Saturday, 09:39 25/11/2017
Chặt vòi bạch tuộc sở hữu chéo
Kinhtedothi - Thông điệp của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra qua phần trả lời chất vấn tại Quốc hội cũng như những quy định mới của Luật Các tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội nhấn nút thông qua đã thể hiện sự quyết tâm chặt đứt tình trạng sở hữu chéo.
Tuy nhiên, để triển khai trong thực tế không hề dễ dàng, đòi hỏi cần một thái độ rất quyết liệt, dứt khoát.
Ma trận sở hữu chéoSố liệu của Thống đốc NNNH đưa ra cho thấy, cặp sở hữu chéo giảm từ 7 cặp trong năm 2015 xuống còn 2 cặp. Sở hữu ngân hàng với DN giảm từ 56 cặp xuống còn 2 cặp và tới đây sẽ được xử lý.Trên thực tế, chủ trương xử lý tình trạng sở hữu chéo đã được quán triệt ở ngành ngân hàng từ hàng chục năm nay. Thị trường gần đây chứng kiến nhiều nỗ lực của các ngân hàng trong việc xử lý sở hữu chéo. Đơn cử, VietinBank đã thoái vốn tại SaigonBank từ 10,39% xuống còn 4,91% vốn. Trước đó, Vietcombank đã thoái vốn tại Eximbank, MBbank. Theo nhận định của chuyên gia Lê Xuân Nghĩa, hiện có nhiều điều kiện tốt cho các ngân hàng đẩy nhanh việc này. Đó là sự bùng nổ của thị trường chứng khoán và sự khởi sắc trong hoạt động đến từ nỗ lực tự thân của các ngân hàng. Cổ phiếu ngân hàng được giá, tạo điều kiện cho việc thoái vốn dễ dàng. Ví dụ, Vietinbank mới đây đã bán thành công cổ phiếu SaigonBank với giá trên 20.000 đồng/cổ phần, trong khi trước đây dự kiến phải bán lỗ.
Trong việc xử lý sở hữu chéo, VietinBank đã thoái vốn tại SaigonBank. Ảnh: Thanh Hải |
Một số “đại án” ngân hàng xảy ra ở VNCB, Oceanbank hay Sacombank thời gian qua xuất phát từ sở hữu chéo. Xử lý vấn đề này không thể “bình thản” như trước được nữa. Điều quan trọng nhất là phải lần ra vốn góp, nguồn tiền mà cổ đông lớn chi phối ngân hàng. Nếu quyết tâm thực hiện và có nhân lực đủ năng lực và đạo đức thì có thể tháo gỡ được những tồn tại, cũng như tăng giám sát được thực trạng hiện nay. Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa |