Champions League 2019/20: Chelsea 4-4 Ajax: Trận cầu "điên rồ"

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chelsea và Ajax hòa nhau trong một trận cầu điên rồ bậc nhất vòng bảng Champions League năm nay. Ajax dù đá trên sân khách nhưng vẫn có thể dẫn trước đối thủ tới 4-1. Thậm chí chỉ trong 4 phút đầu tiên, mỗi bên đã có cho riêng mình 1 bàn thắng.

Chelsea đã thắng Ajax ngay trên đất Hà Lan. Cũng bởi vậy, đoàn quân của HLV Frank Lampard tự tin tái đấu ở Stamford Bridge. Thế nhưng sự tự tin của đội chủ nhà sớm bị dội một gáo nước lạnh. Ngay phút thứ 2, sau quả phạt của đội khách, Chelsea phải nhận bàn thua do chính Tammy Abraham phản lưới.

Chelsea cũng chỉ cần thêm 2 phút để có bàn gỡ. Đội chủ nhà được hưởng penalty do Pulisic bị phạm lỗi trong vòng cấm địa Ajax. Và Jorginho thực hiện phạt đền thành công. Nhưng đó là tất cả những gì Chelsea làm được trong hiệp 1.

Phút 20, Ajax vượt lên một lần nữa. Sau đường kiến tạo của Hakim Ziyech, Promes có mặt kịp thời, phá bẫy việt vị của Chelsea rồi nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 2-1 cho những vị khách Hà Lan. Và đến phút 35, tỷ số đã là 3-1. Cú sút phạt tuyệt vời của Hakim Ziyech, cùng với đó là sự chủ quan của thủ môn Kepa đã khiến Chelsea phải nhận bàn thua thứ 3.

Đầu hiệp 2, Chelsea nhận thêm cú sốc nữa, với pha lập công của Van de Beek, nâng tỷ số lên 4-1 cho Ajax. Thế nhưng kể từ đây, Chelsea lại bắt đầu thực hiện cuộc lội ngược dòng điên rồ. Phút 63, Azpilicueta nhen nhóm hy vọng cho đội chủ nhà, với bàn rút ngắn khoảng cách.

Bước ngoặt đến ở phút 68 với liên tiếp 2 thẻ đỏ dành cho đội khách Ajax. Blind phạm lỗi với Abraham và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Sau đó đến lượt Veltman của Ajax cũng nhận thẻ vàng thứ 2, trong cùng một pha bóng này do lỗi dùng tay truy cản cú sút của Hudson-Odoi.

Tệ hơn nữa, Chelsea còn được hưởng penalty cũng trong pha bóng đó, và Jorginho lại thực hiện thành công. Đến phút 74, tỷ số đã là 4-4. Sau cú đánh đầu đưa bóng đi trúng xà ngang của Kurt Zouma, cầu thủ vào thay người Reece James tung ra cú đá bồi quyết đoán, gỡ hòa cho đội chủ nhà.

 Những tưởng Chelsea đã có thể ngược dòng, với cú đá bồi thành bàn của Azpilicueta ở phút 78. Tuy nhiên, công nghệ VAR xác định Abraham đã tham gia tình huống nhưng để bóng chạm tay. Còn hơn 10 phút nhưng cả hai đội đều không có thêm bàn thắng.

Chung cuộc, Chelsea và Ajax hòa nhau 4-4. Với kết quả này, Chelsea và Ajax vẫn dẫn đầu bảng H, nhưng đã bị Valencia san hòa khoảng cách điểm. Cả 3 đội bóng này cùng có 7 điểm sau lượt thứ tư.