Cầu Giấy đảm bảo an ninh trật tự tại các khu chợ hoa

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Quản chặt công tác phòng cháy, chữa cháy, trật tự đô thị, VSMT… là một trong những nhiệm vụ được các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy tập trung thực hiện tại những khu vực chợ hoa, quất cảnh phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên đán đang cận kề.

Thay vì phải nghĩ cách làm sao trưng bày những chậu hoa, cây cảnh để phục vụ người dân dịp Tết năm nay thì chị Đỗ Thị Huệ đã chuẩn bị các điều kiện theo yêu cầu của chính quyền địa phương để được cấp phép địa điểm kinh doanh hoa Tết.

 

Theo chị Huệ, để được cấp phép bán hoa, cây cảnh phục vụ người dân dịp Tết tại ô đất N14 – N15 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, chị đã phải chuẩn bị hồ sơ rất kỹ, từ phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo nội quy sử dụng điện, phòng cháy, chữa cháy kho hàng, quán triệt nhân viên các tình huống, đưa ra phương án cụ thể liên quan đến cháy nổ.

“Năm nay ở Hà Nội, thời điểm cận Tết thời tiết đã ấm dần lên, thỉnh thoảng có mưa bụi. Đây là điều kiện rất tốt để hoa xuân khoe sắc. Chính vì thế, ngoài việc chuẩn bị các điều kiện an toàn địa điểm bán hàng, tôi cũng như những hộ kinh doanh hi vọng người dân sẽ có thêm nhiều lựa chọn để trang hoàng nhà cửa đón Xuân. Việc kinh doanh hoa Tết của chúng tôi cũng vì thế mà thuận lợi” - chị Huệ chia sẻ.

Lực lượng chức năng phường Mai Dịch nhắc nhở các hộ kinh doanh quất cảnh, hoa đảm bảo trật tự ATGT trong suốt thời gian hoạt động.
Lực lượng chức năng phường Mai Dịch nhắc nhở các hộ kinh doanh quất cảnh, hoa đảm bảo trật tự ATGT trong suốt thời gian hoạt động.

Ông Nguyễn Hải Đăng - Chủ tịch UBND phường Trung Hoà cho biết, sau khi có chỉ đạo của TP và quận Cầu Giấy, phường Trung Hoà đã có kế hoạch và quyết định thành lập tổ công tác triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu Xuân năm 2023 trên địa bàn. Trong đó nhấn mạnh các biện pháp triển khai quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với xử lý để tạo tính răn đe; kiên quyết xoá bỏ tình trạng chiếm dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, trả lại nguyên trạng hè phố cho người đi bộ.

Cùng với đó, phường đã có kế hoạch cụ thể để tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết cho bà con. Trong kế hoạch được triển khai, UBND phường giao trách nhiệm đến từng cán bộ, công chức UBND phường, Công an phường, Ban Bảo vệ dân phố trực đảm bảo trật tự đô thị, VSMT, ATGT.

Tại điểm chợ hoa số 48 Trần Duy Hưng, các phương tiện được xếp gọn gàng.
Tại điểm chợ hoa số 48 Trần Duy Hưng, các phương tiện được xếp gọn gàng.

Có mặt tại điểm hoa lan tại số 48 Trần Duy Hưng, chủ cơ sở đã niêm yết bảng hiệu, hoa được trưng bày thoáng đãng, hệ thống điện cũng như kho hàng hoá rộng rãi. Đặc biệt, những bình chữa cháy đã được đặt ở nơi dễ quan sát; nhân viên đều được quán triệt nội dung, phương án phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn khách hàng vị trí để phương tiện vừa để thuận lợi mua sắm hoa, vừa không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Trong khi đó, tại phường Mai Dịch, nhằm đảm bảo trật tự đô thị, ATGT dịp cuối năm, đặc biệt là khu vực có nhiều cửa hàng kinh doanh hoa, quất cảnh dịp Tết, Ban Chỉ đạo 197 phường Mai Dịch thường xuyên tổ chức ra quân nhắc nhở, chấn chỉnh trật tự đô thị, VSMT, trật tự giao thông trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phường Mai Dịch yêu cầu các hộ kinh donh dọn dẹp rác thải trong quá trình hoạt động, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Lực lượng chức năng phường Mai Dịch yêu cầu các hộ kinh donh dọn dẹp rác thải trong quá trình hoạt động, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tại đường Trần Vỹ - khu phố có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng và bán hoa cây cảnh, việc nhắc nhở, tuyên truyền được lực lượng chức năng chú trọng. Trong đó, các hành vi được lực lượng chức năng ưu tiên nhắc nhở là tình trạng chiếm dụng lòng đường làm nơi kinh doanh, vứt rác sai nơi quy định…

Đại diện Công an phường Mai Dịch cho biết, nhằm tạo không khí Xuân, tạo điều kiện cho người dân mua bán hoa, quất cảnh phục vụ Tết Nguyên đán, trước khi vào vụ, lực lượng chức năng phường đã rà soát, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh gây cản trở, mất ATGT, mỹ quan đô thị. “Đối với trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng phường sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định” – đại diện Công an phường Mai Dịch cho biết.