Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ

Chia sẻ Zalo

Ngày 6/1, Kinhtedothi - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội (LĐLĐ TP) tổ chức Hội nghị tổng...

Ngày 6/1, Kinhtedothi - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội (LĐLĐ TP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn, phong trào CNVCLĐ Thủ đô năm 2014 và phát động thi đua năm 2015.

Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc.
Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ - Ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc trao tặng Bằng khen của UBND TP TP Hà Nội

cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn.

Năm 2015, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn Thủ đô  phấn đấu có 70% cá nhân và tập thể trở lên đạt các danh hiệu thi đua, đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, có 60% trở lên “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Công đoàn TP cũng đặt mục tiêu có 100% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, từ 65% doanh nghiệp trở lên có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (trong đó 100% doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị người lao động). Phấn đấu 100% DN nhà nước và 65% DN ngoài nhà nước trở lên có tổ chức công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể; 50% công đoàn cấp trên cơ sở trở lên có phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức hội nghị đối thoại với CNVCLĐ....

Đáng chú ý trong năm, LĐLĐ TP đặt mục tiêu thành lập thêm 400 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 42.000 đoàn viên. Phấn đấu trên 90% công đoàn cơ sở các cơ quan hành chính, DN nhà nước và trên 45% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh....

Biểu dương những thành tích đạt được của CNVCLĐ năm 2014, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến yêu cầu trong năm nay, các cấp CĐ và LĐLĐ TP chú trọng 4 nhiệm vụ chính: Thứ nhất, các cấp công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp và các ngày kỷ niệm trong năm. Thứ hai, cần thực hiện tốt chức năng của công đoàn quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Thứ ba, cần chú trọng chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ mà nòng cốt là phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thứ tư, công đoàn các cấp đẩy mạnh xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong các DN ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài để làm cơ sở xây dựng tổ chức đảng ở khu vực này.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến và Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen  của Tổng LĐLĐ VN, của TP Hà Nội cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn và phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2014.