Cầu Giấy sẵn sàng đón học sinh mầm non trở lại trường

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù đang trong ngày nghỉ lễ, song nhiều trường mầm non trên địa bàn quận Cầu Giấy, công tác chuẩn bị để đón trẻ quay trở lại trường học trực tiếp vẫn được gấp rút hoàn thành.

Giáo viên trường Mầm non Ánh Sao làm vệ sinh khu vui chơi tại trường. 
Giáo viên trường Mầm non Ánh Sao làm vệ sinh khu vui chơi tại trường. 

Ngày 11/4, ngày cuối cùng trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, có mặt tại nhiều trường mầm non trên địa bàn quận Cầu Giấy, phóng viên báo Kinh tế&Đô thị ghi nhận công tác chuẩn bị đón trẻ quay trở lại học trực tiếp đã và đang được các nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tất cả khu vực trong khuôn viên nhà trường được lau dọn cẩn thận.
Tất cả khu vực trong khuôn viên nhà trường được lau dọn cẩn thận.

Tại trường Mầm non Ánh Sao (phường Nghĩa Tân), nhà giáo Vũ Ngọc Dự - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhằm đảm bảo an toàn cho các con quay trở lại trường học tập, trong những ngày qua, trường đã huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên tham gia tổng vệ sinh.

Lãnh đạo trường Mầm non Ánh Sao kiểm tra số lượng thuốc, trang thiết bị y tế tại phòng y tế nhà trường.
Lãnh đạo trường Mầm non Ánh Sao kiểm tra số lượng thuốc, trang thiết bị y tế tại phòng y tế nhà trường.

Trong đó, trường đã tổ chức lau dọn bàn ghế, các trang thiết bị dạy và học, tổ chức phun khử khuẩn, phun thuốc diệt muỗi… nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi quay trở lại học tập.

Cùng với việc dọn dẹp vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường học, nhà trường đã bố trí 3 phòng cách ly, rà soát, trang bị thêm các dụng cụ đo thân nhiệt, thuốc… để kịp thời phát hiện, điều trị trường hợp trẻ không may bị nhiễm Covid-19. 

“Đến thời điểm này, đã có khoảng 90% phụ huynh đăng ký cho con trở lại trường học trực tiếp, tương đương 550 học sinh. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh quay trở lại trường, ngày mai (12/4), nhà trường sẽ tổ chức diễn tập công tác đưa, đón trẻ đến trường… để kịp thời phát hiện những tồn tại nếu có và đưa những biện pháp điều chỉnh cho phù hợp” - nhà giáo Vũ Ngọc Dự chia sẻ.

Giáo viên trường Mầm non Tuổi Hoa dọn dẹp vệ sinh
Giáo viên trường Mầm non Tuổi Hoa dọn dẹp vệ sinh

Tại trường Mầm non Tuổi Hoa (phường Nghĩa Đô), lãnh đạo nhà trường cho biết, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể để luôn giữ tâm thế chủ động, thích ứng linh hoạt trong mọi trường hợp phát sinh..

Các thiết bị vui chơi cho trẻ được quan tâm dọn dẹp tỉ mỉ.
Các thiết bị vui chơi cho trẻ được quan tâm dọn dẹp tỉ mỉ.

Ngoài ra, trường đã trang bị cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại phòng, chống dịch như phòng cách ly đạt chuẩn, máy đo thân nhiệt và khử khuẩn tự động... Lên phương án phân luồng trong giờ đón và trả trẻ; Thành lập đội phản ứng nhanh kết hợp cùng cán bộ y tế trường luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Theo kế hoạch, trong ngày 13/4, trường Mầm non Tuổi Hoa đón 540 trẻ quay trở lại trường học tập trực tiếp.

Tương tự, tại trường Mầm non Yên Hòa (phường Yên Hòa), hiện tại công tác chuẩn bị để đón trẻ quay trở lại học tập đã cơ bản hoàn thành. Thực hiện chỉ đạo của TP, quận Cầu Giấy và đơn vị có liên quan về việc cho phép các cơ sở giáo dục hoạt động trở lại…, nhà trường đã huy động tối đa nhân lực tham gia công tác chuẩn bị để sự kiện đón trẻ trở lại học tập trực tiếp diễn ra an toàn, đảm bảo quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Giáo viên trường Mầm non Yên Hòa tổ chức tổng vệ sinh chăn màn, chiếu... phục vụ việc học tập của trẻ.
Giáo viên trường Mầm non Yên Hòa tổ chức tổng vệ sinh chăn màn, chiếu... phục vụ việc học tập của trẻ.

Trong khi đó, tại trường Mầm non Hoa Hồng (phường Nghĩa Tân) – nơi dự kiến đón tiếp 800 trẻ quay trở lại học tập trực tiếp vào ngày 13/4, công tác chuẩn bị đã được thực hiện từ nhiều ngày trước đó.

Giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng tổng vệ sinh trường lớp.
Giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng tổng vệ sinh trường lớp.

Lãnh đạo nhà trường chia sẻ, cùng với việc đảm bảo vệ sinh trong khuôn viên nhà trường, xây dựng các phương án đưa, đón trẻ… theo quy định về phòng, chống dịch, tranh thủ những ngày nghỉ lễ nắng đẹp, nhà trường đã huy động các giáo viên đến giặt chăn màn, gối, chiếu… để đảm bảo sức khỏe cho các con quay trở lại trường học tập.