“Chạy đua” với thời gian để tìm kỹ sư mất tích ở thủy điện Kà Tinh

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong điều kiện thời tiết bất lợi, nhất là bão NESAT được dự báo diễn biến phức tạp trong những ngày tới, lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Kà Tinh.

Ngày 17/10, đại tá Phạm Mạnh Hà - Trưởng phòng Cứu nạn cứu hộ (CNCH), Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm kỹ sư bị mất tích trong vụ sạt lở tại thủy điện Kà Tinh (xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi).

Đại tá Phạm Mạnh Hà - Trưởng phòng Cứu nạn cứu hộ (CNCH), Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.
Đại tá Phạm Mạnh Hà - Trưởng phòng Cứu nạn cứu hộ (CNCH), Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Qua 7 ngày tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, các lực lượng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Kà Tinh. Công tác cứu nạn cứu hộ vẫn đang tiến hành khẩn trương.

Từ đêm 15/10, Cảnh sát PCCC, CNCH, công an, quân sự…  tổ chức tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng các lực lượng vẫn cố gắng với mong muốn tìm được người bị nạn.

Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích được thực hiên xuyên đêm.
Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích được thực hiên xuyên đêm.

Đơn vị chức năng cũng huy động thêm máy đào hạng nặng để múc đất cát đang bị vùi lấp tại khu vực tầng hầm của tổ máy phát điện, và lắp đặt hệ thống đèn điện thắp sáng để phục vụ quá trình thực hiện.

Khu vực hầm chứa tuabin có khối tích 1.890m3. Sau khi sạt lở, toàn bộ khu vực này bị sụp đổ, biến dạng. Các lực lượng đã triển khai phun hút toàn bộ lượng nước bên trong hầm. Khối lượng lớn bùn, đất bên trong với bề dày khoảng 6m cũng sẽ được đưa lên mặt đất để tìm kiếm nạn nhân.

Bơm hút nước ở khu vực hầm chứa tuabin.
Bơm hút nước ở khu vực hầm chứa tuabin.

Sau khi nghe báo cáo công tác cứu nạn cứu hộ của Công an huyện Trà Bồng và làm việc với các đơn vị, đại tá Phạm Mạnh Hà thống nhất phân công các lực lượng tìm kiếm theo từng khu vực cụ thể, mở rộng phạm vi tổ chức tìm kiếm, đặt mục tiêu tìm được nạn nhân trong thời gian ngắn nhất.

Vụ sạt lở đất xảy ra vào chiều tối 10/10 tại nhà máy phát điện số 1, thủy điện Kà Tinh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, làm kỹ sư Nguyễn Nhật Nam mất tích.

Ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, các lực lượng chức năng đã kịp thời triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân bị mất tích tại khu vực nhà máy và dọc 2 bên dòng suối Kà Tinh. 

Khu vực tìm kiếm mở rộng ra 2 bên suối KàTinh.
Khu vực tìm kiếm mở rộng ra 2 bên suối KàTinh.

Trong khi đó, bão số 6 (bão NESAT) tiếp tục mạnh lên trên Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (103 - 133km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 - 20km/giờ. Dự báo, cơn bão này gây mưa lớn khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nên công tác tìm kiếm kỹ sư Nguyễn Nhật Nam đang tiến hành hết sức khẩn trương.

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi 24 giờ tới trên biển (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có mưa rào và dông vài nơi; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 6, giật cấp 7.

Ngày mai (18/10) có gió giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2- 4 m. Trên đất liền có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 đến 4; vùng ven biển cấp 4 đến 5, giật cấp 6.