Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chân dung “thầy giáo nhí” truyền cảm hứng cho học sinh giỏi Tin học

Kinhtedothi – Mỗi tuần, các thành viên đội tuyển học sinh giỏi Tin học lớp 9 – Trường Newton luôn mong chờ 2 buổi học thú vị với “thầy giáo nhí” Nguyễn Bùi Đức Dũng, lớp 12 chuyên Tin Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên – cựu học sinh ưu tú của trường.

Thông tin, “thầy” Nguyễn Bùi Đức Dũng sẽ về chia sẻ, hướng dẫn đội tuyển học sinh giỏi Tin học lớp 9 của Trường Newton với lịch cố định 2 buổi/tuần làm các thành viên đội tuyển của trường vô cùng háo hức, mong đợi.

Khi trực tiếp được “thầy” lên lớp, hướng dẫn bằng phong thái vừa tỉ mỉ, vừa gần gũi, các học sinh trong đội tuyển càng yêu mến, nể phục, ngưỡng mộ “thầy” về hành trình học tập, niềm đam mê để chinh phục những kỳ thi tin học đỉnh cao trong nước và quốc tế.

"Thầy giáo nhí" Nguyễn Bùi Đức Dũng - cựu học sinh Trường Newton.

Chân dung “ thầy giáo nhí” truyền cảm hứng cho nhiều học sinh giỏi Tin học là một câu chuyện đang có sức lan tỏa rộng rãi và gợi nhiều cảm hứng học tập, sáng tạo cho học sinh Newton, bởi rất nhiều học sinh, phụ huynh biết, Nguyễn Bùi Đức Dũng từng có thời gian 9 năm theo học dưới mái trường này.

Đức Dũng là cậu bé có tố chất thông minh đặc biệt. Em yêu thích hình khối và con số, có thể cộng, trừ, nhân, chia từ khi 30 tháng tuổi. Đến tuổi học lớp 1, trên hành trình tìm trường cho con, nhân duyên đã đưa Đức Dũng đến với Newton. Khi đó, nhà giáo Lê Thị Bích Dung- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường là người trực tiếp phỏng vấn Đức Dũng. Cô đã nhận ra ngay tố chất đặc biệt thông minh ở cậu bé có khuôn mặt khôi ngô và đôi mắt sáng và quyết định dành tặng Đức Dũng một suất học bổng giá trị.

Cảm nhận triết lý giáo dục tuyệt vời của Trường Newton cũng như sự trân trọng từ Ban lãnh đạo nhà trường với tố chất đặc biệt của em, bố mẹ Đức Dũng đã hoàn toàn tin tưởng, quyết định chọn Newton cho hành trình khôn lớn của con mình.

Từ lớp 1 đến lớp 9 là quãng thời gian Đức Dũng được trường Newton bồi dưỡng đam mê và phát triển toàn diện tư duy. Em được trao nhiều cơ hội và đã toả sáng trong sân chơi khu vực cũng như quốc tế. Những năm cấp THCS, Đức Dũng đã giành Huy chương Bạc IMSO 2019; giải Nhất và Thủ khoa Thành phố Kỳ thi Học sinh giỏi môn Tin học ngay khi học lớp 8; giải Nhất Tin học trẻ cấp Thành phố và giải Ba Tin học trẻ toàn quốc năm 2023 (thi vượt cấp THPT) cùng nhiều giải khác…

Nguyễn Bùi Đức Dũng (giữa) cùng các thầy cô Trường Newton.

Tốt nghiệp THCS, Đức Dũng trúng tuyển vào nhiều Trường THPT Chuyên và em quyết định "đầu quân" cho Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội) để tiếp tục theo đuổi và phát triển đam mê với bộ môn Tin học. Tại đây, với những kiến thức tích luỹ được từ cấp tiểu học, THCS, em không ngừng nỗ lực, phấn đấu và xuất sắc giành giải Nhất Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2024 - 2025 (vượt cấp).

Mới đây, trong kỳ thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 19 diễn ra từ ngày 17 -18/5/2025, Đức Dũng đã xuất sắc giành Huy chương Vàng với số điểm 236/300, trong đó có hai bài thi đạt điểm tuyệt đối. Dũng cũng là một trong ba thí sinh duy nhất toàn cuộc thi giải trọn vẹn bài số 1 – một bài toán được đánh giá có độ khó và chiều sâu thuật toán rất cao. Với thành tích xuất sắc từ Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương, Đức Dũng trở thành một trong 4 thành viên của đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Tin học thế giới IOI 2025 và em đã xuất sắc đạt Huy chương Bạc.

Những thành tích ấy là minh chứng cho tài năng, sự nỗ lực của cá nhân Đức Dũng và quá trình học tập, bồi dưỡng bền bỉ, đúng hướng của các thầy cô, nhà trường, trong đó có Trường Newton.

Nguyễn Bùi Đức Dũng là tấm gương truyền cảm hứng cho học sinh yêu thích và theo đuổi môn Tin học

Quay trở lại mái trường gắn bó 9 năm trong vai trò “thầy giáo”, Đức Dũng khiêm tốn cho biết “Với các học sinh đội tuyển Tin học lớp 9 Newton, em đã chia sẻ những kinh nghiệm, trải nghiệm của mình. Tin học là môn học nếu có đam mê, biết cách tự tìm tòi, khám phá thì các bạn sẽ học được rất nhanh. Em thấy các bạn học sinh trong đội tuyển Tin học lớp 9 Trường Newton đều rất thông minh, năng động, giỏi giang nên chính em cũng được truyền cảm hứng trong quá trình hướng dẫn các bạn”.

Với các thành viên đội tuyển học sinh giỏi Tin học lớp 9 Trường Newton, những bài giảng và các câu chuyện của “thầy Dũng” đã tiếp thêm động lực để các em không ngừng nuôi dưỡng, theo đuổi đam mê Tin học, chinh phục các kỳ thi uy tín. Còn với Trường Newton, Đức Dũng đã viết lên câu truyện truyền cảm hứng về sự xuất sắc và hành trình theo đuổi đam mê. Từ những hạt nhân ưu tú như em, cảm hứng số hóa sẽ được lan tỏa và bồi đắp cho thế hệ trẻ, để Việt Nam vững vàng bước vào Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nam sinh Hà Nội và hành trình khám phá vẻ đẹp của toán học

Nam sinh Hà Nội và hành trình khám phá vẻ đẹp của toán học

Hà Nội: Một trường tư thục chi thưởng “khủng” cho học sinh giỏi quốc gia

Hà Nội: Một trường tư thục chi thưởng “khủng” cho học sinh giỏi quốc gia

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Học sinh Việt Nam giành thành tích vang dội tại kỳ thi Toán học quốc tế PhIMO & Khoa học quốc tế IESO 2025 – Cebu, Philippines

Học sinh Việt Nam giành thành tích vang dội tại kỳ thi Toán học quốc tế PhIMO & Khoa học quốc tế IESO 2025 – Cebu, Philippines

26 Sep, 11:43 AM

Kinhtedothi - Vừa qua, tại thành phố Cebu (Philippines), Lễ trao giải Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (PhIMO) và Kỳ thi Olympic Khoa học quốc tế (IESO) năm 2025 đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng, quy tụ hơn 3.200 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ (1.700 dự thi trực tiếp tại Philippines và 1.500 dự thi tại các quốc gia).

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện số trong trường học

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện số trong trường học

25 Sep, 03:56 PM

Kinhtedothi – Năm học 2025 – 2026, ngành GD&ĐT Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh triển khai sử dụng hệ thống thư viện số đồng bộ với kho học liệu số của ngành; khuyến khích giáo viên tích cực ứng dựng công nghệ, xây dựng học liệu số, bài giảng số, tiết học điện tử tương tác theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ