Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích cho nông dân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/1, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015, phát động thi đua năm 2016 và sơ kết 2 năm thực hiện 5 chương trình công tác của Ban Chấp hành Hội Nông dân TP khóa VIII.

Năm 2015 toàn TP kết nạp mới hơn 20.600 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân của TP là hơn 540.000 hội viên. Qua đánh giá, phân loại chất lượng cơ sở Hội đạt 100% khá và vững mạnh. Trong đó có 91 cơ sở Hội đạt tiêu chuẩn được Ban Chấp hành Hội Nông dân TP công nhận là cơ sở Hội vững mạnh điển hình trong năm 2015.
Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích cho nông dân - Ảnh 1
Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2015.
Trong năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn TP chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình công tác với chủ đề “Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp”.

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân TP kiểm tra, thẩm định phê duyệt, chỉ đạo các cấp Hội giải ngân, giám sát giải ngân cho 411 dự án với số tiền hơn 232 tỷ đồng cho gần 20.000 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Đến cuối năm, qua bình xét, toàn TP có  223.612 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi ở cả 4 cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý đề nghị, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho nông dân trong tình hình mới. Đồng thời quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh với đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có đủ năng lực.

Ngoài ra, tiếp tục phát động các phong trào thi đua, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng vào tiêu chí nâng cao thu nhập mức sống của  nông dân, hình thành liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản. Cùng với đó, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho nông dân phù hợp lứa tuổi, giới tính, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân…

Tại hội nghị, có 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của T.Ư HND Việt Nam, UBND TP, Hội Nông dân TP…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần