Cầu Vàng đứng đầu bảy kỳ quan thế giới mới

Phan Mỹ Hảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tờ Daily Mail của Anh vừa bình chọn Cầu Vàng (Đà Nẵng) đứng đầu bảy kỳ quan thế giới mới. Đây là những cảnh quan được đánh giá dựa vào các tiêu chí “có tác động tức thì, có yếu tố đáng kinh ngạc và thực sự tuyệt vời”.

Khánh thành vào năm 2018, Cầu Vàng được biết đến ngày càng nhiều bởi nó đã tạo ra một “cơn sốt” trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là Instagram. Giới trẻ đến đây khai thác cây cầu độc đáo này với nhiều góc cạnh và dường như với góc ống kính nào nó vẫn độc đáo, gần gũi vô cùng với khung cảnh núi rừng khu vực Bà Nà.
Du khách tham quan Cầu Vàng, Đà Nẵng. Ảnh: Phạm Hùng
Cầu Vàng được xây dựng từ tháng 7 năm 2017 và hoàn thành vào tháng 4/2018 do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Hai kiến trúc sư Phạm Thị Ái Thủy và Vũ Việt Anh của công ty TA Landscape Architecture là những tác giả của công trình đáng tự hào này.

Chiếc cầu nằm ở độ cao 1.414m so với mực nước biển, có thiết kế hình vòng cung, được nâng đỡ bởi hai bàn tay khổng lồ. Nhìn từ xa, như cây cầu dài 150m và rộng 12,8m như một dải lụa vàng trong nền trời xanh của đất trời xứ Quảng yêu thường. Theo thiết kế, cây cầu có tám nhịp là điểm trung chuyển từ làng Pháp tới vườn Thiên Thai ở khu du lịch Bà Nà Hill, Đà Nẵng.
Nếu đứng ở vị trí có đôi bàn tay rêu phong chìa thẳng lên trời, du khách sẽ được tận mắt ngắm nhìn toàn cảnh rừng nguyên sinh trải dài ra xa, phía xa xa là toàn cảnh TP Đà Nẵng xinh đẹp. Tùy theo trí tưởng tượng của mình, có nhiều người còn ví đây là một đôi bàn tay của Chúa đang kéo ra sợi chỉ màu vàng; có người lại nói rằng đây là đôi tay của một người phụ nữ xứ Quảng đang nâng cầu lên cao hơn; người khác lại cho rằng bàn tay khổng lồ này đang cố nâng dải tơ vắt ngang qua bầu trời, giúp bạn chạm đến những tảng mây bay, thể hiện khát vọng xanh của con người.

Ngay sau khi khánh thành và đi vào hoạt động tháng 6/2018, công trình này đã sớm được giới kiến trúc đánh giá cao bởi tính sáng tạo, độc đáo. Ngay sau đó tờ The Guardian (Anh) bình chọn là một trong 10 cây cầu đi bộ đẹp nhất thế giới. Nhiều trang tin tức, tạp chí chuyên ngành du lịch của quốc tế như Time, CNN ca ngợi là cầu đi bộ nổi tiếng nhất thế giới và trở thành điểm phải đến trong hành trình tới thăm đất nước hình chữ S.

Tháng 4/2020, trang Insider (Mỹ) đã chính thức bình chọn cầu Vàng Đà Nẵng vào danh sách 28 cây cầu tuyệt đẹp trên khắp thế giới. Lần này, cầu Vàng lại được tờ Daily Mail uy tín xếp cùng 6 kỳ quan nổi tiếng khác trên thế giới gồm: Chung cư Bosco Verticale - tòa nhà không gian xanh tại Milan (Italy), hay Gardens by the Bay - công viên thành thị với hệ thống siêu cây tại Singapore; bảo tàng Soumaya tại TP Mexico City; 10 xích đu Jungle Swings thuộc đảo Bali (Indonesia); cây cầu tại vườn quốc gia Kalbarri (Australia); Khung Dubai - một công trình kiến ​​trúc trong Công viên Zabeel, Dubai.

“Cầu Vàng là cây cầu duy nhất tại Đà Nẵng không bắc qua dòng sông nào, mà ngược lại, còn tọa lạc trên đỉnh núi cao, với thiết kế vô cùng ấn tượng như một dải lụa vàng được rút ra từ lòng núi và được nâng đỡ bởi đôi bàn tay khổng lồ”, người đứng đầu ngành Du lịch Đà Nẵng, ông Ngô Quang Vinh, đã mô tả Cầu Vàng đầy tự hào như thế.

Cầu Vàng Đà Nẵng đã và đang trở thành địa điểm du lịch mới tại Đà Nẵng, là dấu ấn riêng của thành phố biển xinh đẹp này. 4 năm qua, đây trở thành tâm điểm lôi cuốn du khách đến tham quan, vui chơi và khám phá, kiếm cho mình những tấm ảnh đẹp. Điều thú vị là đã đến đây, dù bạn chụp ảnh bằng điện thoại, máy ảnh cũ kỹ hay hiện đại đắt tiền thì đều cho chung đáp số là những tấm hình độc đáo.

Điều này khiến cho du khách đến tham quan, chụp ảnh cầu Vàng có đủ quốc tịch, lứa tuổi, trong đó có khá nhiều đôi uyên ương tìm đến đây để có cho mình bộ ảnh cưới “không đụng hàng”. Điều khá lạ là đã có hàng vạn tấm hình được chụp ở nơi phong cảnh hữu tình này nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn bắt gặp những góc máy mới, thêm một lần chiếc cầu này lại được tôn vinh.