Chất vấn tại Quốc hội: Tham nhũng, nhũng nhiễu ở lĩnh vực nào nhiều nhất?

Công Thọ - Giang Ngân
Chia sẻ Zalo

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 9/11, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trả lời câu hỏi của đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (TP Hà Nội) về việc tham nhũng, nhũng nhiều ở lĩnh vực nào nhiều nhất?; Căn cứ nào đánh giá tình trạng tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn, có chiều hướng giảm?.

 Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, thời gian qua, với sự vào cuộc của các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân, báo chí... công tác chống tham nhũng đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định chính trị, tạo niềm tin cho nhân dân, được quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, còn tình trạng cán bộ trong cơ quan Nhà nước nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, đây là vấn đề quan trọng được Đảng, Nhân dân quan tâm.
“Trách nhiệm trực tiếp thuộc về người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu. Trong đó, những lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc với người dân, cán bộ công chức thiếu rèn luyện... thường xảy ra tham nhũng”, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nói.
Thanh tra Chính phủ đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về giảm và chống gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc (tháng 4/2019), sau đó, tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai chỉ thị này; Thanh tra Chính phủ cũng tham mưu Thủ tướng ra công điện về phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động công vụ (tháng 6/2019)...
“Hai văn bản này có ý nghĩa rất lớn trong chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ công chức”, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết chia sẻ.
Về căn cứ nào đánh giá tình trạng tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn, có chiều hướng giảm, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, việc đánh giá tình hình tham nhũng khó khăn, trừu tượng. Thanh tra chính phủ căn cứ vào ý kiến của người dân, chỉ số PAPI, đánh giá của tổ chức Minh Bạch quốc tế và Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần