Chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công tại Sóc Sơn trong năm 2016

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến thông tin thanh tra xây dựng "bảo kê" lò gạch thủ công, Sở Xây dựng Hà Nội đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội.

Sau khi nhận được phản ánh, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu 2 cán bộ báo cáo giải trình, đồng thời tạm đình chỉ công tác đối với ông Đinh Hoàng Minh, cán bộ Đội Thanh tra chuyên ngành số 2. Ông Đinh Hoàng Minh là lao động hợp đồng, 5 lần tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các lò gạch địa bàn huyện Sóc Sơn. Qua xác minh, ông Minh chỉ là thành viên đoàn kiểm tra liên ngành, chịu sự chỉ đạo, phân công của trưởng đoàn, không trực tiếp quản lý trật tự xây dựng dưới địa bàn quận, huyện. Chức năng quản lý trật tự xây dựng địa bàn thuộc Đội Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn và chính quyền địa phương. Việc ông Minh liên hệ với các đối tượng dư luận phản ánh ngoài thời gian làm việc của đoàn liên ngành và là quan hệ cá nhân. Sở Xây dựng đề xuất, giao Thanh tra Sở Xây dựng chấm dứt hợp đồng lao động; trong quá trình xử lý nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sẽ chuyển cơ quan pháp luật xem xét theo quy định.

Ngày 16/3, Sở Xây dựng Hà Nội đã làm việc với UBND huyện Sóc Sơn, kiểm tra thực tế tình trạng vi phạm trật tự xây dựng được nêu. Trên địa bàn huyện Sóc Sơn còn tồn tại 57 lò gạch, trong đó 53 lò gạch từ trước năm 2014, 4 lò gạch phát sinh năm 2015 (2 lò đã hoạt động, được cải tạo trên nền lò cũ, 2 lò xây mới. Hiện cả 4 lò này đều bị đình chỉ hoạt động). Sở Xây dựng Hà Nội và UBND huyện Sóc Sơn đã thống nhất, đối với 4 lò gạch phát sinh năm 2015, thiết lập hồ sơ vi phạm, xử lý tháo dỡ dứt điểm trong tháng 3/2016. Đối với 53 lò gạch tồn tại từ trước năm 2014, UBND huyện Sóc Sơn xử lý, chấm dứt hoạt động theo lộ trình kế hoạch đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, hoàn thành trong năm 2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần