KTĐT - Do Hà Nội đã có mưa rả rích nhiều ngày, cộng với gió xoáy mạnh trong cơn bão chiều 17/8 khiến hàng loạt cây lớn trên đường phố bị đổ. Phần lớn cây đổ là xà cừ, muồng… có rễ chùm.
Sau trận mưa rạng sáng ngày hôm nay 19/8, trên nhiều tuyến phố nội đô, cây lớn lại tiếp tục bị quật ngã, gây cản trở giao thông.
Theo đó, vào khoảng 6 giờ sáng, một cây xà cừ hàng chục năm tuổi đã bị bật gốc tại ngã tư Lý Thường Kiệt-Phan Bội Châu. Cây lớn nằm chắn ngang đường, trực tiếp tạo thành barie chắn toàn bộ dòng xe lưu thông qua khu vực này.
Cây đổ chắn ngang phố Phan Bội Châu.
Cách đó không xa, tại trước cửa số nhà 48 Hai Bà Trưng, một cây xanh lớn cũng bị gió đẩy bật gốc, ngả dọc trên vỉa hè. Một phần ngọn cây "gá" lên mái hiên của các căn nhà lân cận.
Gió lớn kèm mưa giông cũng quật ngã một loạt cây tại các khu vực công viên Thống Nhất, Lê Duẩn, Trương Định...
Hai cây lớn trên phố Hai Bà Trưng.
Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa ghi nhận thương vong nào về người.
Kinhtedothi - Ngày 22/11, trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã thông báo mở rộng và bổ sung thêm nhiều điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm nhằm huy động nguồn lực xã hội kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Kinhtedothi - TP Hồ Chí Minh quyết định trao 50 tỷ đồng hỗ trợ Khánh Hòa trong công tác cứu trợ và khắc phục thiệt hại sau mưa lũ. Đồng thời, TP điều động 50 bác sĩ đến 5 điểm tập trung dân cư tại Khánh Hòa để khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Kinhtedothi – Tính đến 17 giờ ngày 22/11, chỉ trong một ngày, người dân TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ khẩn cấp đến đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ ở tỉnh Khánh Hòa hàng chục tấn thực phẩm, hàng hóa. Đây là số liệu được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thống kê sơ bộ.
Kinhtedothi- Ngày 22/11, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đi kiểm tra tình hình mưa lũ, thăm và tặng quà cho người dân tại xã Tuy Phước và xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.
Kinhtedothi - Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam đã không ngừng lan tỏa rộng khắp, khẳng định vị thế là một phong trào quần chúng đặc biệt, lấy hành động nhân đạo làm trọng tâm.