"Câu" điện thoại di động bằng ăng ten râu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 26/7, tin từ Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết: Trong lúc TTKS tại khu vực khu phố chợ Hòa Hải, lực lực tuần tra 6259 phường Hòa Hải phát hiện 2 đối tượng có nhiều biểu hiện của trộm cắp nên mời về trụ sở Công an phường để làm rõ.

KTĐT - Ngày 26/7, tin từ Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết: Trong lúc TTKS tại khu vực khu phố chợ Hòa Hải, lực lực tuần tra 6259 phường Hòa Hải phát hiện 2 đối tượng có nhiều biểu hiện của trộm cắp nên mời về trụ sở Công an phường để làm rõ.

Qua làm việc, 2 đối tượng khai nhận là Mai Viết Hai (26 tuổi, trú tổ 24, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) và Võ Hoàng Phương (27 tuổi, trú tổ 14, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà).

Trước đó, Hai và Phương cùng điều khiển xe máy BKS 43S8-8058 đến đoạn đường Lê Văn Hiến thì thấy anh Lê Đức Hải (quê Quảng Trị) đang ngủ trong xe ô tô trước cổng nhà máy Cao su Đà Nẵng để nhận hàng, cả hai dùng một cây ăng ten râu dài khoảng 1,2m rồi dính băng keo một đầu “câu” để chiếc ĐTDĐ trong cabin xe. Sau khi câu xong cả hai cùng đến khu phố chợ Hòa Hải để tiếp tục hành sự thì bị phát hiện.

Được biết, Hai đã có một tiền án 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản do TAND quận Sơn Trà tuyên phạt.

Hiên vụ việc đang được Công quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần