Cháy dữ dội tại kho xưởng ở huyện Thanh Oai

Đạt Lê - Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào lúc rạng sáng một đám cháy lớn xảy ra tại kho xưởng chứa đệm mút, vải, nguyên liệu sơ chế dầu cá,... ở địa bàn xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Thông tin từ ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 45 phút sáng 25/10. Theo đó, kho xưởng rộng hàng nghìn mét vuông bất ngờ bùng cháy. Trong ít phút đám cháy lan rộng và bốc dữ dội. Thông tin vụ cháy được người dân báo cho cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ xa.
Hiện trường vụ cháy nhìn từ xa.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động điều động 6 xe chữa cháy của 3 đơn vị gồm: Công an huyện Thanh Oai, Công an quận Hà Đông và Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ tới hiện trường. Sau hàng giờ nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy.

Đám cháy bùng lên tại kho xưởng chứa nguyên liệu dễ cháy khiến lửa bốc dữ dội.
Đám cháy bùng lên tại kho xưởng chứa nguyên liệu dễ cháy khiến lửa bốc dữ dội.
Cháy dữ dội tại kho xưởng ở huyện Thanh Oai - Ảnh 1
Cháy dữ dội tại kho xưởng ở huyện Thanh Oai - Ảnh 2

Sáng cùng ngày, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP Hà Nội cho biết, đám cháy đã dập tắt, hiện các chiến sỹ đang duy trì phun nước dập tàn lửa. Khu vực cháy là nhiều kho xưởng rộng khoảng 2.000m2.

Cảnh sát PCCC vật lộn hàng giờ đồng hồ với ngọn lửa trong đêm tối.
Cảnh sát PCCC vật lộn hàng giờ đồng hồ với ngọn lửa trong đêm tối.
Cháy dữ dội tại kho xưởng ở huyện Thanh Oai - Ảnh 3

Trong kho chứa các loại đệm mút, vải, các bình nguyên liệu mỡ sơ chế dầu cá... Đám cháy lớn đã thiêu rụi kho xưởng liền kề. Bước đầu xác định, vụ cháy không có thiệt hại gì về người.

Đám cháy được dập tắt. 
Đám cháy được dập tắt. 
Vụ cháy khiến nhiều người hiếu kỳ dừng đỗ gây ùn tắc cục bộ trên tuyến đường vào sáng sớm.
Vụ cháy khiến nhiều người hiếu kỳ dừng đỗ gây ùn tắc cục bộ trên tuyến đường vào sáng sớm.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Duy Nhu, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng công an xã nhận được tin báo cháy từ bảo vệ tại Trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà (trực thuộc Công ty CP SIMCO Sông Đà) có trụ sở nằm trên địa bàn xã Bình Minh. Công an xã đã báo ngay cho Đội Cảnh sát PCCC & CNCH huyện Thanh Oai phối hợp phương án xử lý, có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy.

Lực lượng chức năng điều động nhiều xe chữa cháy, xe téc nước cùng cán bộ, chiến sĩ PCCC & CNCH thuộc Công an huyện Thanh Oai, Công an TP Hà Nội đến hiện trường, tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 5 giờ sáng đám cháy cơ bản được khống chế. Khoảng 6 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Do diện tích bị cháy là kho chứa hàng, không có người làm việc bên trong nên đám cháy không có thiệt hại về người.

Tại hiện trường, 3 kho hàng với tổng diện tích hơn 1.400m2 bị cháy, gồm: 1 kho vải, 1 kho catton, 1 kho mỡ cá basa.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.