Cầu Giấy kêu gọi xã hội hóa hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến hết ngày 11/9, các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đã kêu gọi xã hội hóa được hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

 Đại diện nhóm thiện nguyện Trần Thị Thu Trà và những người bạn cùng lãnh đạo phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy trao gói an sinh cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Bà Trần Thị Thu Trà - đại diện cho nhóm thiện nguyện chia sẻ, dịch Covid-19 bùng phát đã khiến cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người lao động nghèo, sinh viên… phải ở lại Thủ đô không kịp về nhà gặp nhiều khó khăn. Nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, đồng thời góp một phần nhỏ công sức với chính quyền địa phương, nhóm thiện nguyện đã xây dựng các gói an sinh chuyển đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn. 
Tại buổi lễ, đại diện nhóm thiện nguyện đã trao 100 gói an sinh gồm: 5kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm và 1kg lạc.
Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy cho biết, nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, trong thời gian qua, thông qua quận, phường, người dân, DN và các nhà hảo tâm đã xã hội hóa hỗ trợ hơn 291 tấn gạo, 1.979 túi an sinh và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho 43.827 lượt cá nhân, gia đình trên địa bàn ảnh hưởng dịch Covid trị giá số tiền hơn 11 tỷ đồng. Đồng thời, vận động giảm tiền thuê nhà trọ, thuê mặt bằng kinh doanh đối với các hộ gặp khó khăn. Qua vận động đã có 2.755 hộ được miễn giảm với số tiền gần 12,5 tỷ đồng.
“Dù đã có rất nhiều cố gắng, song trong hoàn cảnh dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp… việc đảm bảo cuộc sống cho các hoàn cảnh khó khăn vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Do đó, việc các DN, nhà hảo tâm đã, đang và sẽ chung tay góp sức cùng chính quyền địa phương trong việc đảm bảo đời sống của Nhân dân là điều rất trân quý” - bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần