Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chất độc thạch tín trong nha khoa: lợi nhuận không thể đứng trên sức khỏe cộng đồng

Kinhtedothi - Vụ triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) tiêu thụ vào nhiều cơ sở nha khoa tại TP Hồ Chí Minh không chỉ là một vụ án hình sự nghiêm trọng, đó còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc về những lỗ hổng trong quản lý hóa chất y tế, sự xuống cấp của đạo đức kinh doanh và nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng nếu pháp luật không được thượng tôn.

Cơ quan Công an khám xét cơ sở nha khoa Tản Đà.

Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc thạch tín dùng trong nha khoa

Trước đó, ngày 15/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường An Đông và Sở Công thương TP Hồ Chí Minh kiểm tra hộ kinh doanh cửa hàng trang thiết bị nha khoa Tản Đà (địa chỉ chung cư Ngô Quyền, phường An Đông). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán sản phẩm Arsenic Blue 5g và nhiều lọ sản phẩm Pâte Nécronerve, thường gọi là chất diệt tủy dùng trong nha khoa nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Khám xét tại cửa hàng, cơ quan điều tra thu giữ 534 lọ Pâte Nécronerve và 5 hộp Arsenic Blue 5g. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh xác định các mẫu gửi giám định đều có chứa Arsenic trioxide (As₂O₃), là chất độc, thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật. Tổng khối lượng chất độc thu giữ hơn 674 gam. Đây là hóa chất có khả năng gây ung thư và nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người.

Quá trình điều tra xác định, Tăng Thị Mỹ Hòa, SN 1978, trú tại phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh là người thực tế điều hành hoạt động kinh doanh, đã mua các sản phẩm chứa thạch tín để bán lại cho nhiều cửa hàng nha khoa trên toàn quốc nhằm thu lợi bất chính. Từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, Hòa đã bán hơn 3.000 hộp sản phẩm, thu về trên 1,25 tỷ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tang vật vụ án.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ nguồn cung sản phẩm Pâte Nécronerve do Võ Thị Thu Oanh, SN 1976, trú tại phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh trực tiếp pha chế, sản xuất thủ công ngay tại phòng ngủ của mình. Oanh tự mua hóa chất, trộn, chia nhỏ, đóng lọ và bán cho Hòa nhiều lần với số lượng lớn để tiêu thụ ra thị trường. Hành vi sản xuất hóa chất độc trong điều kiện thủ công, không bảo đảm an toàn đã làm gia tăng nguy cơ rò rỉ, phát tán chất độc ra môi trường.

Ngoài ra, Tăng Hoàng Vinh, SN 1983, trú tại phường An Đông, TP Hồ Chí Minh đã tham gia nhận hàng, bán hàng, giúp sức cho Hòa trong quá trình tiêu thụ các sản phẩm chứa thạch tín.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, mua bán trái phép chất độc”, đồng thời khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm Võ Thị Thu Oanh, Tăng Thị Mỹ Hòa và Tăng Hoàng Vinh để điều tra về hành vi vi phạm quy định tại Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Lỗ hổng quản lý và sự trượt dốc của đạo đức kinh doanh

Arsenic trioxide (thạch tín trắng) là hóa chất cực độc, thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt, có khả năng gây ung thư và hàng loạt tổn hại nghiêm trọng đối với sức khỏe con người. Vậy nhưng, chất độc này đã bị biến thành hàng hóa lưu thông công khai trong lĩnh vực nha khoa, được pha chế thủ công ngay trong phòng ngủ, đóng lọ sơ sài rồi bán ra thị trường với số lượng lớn.

Cơ quan Công an khởi tố các đối tượng liên quan.

Con số hơn 674 gam thạch tín bị thu giữ, hơn 3.000 sản phẩm đã tiêu thụ, cùng dòng tiền hơn 1,25 tỷ đồng không chỉ phản ánh quy mô của đường dây phạm pháp, mà còn đặt ra câu hỏi nhức nhối: đã có bao nhiêu bệnh nhân vô tình trở thành đối tượng phơi nhiễm chất độc mà không hề hay biết? Hậu quả sức khỏe lâu dài của người bị phơi nhiễm thì ai sẽ chịu trách nhiệm?

Đáng lo ngại hơn, lĩnh vực bị xâm nhập lại chính là y tế, nơi đòi hỏi chuẩn mực an toàn và đạo đức cao nhất. Khi chất độc được sử dụng dưới danh nghĩa “vật tư nha khoa”, ranh giới giữa chữa bệnh và gây hại bị xóa nhòa, niềm tin xã hội đối với hoạt động khám, chữa bệnh bị bào mòn nghiêm trọng.

Vụ việc cho thấy rõ sự buông lỏng trong quản lý hóa chất nguy hiểm và vật tư y tế, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, hộ kinh doanh cá thể. Việc mua bán, sang chiết, pha trộn hóa chất độc diễn ra trong thời gian dài, với số lượng lớn, nhưng không bị phát hiện kịp thời, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải rà soát lại toàn bộ quy trình quản lý từ nhập khẩu, lưu thông đến sử dụng.

Song song với đó là sự xuống cấp đáng báo động của đạo đức kinh doanh. Lợi nhuận đã khiến một số đối tượng bất chấp pháp luật, coi thường sức khỏe cộng đồng, sẵn sàng sản xuất và buôn bán chất độc như một loại hàng hóa thông thường. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự mà còn xâm phạm trực tiếp quyền được bảo vệ sức khỏe của người dân.

Đối với những cơ sở nha khoa tiêu thụ các sản phẩm không rõ nguồn gốc, đây cũng là lời cảnh tỉnh về trách nhiệm pháp lý và đạo đức nghề nghiệp. Không thể biện minh bằng lý do “thiếu hiểu biết” hay “tiện đâu dùng đó” khi sinh mạng và sức khỏe con người bị đặt lên bàn cân.

Thượng tôn pháp luật để ngăn chặn “chất độc đội lốt vật tư y tế”

Việc cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh kịp thời triệt phá đường dây, khởi tố các đối tượng theo Điều 311 Bộ luật Hình sự là thông điệp mạnh mẽ về sự nghiêm minh của pháp luật. Đây không chỉ là xử lý một vụ án cụ thể, mà còn là hành động phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh hóa chất độc trái phép.

Tuy nhiên, để không còn những “quả bom hóa chất” tiềm ẩn trong lĩnh vực y tế, cần sự vào cuộc đồng bộ hơn nữa của các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm; đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật cho người kinh doanh và người hành nghề y. Mỗi cá nhân, tổ chức phải hiểu rằng: vi phạm trong lĩnh vực hóa chất độc hại không chỉ là sai phạm hành chính hay kinh tế, mà là hành vi có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội. Khi pháp luật được thượng tôn và lương tâm không bị mua chuộc bởi lợi nhuận, những chất độc sẽ không còn cơ hội đội lốt vật tư y tế để len lỏi vào đời sống xã hội.

TP Hồ Chí Minh "chốt" 4 tháng cho Thaco nghiên cứu dự án Metro kết nối Thủ Thiêm

TP Hồ Chí Minh "chốt" 4 tháng cho Thaco nghiên cứu dự án Metro kết nối Thủ Thiêm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: gần 100 phần quà đến với người dân dịp Tết Bính Ngọ

Lâm Đồng: gần 100 phần quà đến với người dân dịp Tết Bính Ngọ

29 Jan, 03:08 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể đã trao gần 100 phần quà, nhiều suất học bổng, mô hình sinh kế và hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Thủy.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ