Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chặn “sóng” đầu cơ bất động sản khi sáp nhập tỉnh

Kinhtedothi - Chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh với mục đích mở rộng không gian để phát triển kinh tế - xã hội, cho các đơn vị mới. Đồng thời cũng để tạo ra hành lang và động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, được kỳ vọng sẽ mang lại những hiệu ứng tích cực cho tất cả các ngành nghề, trong đó bất động sản (BĐS) được đánh giá sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ việc sắp xếp quy hoạch lần này.

Mở rộng không gian phát triển kinh tế

Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện là một định hướng, mang tầm chiến lược, bước đột phá về thể chế để chuẩn bị cho “tầm nhìn trăm năm” phát triển đất nước.

Nhìn lại câu chuyện mở rộng địa giới hành chính cho Thủ đô Hà Nội cách đây gần 17 năm, càng cho thấy chủ trương sáp nhập, mở rộng các đơn vị hành chính cấp tỉnh hiện nay là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Nếu như vào thời điểm năm 2007 (trước sáp nhập), tổng thu ngân sách trên địa bàn Thủ đô chỉ khoảng trên 61.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 30 - 31 triệu đồng/năm; thì đến hết năm 2024, đã tăng lên gần 512.000 tỷ đồng (gấp hơn 8 lần), thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 6.500 USD (gấp khoảng 5 lần). Đáng chú ý, việc mở rộng địa giới hành chính cũng cho phép Thủ đô có thêm diện tích để đầu tư xây dựng và phát triển các dự án khu đô thị, khu nhà ở mới, với khoảng trên 1.000 dự án BĐS được cấp phép mới, cũng tăng theo cấp số nhân so với thời điểm chưa mở rộng địa giới hành chính.

Chuyên gia cảnh báo cần cảnh giác trước cơn “sốt đất ảo” khi có thông tin sáp nhập tỉnh. Ảnh: Tuệ Minh

Theo đánh giá, việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả sẽ tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có BĐS. Bởi khi thay đổi địa giới, các địa phương sẽ buộc phải thay đổi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cùng với đó là đẩy mạnh đầu tư hạ tầng. Trong khi đó, BĐS là lĩnh vực phụ thuộc rất lớn vào yếu tố quy hoạch và hạ tầng, vì vậy thị trường BĐS sẽ có nhiều tác động tích cực sau công cuộc sáp nhập tỉnh.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại khi danh sách các tỉnh sau khi thực hiện sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính chưa được công bố chính thức, thì thị trường BĐS khắp nơi đã trở nên náo nhiệt. Đơn cử tại tỉnh Hưng Yên - một trong những địa bàn đang là “điểm nóng”, khi có thông tin trung tâm hành chính cấp tỉnh sau khi sáp nhập sẽ tiếp tục đặt tại tỉnh này thì giá nhà đất liên tục “nhảy múa”. Cụ thể, tại phiên đấu giá đất ở xã Dân Tiến (huyện Khoái Châu) đầu tháng 3/2025, mức khởi điểm 25 - 48 triệu đồng/m2, nhưng đã được trả giá lên tới 158 triệu đồng/m2, đáng chú ý là toàn bộ các lô đất đều đấu giá thành công. Tương tự, tại xã Chính Nghĩa (huyện Kim Động), các lô đất trong khu dân cư ô tô con tránh nhau, thời điểm giữa năm 2024 được rao bán 10 - 15 triệu đồng/m2, nhưng thời điểm này đã bị “thổi” lên 50 - 60 triệu đồng/m2...

Cần mạnh tay với “làn sóng” đầu cơ

Thông tin cập nhật từ batdongsan.com.vn, ngay từ khi có thông tin sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, giá đất tại nhiều địa phương liên tục bị đẩy lên cao. Nhưng trên thực tế đa phần giao dịch thành công lại không diễn ra ở những địa điểm có dấu hiệu “tăng nóng”, mà tập trung ở những khu vực có hạ tầng đầy đủ, giá bán ổn định và chưa bị “thổi” lên quá cao.

“Qua khảo sát thực tế cho thấy, giá BĐS đang tăng “nóng” ở một số khu vực các tỉnh, thành thuộc diện phải sáp nhập thời gian tới, có nơi mức tăng trên 30%, xác lập lại “đỉnh” của thời điểm “sốt đất” vào năm 2021 - 2022. Không phủ nhận việc tăng giá đất lần này phản ánh tâm lý tích cực của thị trường trước tiềm năng phát triển, nhưng nó vẫn gắn với tâm lý đầu tư theo thông tin quy hoạch hạ tầng, đô thị” - Phó Tổng Giám đốc batdongsan.com.vn Đinh Minh Tuấn cho hay.

Còn theo TS Trần Xuân Lượng – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam, khi có thông tin về việc sáp nhập tỉnh, một số nhóm đầu cơ đã tận dụng cơ hội để thao túng thị trường bằng cách: tung tin đồn về quy hoạch, trung tâm hành chính mới nhằm kích thích tâm lý mua vào của nhà đầu tư; giao dịch nội bộ, tạo hiệu ứng sốt đất khiến giá tăng nhanh trong thời gian ngắn; đẩy giá lên cao vượt xa giá trị thực... điều này dễ dẫn đến việc người dân và một số nhà đầu tư ít kinh nghiệm sẽ chạy theo tâm lý đám đông, cũng như những bài học trước đây, người “chốt” cuối sẽ gặp nhiều rủi ro, bị “chôn vốn” hoặc thua lỗ khi “sóng” qua.

“Thông tin sáp nhập tỉnh có thể tạo cơ hội phát triển nhưng cũng đi kèm với nguy cơ thao túng giá nhà đất, vì vậy nhà đầu tư và người dân không nên chạy theo cơn “sốt đất” ảo. Trong khi đó, để bảo đảm cho thị trường BĐS phát triển một cách minh bạch, bền vững thì Nhà nước cũng phải có biện pháp mạnh tay, đối với những nhóm người, nhóm lợi ích lợi dụng thông tin sáp nhập, thay đổi quy hoạch... để đầu cơ, thao túng thị trường BĐS. Cùng với đó là có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoặc tạm dừng việc phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất ở những khu vực có dấu hiệu đầu cơ, tăng giá bất thường” – TS Trần Xuân Lượng nêu quan điểm.

Trao đổi về vấn đề này, TS Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam cho rằng, trong suốt lịch sử phát triển, thị trường BĐS Việt Nam luôn chịu tác động bởi những thông tin về quy hoạch mới, kèm theo đó là tâm lý “sợ lỡ cơ hội” của nhà đầu tư, nên họ đã “đổ tiền” vào những địa điểm mà họ tin rằng những thay đổi về quy hoạch sẽ kéo theo phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội, từ đó sẽ làm tăng giá nhà đất...

“Sự thay đổi về quy hoạch và việc xây dựng những trung tâm hành chính mới sau khi sáp nhập, có thể sẽ kéo theo sự “bùng nổ” về xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, văn phòng cho thuê... Tuy nhiên, việc sáp nhập có thể dẫn đến sự điều chỉnh quy hoạch đất đai, thay đổi chính sách về pháp lý, thủ tục cấp phép... để phù hợp với chiến lược phát triển chung của tỉnh mới. Sáp nhập tỉnh có thể tạo ra cả cơ hội và thách thức cho thị trường BĐS, nên nhà đầu tư cần theo dõi sát các quyết định quy hoạch, hạ tầng, chính sách của chính quyền địa phương để đưa ra quyết định hợp lý” – TS Nguyễn Văn Đính khuyến cáo.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
Khi chúng ta đang bước vào thời kỳ toàn cầu hóa, với sự canh tranh trực tiếp không chỉ còn dừng lại ở giữa các quốc gia, mà còn diễn ra giữa các khu vực, vùng miền của quốc gia này với quốc gia khác. Tôi cho rằng, chủ trương sáp nhập đơn vị hình chính cấp tỉnh là giúp các địa phương có đủ sức mạnh trước “làn sóng” toàn cầu hóa hiện nay, giảm sự phụ thuộc vào tài chính từ T.Ư, tăng sức cạnh tranh với quốc tế; và đất đai sau khi sáp nhập là để kiện toàn hệ thống hạ tầng, khu đô thị, nhà ở từ đó mới có thể tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Nhưng Nhà nước cần có giải pháp và công cụ để quản lý phù hợp với điều kiện thực tế.
Chuyên gia về quy hoạch và quản lý đô thị, TS. KTS Hoàng Hữu Phê

Bên cạnh đó, các chuyên gia đều cho rằng, sau khi sáp nhập tỉnh, thị trường BĐS có thể gặp nhiều biến động như sốt đất cục bộ, chênh lệch phát triển giữa các khu vực, đầu cơ tăng cao hoặc trì trệ do thay đổi quy hoạch... Vì vậy, cần phải kiểm soát chặt chẽ tình trạng đầu cơ, “thổi giá” đất thông qua việc sớm công khai thông tin quy hoạch; siết chặt hoạt động phân lô, bán nền; dùng công cụ thuế để đánh thuế cao với giao dịch nhà đất chuyển nhượng ngắn hạn.

Đồng thời, Nhà nước cần can thiệp để có sự ổn định về tài chính và tín dụng BĐS, hạn chế dòng vốn vào đầu tư BĐS để ngăn chặn tình trạng bong bóng. Bên cạnh đó là tăng cường phân cấp, phần quyền và vai trò của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai, thông qua việc xử lý hành vi thông tin, thao túng thị trường, trục lợi từ thông tin quy hoạch. Ngoài ra, Nhà nước cũng cần điều chỉnh chính sách quy hoạch, phát triển đô thị một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế; ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, khuyến khích nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ; và định hướng phát triển không gian đa cực, không chỉ tập trung vào một trung tâm hành chính mới mà cần phát triển đồng bộ nhiều khu vực để tránh mất cân đối.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xu hướng sở hữu “second home” gần Thủ đô: Sống hai nơi – Chuẩn mực sống mới của giới tinh hoa

Xu hướng sở hữu “second home” gần Thủ đô: Sống hai nơi – Chuẩn mực sống mới của giới tinh hoa

06 Jun, 09:19 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh chất lượng sống ngày càng được đề cao, xu hướng “sống hai nơi” – làm việc ở trung tâm và nghỉ dưỡng tại vùng ven – đang dần trở thành chuẩn mực mới. Không chỉ dừng lại ở nghỉ dưỡng, các dự án "second home" ven đô hiện nay còn tích hợp giá trị chăm sóc sức khỏe, hướng tới mô hình sống cân bằng và bền vững. Tiêu biểu trong số đó là Legacy Hill Resort & Villas, một trong những dự án thu hút sự quan tâm lớn từ cả người mua ở thực lẫn giới đầu tư.

“Royal Retreat Tour” - Hành trình mở cánh cửa giới thượng lưu tại Đảo Vũ Yên

“Royal Retreat Tour” - Hành trình mở cánh cửa giới thượng lưu tại Đảo Vũ Yên

06 Jun, 09:18 AM

Kinhtedothi - Ngày 1/6/2025, sự kiện “Royal Retreat Tour” – Hành trình trải nghiệm đẳng cấp tại siêu đô thị đảo Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) đã chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư tinh hoa trên khắp cả nước. Không chỉ đơn thuần là một chuyến đi tham quan dự án, Royal Retreat Tour đã khắc họa chân thực “chuẩn sống thượng lưu giữa thiên nhiên đảo ngọc”, đồng thời đánh dấu vai trò tiên phong của QueenLand Group – đại lý chiến lược đồng hành cùng thành công vang dội của Vinhomes Royal Island.

Đẩy mạnh hơn nữa vai trò của báo chí là cầu nối giữa Nhà nước với doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội

Đẩy mạnh hơn nữa vai trò của báo chí là cầu nối giữa Nhà nước với doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội

05 Jun, 06:20 PM

Kinhtedothi – Tại Diễn đàn “Báo chí – Doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức tại Hà Nội, chiều 5/6. Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) Trần Vũ Quang cho rằng, phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chung tay, góp sức của toàn xã hội. Qua đó, báo chí cần phải đẩy mạnh hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Nhà nước với doanh nghiệp (DN) đầu tư xây dựng NƠXH.

Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp bất động sản trong kỷ nguyên mới

Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp bất động sản trong kỷ nguyên mới

05 Jun, 05:34 PM

Kinhtedothi – Trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, doanh nghiệp bất động sản (DN BĐS) có vai trò quan trọng, nhưng trong bối cảnh thị trường và xã hội biến đổi không ngừng, vai trò của báo chí đối với cộng đồng DN nói chung và DN BĐS nói riêng càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ