Kinhtedothi – Nguyễn Phúc Nguyên, lớp 11G0 Trường THCS – THPT Newton là học sinh duy nhất của Hà Nội, cũng là học sinh đầu tiên của khối trường tư thục vinh dự trở thành thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic toán quốc tế Turkmenistan 2025 và xuất sắc giành huy chương Vàng với số điểm ấn tượng 40/50.
Quyết định bước ngoặt
Nguyễn Phúc Nguyên được nhiều thầy cô, phụ huynh và bạn bè biết đến là học sinh gắn với các kỳ thi lớn và giải thưởng uy tín về toán. Nhiều người cho rằng, với thành tích đó, Nguyên hẳn giỏi toán “từ trong trứng”, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy.
Nguyễn Phúc Nguyên vừa giành huy chương Vàng tại Olympic toán quốc tế Turkmenistan 2025.
Theo chia sẻ từ gia đình, từ nhỏ Phúc Nguyên là cậu bé nhút nhát. Cấp 1, dù được trải nghiệm nhiều môi trường học thuật với nhiều phong cách học tập khác nhau nhưng Nguyên chưa lộ rõ năng khiếu hay niềm yêu thích đặc biệt với môn toán. Vậy nhưng, càng lớn, Nguyên càng tiến bộ và khẳng định năng lực bản thân.
Tình yêu với môn toán của Nguyên được bộc lộ lúc em học lớp 5 – khi em tham dự một cuộc thi nhỏ về toán và giành giải Nhất. Đây là dấu mốc, là động lực khơi dậy tình yêu môn toán trong em. Suốt 4 năm THCS, Nguyên luôn đứng tốp đầu của trường về môn toán, là học sinh xuất sắc của lớp, học sinh tiêu biểu của trường và dẫn đầu các kỳ thi toán. Em dần nhìn ra vẻ đẹp của toán học và say mê học toán. Nguyên cho biết, chính sự đồng hành của bố mẹ và những người thầy giỏi đã truyền cảm hứng cho em.
Giành giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi toán lớp 9 cấp thành phố, Nguyễn Phúc Nguyên được tuyển thẳng vào 2 trường THPT chuyên danh tiếng: chuyên Khoa học tự nhiên và chuyên Đại học Sư phạm. Sau khi cân nhắc về sự phù hợp, Nguyên quyết định nộp hồ sơ chuyên toán – THPT chuyên Đại học Sư phạm. Vậy nhưng, vì một cơ duyên bất ngờ, đến phút cuối, em “quay xe” và ghi danh vào Trường THCS - THPT Newton.
Nguyễn Phúc Nguyên (thứ 3 bên phải) cùng các thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic toán quốc tế Turkmenistan 2025. 6/6 em đều giành huy chương Vàng.
“Newton có sức hút thực sự mạnh mẽ với con và gia đình. Đến nay, sau 2 năm theo học, gia đình hài lòng và tự hào về ngôi trường con đã lựa chọn”, chị Nguyễn Hồng Hạnh, mẹ Phúc Nguyên chia sẻ.
Theo học Newton, Phúc Nguyên được gặp nhiều thầy cô giỏi nghề, tâm huyết; được học với bạn bè cùng chí hướng, luôn đoàn kết, yêu thương, cùng nhau thi đua và học hành tiến bộ. Từ cô phụ trách xe tuyến, thầy chủ nhiệm, cô bộ môn, thầy ôn luyện đội tuyển đến đội ngũ ban giám hiệu, HĐQT nhà trường đều rất tình cảm, thân thiện. Newton thật sự là ngôi nhà thứ hai của em.
Trong môn toán, sở trường của Phúc Nguyên là số học, đại số, tổ hợp. Bên cạnh tố chất thông minh, chăm chỉ, trách nhiệm, tự giác trong học tập, em có một ưu điểm nổi bật, đó là phong độ ổn định và có phương pháp trình bày khoa học, chỉn chu. Đây là đặc điểm mà không phải “cao thủ” học toán nào cũng có.
Hài lòng về lựa chọn của mình
Theo học Trường THCS – THPT Newton từ lớp 10, Phúc Nguyên nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc tại các kỳ thi toán uy tín trong nước, quốc tế và đạt nhiều thành tích nổi bật. Gần đây nhất, em đạt huy chương Vàng kỳ thi Olympic toán học sinh, sinh viên toàn quốc; giải Nhì môn toán tại kỳ thi chọn Học sinh giỏi TP Hà Nội (thi vượt cấp), giải Nhì môn toán tại kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia. Với thành tích xuất sắc này, Nguyên được nhà trường trao phần thưởng 300 triệu đồng tiền mặt. Chưa dừng lại, em còn trở thành một trong ba học sinh đại diện Hà Nội tham dự vòng chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic toán quốc tế năm 2025.
Lãnh đạo trường Newton và gia đình chào đón Phúc Nguyên mang huy chương Vàng trở về.
Gia đình Phúc Nguyên cho hay: trước mỗi kỳ thi, nhà trường đều tổ chức lễ xuất quân, gặp mặt các con. Tại đó, gia đình và các con thực sự xúc động khi được nghe những lời chia sẻ, động viên chân tình, đặc biệt từ cô Lê Thị Bích Dung, Phó Chủ tịch HĐQT và cô Hoàng Thị Mận, Hiệu trưởng.
Một điều thú vị là học với cường độ cao nhưng Phúc Nguyên không hề thấy áp lực; ngược lại, em luôn thoải mái và vui vẻ. Mỗi ngày đến lớp, em được sống trong không khí chan hòa của tình bạn, tình thầy trò, được vui chơi, giải trí nhưng vẫn học tập có chất lượng. Nguyên nhớ nhất là những ngày ôn luyện đội tuyển. Em và các bạn cùng học, cùng chơi thể thao. Trước, trong và sau kỳ thi, em nhận được rất nhiều lời động viên từ thầy cô. Sự quan tâm đó làm em thấy ấm áp, nhẹ nhõm, xóa tan mọi áp lực. Vì đã cố gắng hết sức nên khi nhận kết quả, em rất hài lòng và coi đó là những món quà để em tri ân thầy cô giáo của mình. “Cảm ơn thầy cô, nhà trường đã tạo điều kiện, trao cho em nhiều cơ hội. Em tự hào mình là một học sinh trường Newton” – Phúc Nguyên cho biết.
Hướng đi đúng đắn
Với kỳ thi Olympic toán quốc tế Turkmenistan 2025 – sân chơi trí tuệ uy tín bậc nhất thế giới về toán học, Phúc Nguyên là 1 trong 6 thành viên của đội tuyển Việt Nam được Bộ GD&ĐT giao Viện Toán học tuyển chọn từ những học sinh xuất sắc nhất cả nước. Em cũng là học sinh duy nhất của Hà Nội và là trường hợp đầu tiên của các trường tư thục có mặt trong đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi này. Kết quả, 100% thành viên đội tuyển Việt Nam đoạt huy chương Vàng, trong đó Nguyên là 1 trong 3 thành viên đạt số điểm cao nhất toàn đoàn (40/50 điểm).
Trường Newton và ngành GD&ĐT Thủ đô tự hào về Phúc Nguyên.
Khi nhận thông tin Phúc Nguyên vừa giành huy chương Vàng, Ban lãnh đạo Trường THCS – THPT Newton rất vui và tự hào. Thêm học sinh trưởng thành, thể hiện được bản lĩnh, năng lực tại sân chơi trí tuệ quốc tế cũng là thêm một lần nhà trường khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi.
Trước Phúc Nguyên, Trường Newton đã tạo ấn tượng tại các sân chơi trí tuệ quốc tế, như: dẫn đầu đoàn Việt Nam tại Olympic toán và khoa học quốc tế (IMSO) năm 2023; dẫn đầu đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế (IJSO) 2023 với huy chương Bạc của em Phạm Hoàng Minh Khánh; giành 2 huy chương Bạc của em Vũ Nhật Long và Vương Hà Chi tại Olympic khoa học trẻ quốc tế 2024. Đây là những thành tích biết nói, thể hiện Newton không chỉ mang đến chương trình giáo dục chất lượng cao của trường “quốc tế chuyên”, luôn kết hợp hài hòa giữa chương trình Việt Nam, Cambridge và Song ngữ Mỹ, mà còn chú trọng phát triển toàn diện năng lực tư duy, sáng tạo và kỹ năng sống của học sinh.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Turkmenistan trao huy chương Vàng, bằng khen và quà tặng cho Nguyễn Phúc Nguyên.
Được biết, Phúc Nguyên rất thích đọc sách và duy trì thói quen đọc sách từ nhỏ. Nguyên cũng có năng khiếu về bơi và chưa bao giờ vắng mặt trong CLB Bơi của trường. Với chiều cao 1,84m, khuôn mặt đẹp cùng cặp kính cận thư sinh, chàng trai toán học Nguyễn Phúc Nguyên nuôi dưỡng ước mơ theo học ngành y và hứa hẹn trở thành bác sỹ tài năng trong tương lai. Ngoài học toán và tham gia các sân chơi toán học, em học đều các môn; chú trọng sinh học, hóa học, tiếng Anh, kỹ năng sống để chuẩn bị cho mình hành trang tốt nhất, sẵn sàng bước đến tương lai trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trích dẫn
Phúc Nguyên
Ban lãnh đạo Trường Newton thưởng "nóng" cho Phúc Nguyên
Sáng 28/4, tại buổi sinh hoạt đầu tuần, ban lãnh đạo Trường Newton đã trao cho Nguyễn Phúc Nguyên phần thưởng 100 triệu đồng. Nhà giáo Lê Thị Bích Dung, Phó Chủ tịch HĐQT hệ thống chúc mừng Phúc Nguyên, gia đình, thầy cô ban huấn luyện và cho biết, đây là phần thưởng xứng đáng cho thành tích xuất sắc mà em đã đạt được tại kỳ thi danh giá, uy tín này. Mong rằng, em tiếp tục phấn đấu, đạt thành tựu cao hơn nữa, đồng thời lan toả tinh thần say mê học tập đến học sinh toàn hệ thống.
Kinhtedothi – “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học: từng bước nhưng cũng phải nhanh chóng” là yêu cầu Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đặt ra cho ngành giáo dục và các nhà trường. Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) luôn tự tin là ngôi trường tiên phong trong xây dựng môi trường học tiếng Anh hiện đại, đa dạng và sẽ là nơi học sinh được phát triển toàn diện năng lực ngôn ngữ ngay từ cấp học đầu đời.
Kinhtedothi - Trải qua 2 vòng thi gồm bài trắc nghiệm và kiểm tra đánh giá toàn diện 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, 203 học sinh Hà Nội đã xuất sắc đạt giải tại kỳ thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2024 – 2025.
Kinhtedothi – Bộ GD&ĐT vừa thông tin về kết quả chính thức của kỳ thi Olympic giao lưu Toán học Turkmenistan lần thứ 2. Tại kỳ thi này, đoàn học sinh THPT Việt Nam có 6 học sinh tham gia thì cả 6 em đều xuất sắc giành huy chương Vàng.
Kinhtedothi – 17 giờ hôm nay (28/4) là hạn cuối đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025. Thí sinh chưa đăng ký cần khẩn trương đăng nhập hệ thống để hoàn thành quy trình.
Kinhtedothi – Hòa cùng không khí náo nức của cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), những ngày này, các trường học Hà Nội sáng bừng bởi cờ đỏ sao vàng rực rỡ cùng những gương mặt thầy trò lấp lánh niềm vui.
Kinhtedothi – Tinh thần học tập suốt đời không phải là khẩu hiệu mà đã được cụ thể hóa qua nhiều cá nhân, nhiều mô hình. Tại diễn đàn học tập suốt đời năm 2025 với chủ đề “Học tập suốt đời để trở thành người hữu dụng” do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức, 3 khách mời là những tấm gương truyền cảm hứng đã có nhiều chia sẻ xúc động và thấm thía về tinh thần học tập suốt đời.
Kinhtedothi- Trước khi nam sinh lớp 9 bị điện giật tử vong trên sân khấu, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Ba Tơ (Quảng Ngãi) từng nhận được tin nhắn về rò điện, giật điện.
Kinhtedothi- Ngày 26/4, tại Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức diễn đàn học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập năm 2025 với chủ đề “Học tập suốt đời để trở thành người hữu dụng”. Tham dự diễn đàn có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà.