Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

CEO tiền điện tử Johnny McCamley trò chuyện với sinh viên Việt Nam

Kinhtedothi - Theo lời mời từ CLB Blockchain của trường Đại học Greenwich Việt Nam, CEO Johnny McCamley vừa có buổi chia sẻ và trò chuyện cùng sinh viên qua buổi workshop: “Hiện tại và tương lai của chuỗi khối, thế giới ảo và tiền điện tử”.

Johnny McCamley là doanh nhân, nhà quản lý danh mục tài sản tiền điện tử đến từ Ireland. Với niềm đam mê đầu tư, khả năng tư duy nhạy bén về kỹ thuật số cùng sự am hiểu về công nghệ Blockchain (chuỗi khối) và tiền điện tử, Johnny McCamley đã có nhiều thành tựu đáng nể ở tuổi 24.

CEO Johnny McCamley chụp ảnh lưu niệm cùng CLB Blockchain của trường Đại học Greenwich Việt Nam
CEO Johnny McCamley chụp ảnh lưu niệm cùng CLB Blockchain của trường Đại học Greenwich Việt Nam

Tháng 2/2022, McCamley đã được vinh danh là một trong 30 Nhà tâm trí kinh doanh giỏi nhất ở Bắc Ireland ở độ tuổi dưới 30 bình chọn bởi Belfast Telegraph. Tháng 3/2022, anh được đề cử cho giải "Người trẻ tuổi của năm" bởi DigitalDNA. Hiện tại, anh là nhà sáng lập và CEO của Công ty CryptoClear – Công ty ra đời với mong muốn việc đầu tư và giao dịch tài sản tiền điện tử trở nên rõ ràng cho tất cả mọi người.

Công ty đến Việt Nam để hợp tác với công ty M.I.International và Local Arts cùng phát triển dự án Metaverse (Công trình kỹ thuật số). Dự án này là dự án LAI CITY được kết hợp giữa các giá trị tài sản thực và hiện hữu, được phát triển dựa trên truyền thống dân tộc Việt Nam, phù hợp với tiêu chí của UNESSCO.

Đến buổi workshop, McCamley đã bộc bạch những khó khăn cũng như thành công của mình khi bắt đầu đầu tư vào crypto (tiền điện tử) năm 2015- khi mới 17 tuổi. Ngoài ra anh còn đưa ra những nhận định rất lạc quan về sự phát triển trong ứng dụng công nghệ này tại Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Các sinh viên tại Đại học Greenwich Việt Nam đã dành nhiều câu hỏi đến McCamley và đều nhận được giải đáp thỏa đáng.

ác sinh viên tại Đại học Greenwich Việt Nam đã dành nhiều câu hỏi đến McCamley
Các sinh viên tại Đại học Greenwich Việt Nam đã dành nhiều câu hỏi đến McCamley

Blockchain là công nghệ cơ sở dữ liệu sáng tạo mà ở đó các khối (block) dữ liệu liên quan đến nhau được liên kết lại thành một chuỗi (chain) bằng các thuật toán mã hóa vô cùng phức tạp. Theo Forbes năm 2021, Blockchain được xem là xu hướng công nghệ kỹ thuật ở hiện tại và không ngừng phát triển ở đa ngành trong tương lai.

Nắm bắt được xu thế đó, tại đại học Greenwich Vietnam, Greenwich Vietnam lần đầu tiên được ra mắt. Với tiêu chí “Learn to earn”, CLB nhằm mục đích tạo nền móng cho sinh viên trải nghiệm những kiến thức mang tính tương lai trong thời đại số mới, cũng là nơi cùng nhau phát triển, tích lũy kinh nghiệm để có thể làm chủ sân chơi của chính mình.

Ngành Du lịch phục hồi- cơ hội “vàng” cho sinh viên

Ngành Du lịch phục hồi- cơ hội “vàng” cho sinh viên

Góc nhìn của bác sĩ và sinh viên y khoa

Góc nhìn của bác sĩ và sinh viên y khoa

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ