phó Thủ tướng đề nghị phải cụ thể hoá bằng cách: Xác định khu vực trọng điểm; bảo đảm dự trữ xăng dầu cho máy phát điện, nước, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhiều ngày; bố trí lực lượng tại chỗ rõ ràng, có phương án “trong đánh ra, ngoài đánh vào” để ứng phó khi bị chia cắt.

“Tinh thần là sau mỗi cơn bão như sau một trận đánh, chúng ta cần rút kinh nghiệm để khi xuất hiện những cơn bão sau thì có ngay kịch bản và phương án cụ thể, xác định rõ thời điểm cần tập trung cao độ,” Phó Thủ tướng nói.

Kết thúc cuộc họp, ông đề nghị các địa phương tiếp tục kiểm tra, huy động, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; lực lượng quân đội, công an luôn sẵn sàng hỗ trợ, nếu trước 17h cùng ngày, còn có nơi trọng yếu mà lực lượng tại chỗ không đáp ứng được, địa phương phải báo cáo Trung ương ngay để kịp thời điều động, hỗ trợ.

Bên cạnh đó, các tỉnh mà tâm bão không đi qua nhưng trong vùng ảnh hưởng phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo, công điện của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó với bão số 10.

Thanh Hóa: Cán bộ, chiến sĩ cùng dân thu hoạch lúa chạy bão

Báo Nhân dân thông tin, từ đêm 26/9, mưa lớn diện rộng ở Thanh Hóa đã khiến nhiều diện tích cây trồng vụ thu mùa có nguy cơ thiệt hại. Tại thôn Ná Mén, xã Vạn Xuân, trong đêm 27/9, hơn 2ha lúa của hơn 200 hộ dân bị ngập nước, nhiều diện tích đổ rạp, đứng trước nguy cơ mất trắng.

Quân dân cùng gặt lúa trên cánh đồng thôn Ná Mén. Ảnh: Báo Nhân dân

Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng đã chủ động xuống đồng, vừa thu hoạch vừa vận động người dân, đặc biệt là các hộ neo đơn, người già hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ tại thôn Ná Mén, trên nhiều cánh đồng khác ở Thanh Hóa, cảnh khẩn trương tương tự cũng đang diễn ra.

Tính đến sáng 28/9, toàn tỉnh đã thu hoạch khoảng 62% diện tích cây trồng vụ thu mùa. Lúa được thu hoạch nhiều nhất, đạt gần 70% tổng diện tích, tiếp đến là rau đậu với hơn một nửa diện tích đã về nhà dân. Ngô, lạc và khoai lang thu hoạch chậm hơn, khoảng 40-45%, còn các loại cây trồng khác mới hoàn thành khoảng 30%. Diện tích lúa còn lại chủ yếu là trà muộn, lúa nếp dài ngày, các địa phương đang tranh thủ thời tiết thu hoạch kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã kích hoạt 6 đài cảnh báo bão, bắn pháo hiệu cảnh báo và duy trì 3 trạm phát thông tin thường xuyên để hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm. Các bản tin về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão được cập nhật liên tục, giúp ngư dân nắm bắt kịp thời.

Toàn tuyến duy trì 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu. Tại cơ quan Bộ Chỉ huy, 30 cán bộ, chiến sĩ được phân công thường trực 24/24 giờ. Ở 18 đơn vị cơ sở, mỗi nơi bố trí một tiểu đội 10 người sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp. Về phương tiện, lực lượng đã chuẩn bị 25 ô-tô các loại, 9 tàu, 11 xuồng, ca-nô công suất từ 85CV đến 740CV cùng 150 xe máy, bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần.

Nghệ An: Các phương tiện không lưu thông trên cao tốc trong thời gian bão số 10 đổ bộ

Phương tiện lưu thông trên cao tốc đoạn qua địa bàn Nghệ An vào thời điểm 14h12 ngày 28/9. Ảnh: PV

Báo Nghệ An thông tin, do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10, Cục Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An đề nghị các phương tiện không lưu thông trên cao tốc từ 18h đến 22h đêm nay (28/9).

Thông báo từ Cục Cảnh sát giao thông nêu rõ: Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10, hiện nay trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng- Vạn Ninh - Cam Lộ trời mưa to, mặt đường trơn trượt, một số điểm đọng nước, tầm nhìn hạn chế.

Vào khoảng 15 giờ ngày 28/9, triều cường dâng cao, sóng biển đã vượt qua bờ kè, tràn vào tuyến đường ven biển Bình Minh, phường Cửa Lò. Ảnh: Báo Nhân dân.

Bên cạnh đó, đây là tuyến cao tốc chỉ có 2 làn đường, chưa có làn dừng khẩn cấp, các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thiện, đề nghị các phương tiện không lưu thông trên cao tốc trong thời gian bão số 10 đổ bộ vào đất liền từ 18h đến 22h đêm nay.

Biển Cửa Lò, Phường Cửa Lò (Nghệ An) lúc 14 giờ 30, sóng biển dâng cao, gió to. Video: Đình Phượng/Báo Nhân dân

Khi lưu thông trên tuyến cao tốc luôn làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, nếu gặp sự cố, khẩn trương đưa xe vào dải khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, nếu xe hư hỏng trên tuyến chính thì bật đèn cảnh báo, đặt chóp nón cách phía sau xe tối thiểu 150 mét và gọi số điện thoại đường dây nóng 19008099 của Cục CSGT để được hỗ trợ.

Trong thời gian bão đổ bộ đất liền (Bắc Quảng Trị - Nghệ An từ 19h đêm nay) khuyến cáo các phương tiện không lưu thông trên cao tốc, ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn khi bão đi qua mới tiếp tục hành trình.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ