Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bỏ cấp giấy phép xây dựng

Chấm dứt vấn nạn “xin - cho”

Kinhtedothi - Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cương quyết cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, trong đó có thủ tục cấp phép xây dựng.

Theo đánh giá, việc loại bỏ thủ tục cấp phép xây dựng đối với những trường hợp đủ điều kiện là bước đột phá trong cải cách hành chính, mang tư duy, tầm nhìn chiến lược và hạn chế tình trạng tiêu cực “xin - cho”, xây dựng phương thức quản lý hiện đại.

Giảm thủ tục hành chính, tăng quyền cho người dân

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những gì không thực sự cần thiết cho người dân thì dũng cảm dỡ bỏ, vì mỗi quy trình rườm rà là một áp lực, rào cản mà người dân đang gánh chịu hàng ngày. Đặc biệt, với thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD), tưởng như hiển nhiên lâu nay, nhưng lại là một trong những điểm cần thay đổi, vì đất đai là tài sản hợp pháp của Nhân dân, khi đã được cấp quyền sử dụng đương nhiên có quyền được xây dựng trên đất của mình. “Phần lớn các khu dân cư đã nằm trong khu vực quy hoạch chi tiết rõ ràng, từ tầng cao tối đa, mật độ xây dựng, khoảng cách giữa các công trình cho đến tỷ lệ cây xanh, vỉa hè... tất cả đã được thiết kế và ban hành đầy đủ trong các đồ án quy hoạch. Vậy thì lý do gì mà người dân phải xin phép một việc mà họ có toàn quyền thực hiện? - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Việc loại bỏ thủ tục cấp phép xây dựng đối với những trường hợp đủ điều kiện là bước đột phá trong cải cách hành chính. Ảnh: Hải Linh

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngay lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận bởi hiện nay việc xin cấp GPXD, đặc biệt là GPXD nhà ở riêng lẻ của người dân đang gặp nhiều vướng mắc về thủ tục hành chính và cả chi phí phát sinh. Một số giấy tờ trong hồ sơ cấp phép chỉ mang tính chất đối phó, làm cho đủ quy trình; ngoài những chi phí hợp lệ theo quy định, thậm chí nhiều người còn phải mất thêm chi phí “lót tay, môi giới” nếu không có thời gian đi xin xác nhận các loại giấy tờ theo quy định.

“Tôi đang làm hồ sơ xin cấp GPXD nhà ở, sau khi hoàn thành các thủ tục xác nhận từ phường, lên đến quận thì nhận được giấy hẹn 15 ngày sau có kết quả. Nhưng để hoàn thiện được những hồ sơ để xin cấp phép tôi phải mất gần 2 tháng, từ chuẩn bị bản vẽ thiết kế, thi công cho đến các thủ tục theo quy định. Ngoài những chi phí theo quy định, tôi mất thêm gần 30 triệu đồng để thuê kiến trúc sư thiết kế bản vẽ xây dựng. Để có GPXD phải mất quá nhiều thời gian và chi phí, rồi chưa biết trong thời gian chờ đợi phía cơ quan quản lý có yêu cầu thêm giấy tờ gì nữa không?!” - anh Nguyễn Minh (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) chia sẻ.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
Việc yêu cầu người dân thực hiện thủ tục xin GPXD trên khu đất đã được quy hoạch chi tiết, có thiết kế đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là không phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước và xu thế quản lý hiện đại của các quốc gia phát triển trên thế giới. Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tế trong giai đoạn đất nước bước vào Kỷ nguyên mới, khi các thủ tục hành chính không cần thiết phải được loại bỏ. Nhưng nếu không làm tốt công tác quy hoạch, kiểm tra, giám sát thì việc bỏ cấp phép xây dựng có thể dẫn đến xây dựng tràn lan, sai quy hoạch, ảnh hưởng đến môi trường và hạ tầng.
Luật sư Trịnh Hữu Đức, Hội Luật gia Việt Nam

Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, KTS Trần Ngọc Chính cho rằng, việc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bỏ quy trình xin cấp GPXD cho người dân đối với những công trình đủ điều kiện là phù hợp với xu hướng quản lý đô thị hiện nay. “Việc Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bỏ thủ tục xin cấp GPXD tại những công trình đủ điều kiện là bước đột phá trong cải cách hành chính, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược nhằm giảm thủ tục hành chính, tăng quyền cho người dân. Chính quyền địa phương sẽ giữ vai trò là cơ quan kiểm tra, giám sát nên công tác quản lý quy hoạch vẫn sẽ được bảo đảm” - KTS Trần Ngọc Chính đánh giá.

Cần làm tốt công tác quy hoạch

Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, nhu cầu xây dựng các công trình nhà ở, khu đô thị của các cá nhân, tổ chức ngày càng tăng, đặc biệt là ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... Bình quân mỗi năm 2 TP này cấp khoảng trên 20.000 GPXD cho người dân. Chỉ tỉnh riêng tại TP Hồ Chí Minh, trong năm 2024 đã cấp gần 25.000 GPXD, tăng 5% so với năm trước.

Theo thông tin từ các cơ quan quản lý, nhu cầu xây dựng nhà ở riêng lẻ của người dân ngày càng lớn, nhưng thực tế thủ tục để cấp phép lại tương đối phức tạp, nhiều người dân do không hiểu trình tự, thủ tục, không có kỹ năng thao tác trên mạng nên phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ. Cũng chính vì người dân đang chịu quá nhiều thủ tục hành chính rườm rà, tốn kém, từ đó xuất hiện và tồn tại “vấn nạn” xin - cho. Nhưng chỉ cần cầm trong tay GPXD thì lại xảy ra sai phạm, đó là việc nhiều cá nhân, tổ chức xây dựng sai phép, sai thiết kế so với giấy phép được cấp...

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Châu cho rằng, bỏ thủ tục cấp GPXD là cần thiết và phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. Nhiều quốc gia phát triển trên thế giới đã bỏ thủ tục này vì đã làm tốt công tác quy hoạch ngay từ đầu, đặc biệt là quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị một cách đầy đủ. Người dân chỉ cần dựa vào những thông tin quy hoạch công khai trên hệ thống thông tin để xây dựng nhà ở mà không cần phải mất thời gian đi xin GPXD.

“Ở Việt Nam, đã có thời điểm TP Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm miễn thủ tục GPXD nhưng không thành công do chưa làm tốt công tác lập quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị. Vì vậy, vấn đề cốt lõi hiện nay là cần làm tốt công tác quy hoạch, công khai thông tin trên hệ thống thông tin quốc gia, để người dân có thể truy cập, tra cứu. Cơ quan quản lý sẽ giữ vai trò kiểm tra, giám sát để người dân tuân thủ quy định của pháp luật” - ông Lê Hoàng Châu nói.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội Nguyễn Thế Điệp cho biết, tại những khu vực đô thị, đặc biệt là đô thị lớn, việc bỏ thủ tục hồ sơ xin cấp GPXD ở những công trình đủ điều kiện sẽ thực sự gỡ một “nút thắt” quan trọng không chỉ đối với người dân; mà còn giúp cơ quan quản lý giảm tải khối lượng công việc tương đối lớn về hồ sơ, giấy tờ không cần thiết.

Theo đó, thay vì chỉ tập trung vào kiểm tra, xét duyệt hồ sơ trước xây dựng, sẽ chuyển chức năng sang hậu kiểm, nghĩa là kiểm tra sau khi công trình đã xây dựng xong để đảm bảo đúng theo quy hoạch. Tuy nhiên, để nội dung này đi vào thực tế mà không phát sinh tiêu cực, cần có chế tài rõ ràng, nghiêm minh, chặt chẽ. “Bỏ thủ tục cấp GPXD là chủ trương cải cách hành chính mang tầm chiến lược lâu dài, chuyển từ tư duy quản lý ép buộc sang linh hoạt, hiện đại, trong đó đề cao việc đặt niềm tin và lấy người dân làm trọng tâm. Nhưng tôi cho rằng, để không phát sinh thêm tiêu cực, Nhà nước cần có chế tài đi kèm, tránh trường hợp “lách luật, nhờn luật”, đó là chế tài yêu cầu chủ công trình tự dỡ bỏ hoặc chịu toàn bộ chi phí để Nhà nước dỡ bỏ nếu xây dựng sai, không có chuyện cho phép xử phạt hành chính hoặc “bôi trơn” để hợp thức hóa, có như vậy mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật” - ông Nguyễn Thế Điệp nêu quan điểm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chạy đua với thời gian để hoàn thành các dự án phục vụ APEC 2027

Chạy đua với thời gian để hoàn thành các dự án phục vụ APEC 2027

21 Sep, 09:22 AM

Kinhtedothi – Trong vòng chưa đầy 2 năm tỉnh An Giang phải hoàn thành 21 công trình trong điểm, tổng vốn 140 ngàn tỷ đồng, để phục vụ APEC 2027 trên đảo Phú Quốc. Một khối lượng công việc khổng lồ đòi hỏi sự quyết tâm cao độ của chính quyền và ngành chức năng.

Vì sao người dân vẫn chuộng thuê thợ tự do thay vì công ty xây dựng?

Vì sao người dân vẫn chuộng thuê thợ tự do thay vì công ty xây dựng?

21 Sep, 06:30 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh thị trường xây dựng dân dụng ngày càng đa dạng dịch vụ, từ sửa chữa nhỏ lẻ đến xây mới trọn gói, sự lựa chọn của người dân vẫn nghiêng nhiều về thợ tự do. Nguyên nhân không chỉ nằm ở chi phí, mà còn liên quan đến thói quen, sự quen biết và tâm lý “làm việc trực tiếp” vốn ăn sâu trong đời sống đô thị.

TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện nút giao Gò Công vào năm 2029

TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện nút giao Gò Công vào năm 2029

19 Sep, 08:03 PM

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 390 ngày 28/8/2025 của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao này, thuộc Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh.

Phú Thọ: thúc đẩy tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm từ nguồn vốn Trung ương

Phú Thọ: thúc đẩy tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm từ nguồn vốn Trung ương

19 Sep, 05:58 PM

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ vừa trực tiếp thị sát, kiểm tra, tiến độ triển khai 2 dự án thủy lợi quan trọng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn. Đây là những dự án có ý nghĩa thiết thực trong việc cấp nước tưới, cải thiện sinh hoạt cho người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ