Chấn chỉnh hoạt động âm nhạc lệch chuẩn văn hóa
Kinhtedothi – Trước thực trạng gần đây xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa, ngày 27/10, tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTT&DL) đã có buổi làm việc về phương án chấn chỉnh và xử lý nghiêm vấn đề này.
Không để những sản phẩm lệch chuẩn lan truyền
Mới đây, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có Công văn số 69-CV/BTGDVTU gửi Sở VH&TT TP, Hội Âm nhạc TP, Thành đoàn, Hội đồng Lý luận – phê bình văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh và các cơ quan báo chí trên địa bàn, về việc đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.
Theo công văn, thời gian gần đây xuất hiện nhiều biểu hiện đáng lo ngại trong đời sống âm nhạc, nhất là trong giới ca sĩ, rapper trẻ. Nhiều ca khúc phát hành, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội sử dụng ngôn ngữ phản cảm, dung tục, thiếu chuẩn mực, làm sai lệch giá trị thẩm mỹ, đi ngược lại thuần phong mỹ tục.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL), NSND Nguyễn Xuân Bắc và Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Viết Thịnh
Một số tác phẩm bị chỉ rõ có ca từ cẩu thả, phô trương lối sống buông thả, thậm chí thể hiện thái độ ngạo mạn, công kích cá nhân, làm xấu hình ảnh người nghệ sĩ trong mắt công chúng.
Công văn nêu cụ thể một số trường hợp tiêu biểu như: ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với ca khúc biểu diễn ngày 16/10/2025 tại Hà Nội; ca sĩ Pháo với bài “Sự nghiệp chướng”; rapper Gducky với bài “Miền mộng mị”; Hoàng Tôn – Andree – Tinle với bài “CLME”; Jack với bài “Chưa bao giờ”; Andree với “Kẹo”; Bray – Đạt G với “Cao ốc 20”; HIEUTHUHAI (Trần Minh Hiếu) với “Trình”; Andree và Bình Gold với “Em iu”...
Không chỉ vậy, thời gian qua, công chúng yêu nhạc rap cũng được phen chấn động trước loạt bản rap diss của Dế Choắt - Quán quân Rap Việt mùa 1. Hàng chục rapper đình đám của nhạc Việt được Dế Choắt chỉ mặt, điểm tên qua các bản nhạc công kích, sử dụng ca từ thóa mạ, gây ồn ào trong dư luận. Hành động trên của nam rapper khiến công chúng bất ngờ và có những cảm nhận không tốt về nhạc rap, vốn mới được đưa từ giới underground ra sân khấu chính thống trong vài năm trở lại đây.
Những biểu hiện âm nhạc như trên làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật, chuẩn mực ứng xử văn hóa, ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động lệch chuẩn, nhất là trong giới trẻ và cái nhìn của công chúng về hình ảnh người nghệ sĩ.
Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTT&DL) Lê Quang Tự Do cho biết, Cục đã chủ động trao đổi thông tin khi phát hiện các nội dung vi phạm trên không gian mạng, đặc biệt là trên các mạng xã hội xuyên biên giới như YouTube, TikTok. “Có 2 quan điểm chỉ đạo xuyên suốt được Bộ VHTT&DL quán triệt là phải chấn chỉnh nghiêm khắc và lập lại trật tự trên không gian mạng, không để những sản phẩm phản cảm, lệch chuẩn lan truyền, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Bộ cũng quán triệt nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng (KOL) cần ý thức rõ vai trò làm gương của mình, thể hiện sự chuẩn mực trong hành vi, phát ngôn và sản phẩm sáng tạo” - ông Lê Quang Tự Do cho biết.
Trong thời gian qua, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã và đang triển khai các biện pháp xử lý mạnh mẽ, thậm chí phối hợp với Bộ Công an để xử lý, kể cả các trường hợp phải xử lý hình sự. Qua kiểm tra, thẩm định, nghe đi nghe lại nội dung một số bài hát lan truyền trên mạng, Cục nhận thấy có bài hát có dấu hiệu vi phạm với ca từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp, cần được xử lý nghiêm minh.
Siết chặt quản lý
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL), NSND Nguyễn Xuân Bắc cho biết, thời gian qua, Cục đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở VH&TT Hà Nội để làm rõ những vấn đề báo chí và dư luận quan tâm liên quan đến một số chương trình nghệ thuật.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc khẳng định, trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý là yếu tố then chốt để đảm bảo công tác quản lý và định hướng đúng đắn cho hoạt động biểu diễn.
Ca sĩ Jack (Trịnh Phương Tuấn) vướng phải lùm xùm vì ca từ chưa chuẩn mực. Ảnh: Jack - J97
“Nghệ thuật biểu diễn có đặc thù riêng, là loại hình tác động trực tiếp đến công chúng, ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm, thậm chí nhận thức của người xem. Chính vì vậy, công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này luôn cần sự thận trọng và linh hoạt, vừa đảm bảo định hướng, vừa khuyến khích sáng tạo” - NSND Nguyễn Xuân Bắc nói.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đang nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý, cụ thể Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn đang được sơ kết và xin ý kiến chỉnh sửa, bổ sung; Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đang được tham mưu chỉnh sửa và có những quy định đảm bảo đủ sức răn đe.
Ở cấp địa phương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị Sở VH&TT TP tăng cường quản lý, kiểm tra nội dung các hoạt động biểu diễn, sáng tác, phát hành sản phẩm âm nhạc, nhất là thể loại rap và nhạc lan truyền trên mạng xã hội. Đồng thời cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của TP.
NSND Xuân Bắc cũng khẳng định, một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục, truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Những biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ… đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc.
Trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để vừa tạo hành lang pháp lý khích lệ sự sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, vừa đảm bảo việc quản lý Nhà nước để nghệ thuật phát triển theo đúng định hướng và tuân thủ các quy định.
Trích dẫn
Chiều 27/10, Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh ban hành Công văn số: 57/CV-HAN gửi toàn thể hội viên về việc định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa và chấn chỉnh phát ngôn trong hoạt động văn học, nghệ thuật trên các trang mạng xã hội. Trước hết, nhạc sĩ sáng tác phải viết bằng trái tim, bằng tình cảm chân thành, mang thông điệp tích cực cho xã hội, cho khán giả, đồng thời phải đặt lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng và thượng tôn pháp luật lên hàng đầu.
Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh đề nghị Ban Điều hành 10 Chi hội theo dõi, nhắc nhở và phân tích vấn đề, trao đổi kịp thời khi phát hiện hội viên có hành vi, phát ngôn, bài viết mang tính cá nhân nhưng ảnh hưởng chung đến tổ chức, chủ trương trong công tác văn hóa, văn nghệ của TP, gây dư luận không tốt trong giới văn học, nghệ thuật và trong công chúng. Đồng thời công khai, giải thích rõ vấn đề, trao đổi hội viên không tham gia chia sẻ, bình luận, đăng tải thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng hoặc mang tính kích động, quy chụp, làm ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức.

TP Hồ Chí Minh “tuýt còi” nhiều ca sĩ lệch chuẩn
Trước những biểu hiện lệch chuẩn trong đời sống âm nhạc, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 69-CV/BTGDVTU, yêu cầu định hướng và chấn chỉnh hoạt động sáng tác, biểu diễn. Đây được xem là bước đi kịp thời nhằm giữ gìn thuần phong mỹ tục và xây dựng môi trường văn hóa nghệ thuật lành mạnh, phù hợp với định hướng giá trị của xã hội hiện nay.

Giải pháp nào chấn chỉnh nghệ sĩ lệch chuẩn?
Kinhtedothi - Trong thời gian qua, Bộ VHTT&DL đã xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy nền nghệ thuật nước nhà phát triển.

MV âm nhạc phản cảm: chế tài xử phạt chưa đủ mạnh?
Kinhtedothi - Những ngày qua, trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội, công chúng bàn luận sôi nổi về việc dán nhãn cho các MV (music video) âm nhạc sau sự việc ca khúc “Fever” có nhiều ca từ dung tục.






